Tự xưng bác sĩ viện Nhi Trung ương để lừa đảo chiếm đoạt Iphone 6S

VOV.VN - Thảo tự xưng là bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương, hẹn người bán điện thoại Iphone 6S Plus cũ mang hàng đến bệnh viện nhằm chiếm đoạt.

Ngày 21/6, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã khởi tố, tạm giam đối tượng Phùng Văn Thảo (SN 1988, trú tại khu phố Cả, phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cán bộ điều tra lấy lời khai của đối tượng Thảo

Tối 14/6, Thảo vào trang mạng xã hội chuyên bán hàng hoá, tìm người có nhu cầu bán điện thoại cũ để chiếm đoạt. 

Thấy một thanh niên rao bán chiếc điện thoại iPhone 6S Plus (giá 12 triệu đồng), Thảo điện thoại tự xưng là bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương và hẹn đem hàng đến Khoa chụp chiếu hình ảnh của bệnh viện để thực hiện giao dịch mua bán.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, người bán hàng mang máy đến địa điểm đã hẹn. Tại đây, Thảo xem xong điện thoại và hỏi mật khẩu rồi tìm cách vờ kiểm tra sạc pin, tìm ổ cắm và đi vào phía hành lang bên trong, thông với sân sau nhằm trốn thoát.

Tuy nhiên, vừa đi được 10m, người bán nghi ngờ đuổi theo. Thảo vẫn lấy lý do kiểm tra sạc để bỏ đi. Người bán hàng hỏi Thảo làm việc ở phòng khoa nào của bệnh viện thì Thảo không trả lời cụ thể và một số nhân viên trong bệnh viện cũng không biết Thảo là ai.

Trước hành vi bất minh của Thảo, người bán iPhone hô hoán mọi người giữ lại, cùng với bảo vệ bệnh viện đưa thanh niên này tới trụ sở công an.

Tại cơ quan công an, Thảo thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Đấu tranh mở rộng vụ án, Công an quận Đống Đa còn làm rõ, cùng với thủ đoạn tương tự nêu trên, đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt một chiếc điện thoại Iphone 6 (định giá 9 triệu đồng) của một nam thanh niên khác tại khoa chụp X-quang – Bệnh viện Nhi Trung ương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truy tìm 2 người mặc thường phục tự xưng cảnh sát chèn xe, nổ súng
Truy tìm 2 người mặc thường phục tự xưng cảnh sát chèn xe, nổ súng

Cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ vụ hai người mặc thường phục, tự xưng là cảnh sát, ép xe người đi đường vào nửa đêm và xảy ra cự cãi, nổ súng.

Truy tìm 2 người mặc thường phục tự xưng cảnh sát chèn xe, nổ súng

Truy tìm 2 người mặc thường phục tự xưng cảnh sát chèn xe, nổ súng

Cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ vụ hai người mặc thường phục, tự xưng là cảnh sát, ép xe người đi đường vào nửa đêm và xảy ra cự cãi, nổ súng.

Hoãn xử 'Hoa hậu quý bà thành đạt' lừa đảo
Hoãn xử 'Hoa hậu quý bà thành đạt' lừa đảo

Theo thông báo của tòa, phiên tòa xét xử "Hoa hậu quý bà" lừa đảo sẽ dời sang tháng 7/2016.

Hoãn xử 'Hoa hậu quý bà thành đạt' lừa đảo

Hoãn xử 'Hoa hậu quý bà thành đạt' lừa đảo

Theo thông báo của tòa, phiên tòa xét xử "Hoa hậu quý bà" lừa đảo sẽ dời sang tháng 7/2016.

Khởi tố, bắt giam 2 đối tượng tự xưng nhà báo tống tiền doanh nghiệp
Khởi tố, bắt giam 2 đối tượng tự xưng nhà báo tống tiền doanh nghiệp

Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 2 "nhà báo dởm" về tội cưỡng đoạt tài sản.

Khởi tố, bắt giam 2 đối tượng tự xưng nhà báo tống tiền doanh nghiệp

Khởi tố, bắt giam 2 đối tượng tự xưng nhà báo tống tiền doanh nghiệp

Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 2 "nhà báo dởm" về tội cưỡng đoạt tài sản.

Tin nóng trong ngày: Tự xưng cảnh sát, nổ súng vào người đi đường
Tin nóng trong ngày: Tự xưng cảnh sát, nổ súng vào người đi đường

VOV.VN - Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ 2 người tự xưng cảnh sát ép xe người đi đường, dẫn tới xô xát, nổ súng.

Tin nóng trong ngày: Tự xưng cảnh sát, nổ súng vào người đi đường

Tin nóng trong ngày: Tự xưng cảnh sát, nổ súng vào người đi đường

VOV.VN - Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ 2 người tự xưng cảnh sát ép xe người đi đường, dẫn tới xô xát, nổ súng.

Giả Công an chìm, lừa đảo hàng trăm triệu đồng
Giả Công an chìm, lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Tự xưng là Công an chìm, Nguyễn Văn Vĩnh thông tin có lô xe cần thanh lý với giá rẻ để gài nhiều người dính bẫy, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Giả Công an chìm, lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả Công an chìm, lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Tự xưng là Công an chìm, Nguyễn Văn Vĩnh thông tin có lô xe cần thanh lý với giá rẻ để gài nhiều người dính bẫy, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Cuỗm ô tô của bạn, “kiều nữ” đối mặt thêm vụ án lừa đảo 30.000 USD
Cuỗm ô tô của bạn, “kiều nữ” đối mặt thêm vụ án lừa đảo 30.000 USD

Nhận tiền bán ô tô, song Trang mượn lại để làm phương tiện vi vu. Khi bị đòi tiền trong việc nhận 30.000 USD "chạy việc làm", Trang đem gán nợ

Cuỗm ô tô của bạn, “kiều nữ” đối mặt thêm vụ án lừa đảo 30.000 USD

Cuỗm ô tô của bạn, “kiều nữ” đối mặt thêm vụ án lừa đảo 30.000 USD

Nhận tiền bán ô tô, song Trang mượn lại để làm phương tiện vi vu. Khi bị đòi tiền trong việc nhận 30.000 USD "chạy việc làm", Trang đem gán nợ

Bắt 4 đối tượng mang Iphone nhái, vàng giả đi lừa đảo  ​
Bắt 4 đối tượng mang Iphone nhái, vàng giả đi lừa đảo ​

VOV.VN - Các đối tượng đã rủ nhau mang điện thoại di động Iphone nhái, vàng giả đi lừa người dân nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Bắt 4 đối tượng mang Iphone nhái, vàng giả đi lừa đảo  ​

Bắt 4 đối tượng mang Iphone nhái, vàng giả đi lừa đảo ​

VOV.VN - Các đối tượng đã rủ nhau mang điện thoại di động Iphone nhái, vàng giả đi lừa người dân nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Nhờ “mác” đẹp trai, nhân viên siêu thị lừa đảo hàng trăm triệu đồng
Nhờ “mác” đẹp trai, nhân viên siêu thị lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Với vẻ ngoài bảnh báo, ăn nói hoạt bát, Trí đã lừa hàng loạt người phải giao nộp tiền cho y với lời hứa hẹn hão huyền.

Nhờ “mác” đẹp trai, nhân viên siêu thị lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Nhờ “mác” đẹp trai, nhân viên siêu thị lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Với vẻ ngoài bảnh báo, ăn nói hoạt bát, Trí đã lừa hàng loạt người phải giao nộp tiền cho y với lời hứa hẹn hão huyền.

13 năm tù cho kẻ  tự xưng người nhà Bí thư Tỉnh ủy để  lừa chạy việc
13 năm tù cho kẻ tự xưng người nhà Bí thư Tỉnh ủy để lừa chạy việc

VOV.VN - Để lừa chạy việc và lấy tiền các nạn nhân, đối tượng tự nhận mình là người nhà của một cựu Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

13 năm tù cho kẻ  tự xưng người nhà Bí thư Tỉnh ủy để  lừa chạy việc

13 năm tù cho kẻ tự xưng người nhà Bí thư Tỉnh ủy để lừa chạy việc

VOV.VN - Để lừa chạy việc và lấy tiền các nạn nhân, đối tượng tự nhận mình là người nhà của một cựu Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.