Sẽ kỷ luật bác sĩ vụ "đau chân trái mổ chân phải"

Được chỉ định mổ chân trái bé trai 6 tuổi, nhưng lại BS lại mổ chân phải và không thông báo cho gia đình biết.

Ngày 7/8, bác sĩ (BS) Nguyễn Thành Nhôm, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long, thừa nhận ê kíp mổ cho em Lê Nguyễn Quốc Hào (6 tuổi, ngụ xã Thanh Bình, H.Vũng Liêm, Vĩnh Long) hôm 29/7 có nhiều sai sót.

Cụ thể, bé Hào được chẩn đoán bị u bao hoạt dịch ở khoeo chân trái, nhưng bác sĩ Bùi Vĩnh Phúc (Khoa Ngoại-Tổng quát) đã mổ chân phải mà không giải thích với người nhà bệnh nhân; thay đổi địa điểm mổ không báo cáo với lãnh đạo bệnh viện.

BS tự ý mổ chân phải bé Hào không thông báo gia đình

BS Nhôm nói bệnh viện sẽ tiến hành họp kiểm điểm để có hình thức kỷ luật đối với BS trực tiếp mổ và phê bình lãnh đạo khoa.

BS Nhôm giải thích thêm, bé Hào được chẩn đoán bị u bao hoạt dịch ở cả 2 chân; chân trái to hơn nên chỉ định mổ chân trái. Đồng thời, BS Nguyễn Minh Luân là người ban đầu được chỉ định mổ ca của bé Hào. Tuy nhiên, do có ca mổ ruột thừa đột xuất nên lãnh đạo khoa đề nghị BS Luân mổ ca ruột thừa; ca bé Hào được chỉ định lại cho BS Phúc.

Khi thực hiện ca mổ, BS Phúc phát hiện u bao dịch ở chân phải bé Hào có dấu hiệu hoại tử nên đã có xin ý kiến BS Phó khoa Trầm Quốc Tuấn và được đồng ý. BS Phúc tiến hành mổ mà không giải thích cho gia đình.

Theo BS Nhôm, lẽ ra, BS Tuấn phải báo với lãnh đạo bệnh viện để lãnh đạo duyệt và giải thích cho gia đình hiểu mới tiến hành phẫu thuật. Đây là sai sót cần phải kiểm điểm.

Theo hồ sơ bệnh án, em Lê Nguyễn Quốc Hào nhập viện vào sáng 27/7. Sau khi làm bệnh án và xét nghiệm, em Hào được chuyển sang Khoa Ngoại - Tổng quát. Đến 10 giờ 30 ngày 29/7, Hào được đưa vào phòng mổ. Đến 10 giờ 55 cùng ngày, ca mổ hoàn thành.

Hào được cho xuất viện ngày 31/7. Tuy nhiên, sau đó, cha của Hào là anh Lê Quốc Dũng đã trực tiếp đến bệnh viện phải ánh về việc Hào được chỉ định mổ chân trái nhưng lại BS lại mổ chân phải… Bệnh viện cũng đã nhận khuyết điểm và giải thích cho người nhà bệnh nhân hiểu rõ hơn về bệnh án của bé Hào.

Về tình hình bệnh của bé Hào, BS Nhôm cho biết ca mổ của em Hào chỉ là tiểu phẫu nên không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Sau một thời gian, nếu em hồi phục sức khỏe và muốn mổ chân trái, ông sẽ đích thân thực hiện ca mổ cho Hào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

18 y bác sĩ phơi nhiễm HIV: Kẻ khen, người chê!
18 y bác sĩ phơi nhiễm HIV: Kẻ khen, người chê!

VOV.VN - Nếu thầy thuốc nghĩ đến việc an toàn cho mình thì bệnh nhân sẽ chết. Và trong tình huống này, họ đã hành động theo bản năng của người thầy thuốc.

18 y bác sĩ phơi nhiễm HIV: Kẻ khen, người chê!

18 y bác sĩ phơi nhiễm HIV: Kẻ khen, người chê!

VOV.VN - Nếu thầy thuốc nghĩ đến việc an toàn cho mình thì bệnh nhân sẽ chết. Và trong tình huống này, họ đã hành động theo bản năng của người thầy thuốc.

Gia đình nghi ngờ cái chết của “người tự mổ bụng“
Gia đình nghi ngờ cái chết của “người tự mổ bụng“

Người nhà nạn nhân nghi ngờ đây là vụ sát hại vì nạn nhân không thể nào tự mổ bụng mình tự tử được.

Gia đình nghi ngờ cái chết của “người tự mổ bụng“

Gia đình nghi ngờ cái chết của “người tự mổ bụng“

Người nhà nạn nhân nghi ngờ đây là vụ sát hại vì nạn nhân không thể nào tự mổ bụng mình tự tử được.

Mổ thành công khối u lớn di căn phức tạp ngay tại bệnh viện tỉnh
Mổ thành công khối u lớn di căn phức tạp ngay tại bệnh viện tỉnh

VOV.VN -Bệnh viện K Trung ương vừa chuyển giao thành công kỹ thuật mổ khối u lớn di căn phức tạp cho Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ.

Mổ thành công khối u lớn di căn phức tạp ngay tại bệnh viện tỉnh

Mổ thành công khối u lớn di căn phức tạp ngay tại bệnh viện tỉnh

VOV.VN -Bệnh viện K Trung ương vừa chuyển giao thành công kỹ thuật mổ khối u lớn di căn phức tạp cho Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ.

18 y bác sĩ phơi nhiễm HIV: Bộ Y tế gửi thư khen tập thể BV Phụ sản
18 y bác sĩ phơi nhiễm HIV: Bộ Y tế gửi thư khen tập thể BV Phụ sản

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Y tế: “Tôi xin gửi lời cảm ơn tới 18 cán bộ của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, bằng hành động quả cảm đã cứu sống người bệnh có H”.

18 y bác sĩ phơi nhiễm HIV: Bộ Y tế gửi thư khen tập thể BV Phụ sản

18 y bác sĩ phơi nhiễm HIV: Bộ Y tế gửi thư khen tập thể BV Phụ sản

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Y tế: “Tôi xin gửi lời cảm ơn tới 18 cán bộ của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, bằng hành động quả cảm đã cứu sống người bệnh có H”.

Từ vụ 18 y bác sĩ phơi nhiễm HIV: Phải làm gì sau phơi nhiễm HIV?
Từ vụ 18 y bác sĩ phơi nhiễm HIV: Phải làm gì sau phơi nhiễm HIV?

VOV.VN -BS Mai Xuân Phương, Bộ Y tế tư vấn: Điều trị ARV phải được tiến hành sớm từ 2 -  6 giờ sau khi bị phơi nhiễm, không nên điều trị muộn sau 72 giờ.

Từ vụ 18 y bác sĩ phơi nhiễm HIV: Phải làm gì sau phơi nhiễm HIV?

Từ vụ 18 y bác sĩ phơi nhiễm HIV: Phải làm gì sau phơi nhiễm HIV?

VOV.VN -BS Mai Xuân Phương, Bộ Y tế tư vấn: Điều trị ARV phải được tiến hành sớm từ 2 -  6 giờ sau khi bị phơi nhiễm, không nên điều trị muộn sau 72 giờ.