Cồng Chiêng và trống Đông Sơn gây ấn tượng mạnh với phóng viên Iran

VOV.VN - Được tận mắt nhìn thấy những đồ vật có hàng nghìn năm lịch sử trong văn hóa Việt Nam, người phóng viên Iran đã thực sự ấn tượng. 

Trong một bản tin đăng trên tờ Tehran Times, phóng viên Mehdi Sepahvand cho biết, mới đây, anh đã được mời đến tham dự lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh ở Đại sứ quán Việt Nam tại Iran vào ngày 2/9.

Tại đây, người phóng viên đã gặp một bà cụ đặc biệt, được cụ bà dẫn đi giới thiệu về hàng loạt sản phẩm về văn hóa Việt Nam. Sau này anh mới biết cụ bà đó chính là mẹ của Đại sứ Việt Nam tại Iran- ông Nguyễn Hồng Thạch. 

Cụ bà, người đã dẫn phóng viên Mehdi Sepahvand giới thiệu về hàng loạt sản phẩm về văn hóa Việt Nam. (ảnh: Mehdi Sepahvand/Tehran Times).

Trong bài viết của mình, người phóng viên viết: “Một quý bà, cùng với phong thái thu hút sự ngưỡng mộ từ người khác, khiến người ta phải tò mò bắt chuyện, người mà sau này tôi biết là mẹ của Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch. Bà đã dẫn tôi đi xung quanh hội trường chính, nơi trưng bày những món đồ cổ và những sản phẩm nghệ thuật”.

Thứ khiến người phóng viên tờ Tehran Times lưu tâm nhất là một chiếc trống đặc biệt, mà người ta gọi là “Đông Sơn”. Mẹ của Đại sứ Thạch giới thiệu đồ vật này đã có lịch sử 4.000 năm tuổi.

Mẹ của Đại sứ cũng giới thiệu cho người phóng viên một sản phẩm được gọi là “Cồng Chiêng” ở căn phòng bên cạnh.

Với Mehdi Sepahvand, “Cồng Chiêng” giống như là một chiếc đĩa lớn, được chạm khắc tinh tế.

“Với rất nhiều hình chạm khắc, mỗi hình đều kèm theo một câu chuyện thú vị, đồ vật này đã gợi nhắc cho tôi về những hình chạm khắc tương tự tại Persepolis mà từ lâu tổ tiên chúng tôi cho rằng rất đáng để trưng bày và bảo tồn”, người phóng viên Mehdi Sepahvand viết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đưa cồng chiêng Tây Nguyên tới lễ hội đường phố lớn nhất châu Á
Đưa cồng chiêng Tây Nguyên tới lễ hội đường phố lớn nhất châu Á

VOV.VN - Lễ hội đường phố lớn nhất châu Á Chingay đã khai mạc tối 27/2 tại Singapore với sự tham gia của 11.000 nghệ sĩ đến từ 15 quốc gia.

Đưa cồng chiêng Tây Nguyên tới lễ hội đường phố lớn nhất châu Á

Đưa cồng chiêng Tây Nguyên tới lễ hội đường phố lớn nhất châu Á

VOV.VN - Lễ hội đường phố lớn nhất châu Á Chingay đã khai mạc tối 27/2 tại Singapore với sự tham gia của 11.000 nghệ sĩ đến từ 15 quốc gia.

Đồng hồ họa tiết Trống đồng cuối cùng được bán với giá 3,1 tỷ đồng
Đồng hồ họa tiết Trống đồng cuối cùng được bán với giá 3,1 tỷ đồng

Hàng sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ - Speake Marin cho biết đã bán hết 8 chiếc đồng hồ với họa tiết Trống đồng Đông Sơn.

Đồng hồ họa tiết Trống đồng cuối cùng được bán với giá 3,1 tỷ đồng

Đồng hồ họa tiết Trống đồng cuối cùng được bán với giá 3,1 tỷ đồng

Hàng sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ - Speake Marin cho biết đã bán hết 8 chiếc đồng hồ với họa tiết Trống đồng Đông Sơn.

Chiêm ngưỡng ngọc trai trống đồng - quà tặng phu nhân Tổng thống Obama
Chiêm ngưỡng ngọc trai trống đồng - quà tặng phu nhân Tổng thống Obama

VOV.VN - Bộ trang sức ngọc trai trống đồng mang tên Tinh Hoa Việt được thiết kế riêng dành tặng Phu nhân Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Chiêm ngưỡng ngọc trai trống đồng - quà tặng phu nhân Tổng thống Obama

Chiêm ngưỡng ngọc trai trống đồng - quà tặng phu nhân Tổng thống Obama

VOV.VN - Bộ trang sức ngọc trai trống đồng mang tên Tinh Hoa Việt được thiết kế riêng dành tặng Phu nhân Tổng thống Mỹ Barack Obama.