Tranh chấp vùng đánh bắt trên biển, một ngư dân bị đâm chết

Do tranh giành vị trí trên biển để chuẩn bị cho mùa bắt tôm hùm nhí để bán giống, hai ngư dân xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, một ngư dân dùng dao đâm một ngư dân khác tử vong ngay trên thúng.

Chiều ngày 13/11, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với cơ quan pháp y tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết của anh Phạm Minh Lâm (SN 1972, trú thôn 5, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam).

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để khám nghiệm tử thi anh Lâm

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hòa – Trưởng Công an xã Tam Quang (huyện Núi Thành, Quảng Nam) – cho biết, khoảng 10h30 sáng cùng ngày, anh Lâm bơi thuyền thúng ra khu vực biển Bãi Bàng (thuộc thôn Xuân Trung, xã Tam Quang) để “định vị” vị trí chuẩn bị cho mùa đánh bắt tôm hùm con sắp tới thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát với Châu Ngọc Lý (SN 1983, trú cùng thôn).

Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Lý bơi thúng của mình áp sát thúng của anh Lâm rồi bất ngờ rút dao đâm vào cổ anh Lâm khiến nạn nhân tử vong ngay trên thúng. Anh Lâm sau đó được người anh trai bơi một thúng chai khác (cùng đi biển khu vực trên) đưa vào bờ.

Sau khi gây án, Châu Ngọc Lý đến Công an huyện Núi Thành trình diện, hiện đang bị Công an tỉnh Quảng Nam tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo ông Nguyễn Hòa, nguyên nhân ban đầu được xác định là do hai bên tranh chấp địa điểm trên biển để chuẩn bị mùa đánh bắt tôm hùm nhí sắp tới nên anh Lâm bị Lý đâm chết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên