Khởi tố anh em sinh đôi giết người buôn phế liệu lấy 10 triệu đồng

VOV.VN - Công an tỉnh Quảng Trị chiều 18/6 thông tin cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 2 anh em sinh đôi về hành vi giết người, cướp tài sản

Báo Công an TPHCM đưa tin, chiều 18/6, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng là anh em sinh đôi gồm: Mai Xuân Phúc và Mai Xuân Đức (cùng sinh năm 1998, trú tại phường An Đôn, TX.Quảng Trị) về hành vi giết người và cướp tài sản.

Hai đối tượng Mai Xuân Phúc và Mai Xuân Đức
Chiều 17/6, người dân ở thôn Nhan Biều 3, Triệu Thượng, Triệu Phong đã phát hiện một bao tải, đầu miệng bao được buộc chặt, trôi trên sông Thạch Hãn, đoạn cách chân cầu Mỏ Vịt (chạy dưới cầu sắt) khu vực phường An Đôn, bốc mùi hôi rất khó chịu. 

Nhận định trong bao tải là xác người, cùng với các thông tin rà soát được về sự mất tích của bà Trần Thị Gái (51 tuổi, trú tại thôn Long Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng) trước đó, cơ quan chức năng đã triệu tập 2 đối tượng nghi vấn trên. Ngay lập tức cơ quan chức năng đã tiến hành đấu tranh, đến khoảng 22h30 vụ việc đã được làm rõ, hai đối tượng Đức và Phúc bắt đầu khai nhận hành vi của mình.

Theo trình báo của gia đình nạn nhân, bà Gái làm nghề thu mua đồng nát, phế liệu, bà được cho là mất tích khi rời khỏi nhà vào khoảng 19h tối 7/6 cho đến 10 ngày sau thì phát hiện được thi thể.

Báo Công an nhân dân cho biết, đối tượng Đức và Phúc đều nghiện game, thường trộm cắp tài sản như dây điện đồng, đồ dùng gia đình…, bán cho bà Gái để lấy tiền chơi game.  Ngày 7/6, bọn chúng hết tiền tiêu xài, liền nghĩ tới việc bà Gái thường mang theo tiền mặt, đã bàn bạc với nhau giết người phụ nữ này để lấy tiền.

Dẫn nguồn tin từ lực lượng khám nghiệm, báo Công an TPHCM cho biết chiếc kéo mà Đức dùng để đâm bà Gái vẫn còn nguyên trên cổ nạn nhân. Cơ quan chức năng cũng đã thu giữ áo quần được vứt ở vườn nhà của hai đối tượng, số áo quần này mặc trong lúc gây án.

Được biết bà Gái sống với con gái hiện là sinh viên của một trường tại Quảng Trị. Số tiền hai đối tượng cướp của bà Gái khoảng hơn 10 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lời khai kinh hoàng của 2 nghi can giết phụ nữ buôn phế liệu
Lời khai kinh hoàng của 2 nghi can giết phụ nữ buôn phế liệu

VOV.VN -Hết tiền tiêu xài, Đức và Phúc nghĩ tới việc bà Gái thường mang theo tiền mặt, đã bàn bạc với nhau giết người phụ nữ này để cướp tài sản.

Lời khai kinh hoàng của 2 nghi can giết phụ nữ buôn phế liệu

Lời khai kinh hoàng của 2 nghi can giết phụ nữ buôn phế liệu

VOV.VN -Hết tiền tiêu xài, Đức và Phúc nghĩ tới việc bà Gái thường mang theo tiền mặt, đã bàn bạc với nhau giết người phụ nữ này để cướp tài sản.

Tin nóng trong ngày: Hai nghi phạm giết phụ nữ bán phế liệu khai gì?
Tin nóng trong ngày: Hai nghi phạm giết phụ nữ bán phế liệu khai gì?

VOV.VN - Đức và Phúc đã điện thoại cho bà Gái, giả vờ có hàng để bán. Khi người phụ nữ này tới điểm hẹn, hai đối tượng dùng kéo đâm nạn nhân cho tới chết.

Tin nóng trong ngày: Hai nghi phạm giết phụ nữ bán phế liệu khai gì?

Tin nóng trong ngày: Hai nghi phạm giết phụ nữ bán phế liệu khai gì?

VOV.VN - Đức và Phúc đã điện thoại cho bà Gái, giả vờ có hàng để bán. Khi người phụ nữ này tới điểm hẹn, hai đối tượng dùng kéo đâm nạn nhân cho tới chết.

Anh em sinh đôi giết người, nhét vào bao tải, quăng sông
Anh em sinh đôi giết người, nhét vào bao tải, quăng sông

VOV.VN - Hai anh em sinh đôi bước đầu khai nhận đã đâm chết người phụ nữ mua bán phế liệu trước khi cho vào bao tải, quăng xuống sông.

Anh em sinh đôi giết người, nhét vào bao tải, quăng sông

Anh em sinh đôi giết người, nhét vào bao tải, quăng sông

VOV.VN - Hai anh em sinh đôi bước đầu khai nhận đã đâm chết người phụ nữ mua bán phế liệu trước khi cho vào bao tải, quăng xuống sông.