ĐBSCL: Vận động bầu cử gặp khó vì cử tri đi làm ăn xa

VOV.VN - Năm nay hạn hán, xâm nhập mặn kéo dài nên toàn ấp có hơn 400 người rời quê đi tìm kế sinh nhai, công tác vận động bầu cử vì thế gặp khó khăn.

Hạn hán, xâm nhập mặn làm cho mùa màng thất bát nên năm nay không ít nông dân vùng ĐBSCL phải rời quê lên TP HCM hoặc các tỉnh khác để mưu sinh.

Vì vậy, công tác tuyên truyền, vận động người dân đi bầu cử tại những địa phương này gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, để ngày bầu cử Quốc hội khóa 14 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thật sự là ngày hội của toàn dân, lãnh đạo các địa phương đã có kế hoạch rất cụ thể hỗ trợ Nhân dân trong việc duy trì sản xuất, bảo đảm đời sống để cử tri yên tâm, tập trung đi bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Thành phố Cần Thơ.
Ông Thạch Ký, Phó Bí thư Chi bộ ấp Bưng Thum, xã Long Phú, huyện Long Phú cho biết, những ngày qua, ông và những cán bộ ấp đã đến từng hộ để tuyên truyền cho bà con về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; những thông tin về ngày bầu cử, thủ tục bầu cử… để bà con nắm rõ; đi bầu trực tiếp để lựa chọn đúng người giúp dân, giúp mước.

Tuy nhiên, do năm nay hạn hán, xâm nhập mặn kéo dài nên toàn ấp có hơn 400 người rời quê đi tìm kế sinh nhai. Việc vận động, tuyên truyền về cuộc bầu cử cũng gặp không ít khó khăn, bởi khi tìm đến nơi nhiều hộ không còn ai ở nhà hoặc chỉ có người già và trẻ em.

Tỉnh Sóc Trăng hiện có hơn 24.500 người rời quê tìm kế mưu sinh. Ông Nguyễn Văn Thể, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh này cho biết, tỉnh ủy, Ủy ban bầu cử tỉnh đã chỉ đạo các phường, xã tiếp tục rà soát để nắm thông tin từ các hộ gia đình có người thân đi làm ăn xa để cập nhật danh sách cử tri cho thật chính xác trước khi chốt danh sách theo qui định.

“Chính sách của chúng ta là tạo mọi điều kiện để cử tri có thể thực hiện cái quyền của mình. Do đó hiện nay chúng tôi đang theo sát, giao cho chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng thường xuyên tiếp cận với các hộ để thống kê lại, cố gắng nắm, nắm lại coi những cử tri đó họ quyết định bỏ phiếu ở nơi tạm trú hay họ quay về thăm gia đình kết hợp với bỏ phiếu tại chỗ để công tác bầu cử tiến hành tốt hơn”.

Nhờ làm tốt các bước chuẩn bị, nhất là công tác tuyên truyền, vận động nên người dân tỉnh Sóc Trăng, nhất là bà con ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những hộ có người thân đi làm ăn xa đều đã cơ bản nắm được những thông tin về cuộc bầu cử. Bà con có ý thức rất cao về ngày bầu cử, tích cực vận động con cháu, người thân của mình đi bầu cử trực tiếp vào ngày 22/5 tới.

Ông Lý Thung, ấp Bưng Thum, xã Long phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng có hai người con đang đi làm công nhân ở tỉnh Bình Dương cho biết: “Hai đứa con nó hứa bữa thứ 7 ngày 21 nó về địa phương. Bầu cử xong tối chủ nhật nó về công ty ở Bình Dương để làm ăn”.

Sau quá trình đi kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại một số địa phương khu vực ĐBSCL, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia Uông Chu Lưu cho biết, lãnh đạo các địa phương đã có kế hoạch rất cụ thể để hỗ trợ Nhân dân trong việc duy trì sản xuất, bảo đảm đời sống để cử tri yên tâm đi thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình: "Ở những địa phương chúng tôi đến có những hình thức là giúp đỡ cho bà con tăng gia sản xuất, bảo đảm đời sống; hỗ trợ về vật tư nông nghiệp, tiêu thụ sản phẩm. Cùng với đó là hướng dẫn công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thời vụ.

Đây là những việc mà các địa phương làm rất cụ thể. Chuyện này không phải là làm ngay ngày một ngày hai mà là vấn đề lâu dài. Trách nhiệm của các bộ ngành, chính quyền, trách nhiệm của Chính phủ, Quốc hội trong vấn đề đầu tư, có những dự án để chủ động giải quyết những vấn đề biến đổi khí hậu; đồng thời có những vấn đề giải quyết từng dự án về hạ tầng giao thông, thủy lợi, cây trồng vật nuôi. Đây là vấn đề rất lớn trong thời gian tới đặt ra chúng ta phải làm”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nỗi buồn hạn mặn
Nỗi buồn hạn mặn

VOV.VN - Hạn mặn đang để lại những di chứng nặng nề, đánh mạnh vào những âu lo về sinh kế của người dân vùng ĐBSCL.

Nỗi buồn hạn mặn

Nỗi buồn hạn mặn

VOV.VN - Hạn mặn đang để lại những di chứng nặng nề, đánh mạnh vào những âu lo về sinh kế của người dân vùng ĐBSCL.

Hạn hán, mặn xâm nhập tại ĐBSCL gây thiệt hại nặng nề
Hạn hán, mặn xâm nhập tại ĐBSCL gây thiệt hại nặng nề

VOV.VN - Ngày 28/4, tại Sóc Trăng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì hội nghị giao ban về công tác ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn ở ĐBSCL.

Hạn hán, mặn xâm nhập tại ĐBSCL gây thiệt hại nặng nề

Hạn hán, mặn xâm nhập tại ĐBSCL gây thiệt hại nặng nề

VOV.VN - Ngày 28/4, tại Sóc Trăng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì hội nghị giao ban về công tác ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn ở ĐBSCL.

Kỹ năng phòng chống hạn mặn cho người dân ĐBSCL: Việc cần làm ngay!
Kỹ năng phòng chống hạn mặn cho người dân ĐBSCL: Việc cần làm ngay!

VOV.VN - Việc trang bị các kỹ năng phòng chống hạn mặn và biến đổi khí hậu cho người dân trong vùng là vô cùng cần thiết và cấp bách.

Kỹ năng phòng chống hạn mặn cho người dân ĐBSCL: Việc cần làm ngay!

Kỹ năng phòng chống hạn mặn cho người dân ĐBSCL: Việc cần làm ngay!

VOV.VN - Việc trang bị các kỹ năng phòng chống hạn mặn và biến đổi khí hậu cho người dân trong vùng là vô cùng cần thiết và cấp bách.

Người trồng dừa thất thu vì hạn mặn kéo dài
Người trồng dừa thất thu vì hạn mặn kéo dài

VOV.VN - Dừa trồng vùng hạn mặn có năng suất không cao, quả nhỏ nên giá bán thấp gây khó khăn cho người nông dân.

Người trồng dừa thất thu vì hạn mặn kéo dài

Người trồng dừa thất thu vì hạn mặn kéo dài

VOV.VN - Dừa trồng vùng hạn mặn có năng suất không cao, quả nhỏ nên giá bán thấp gây khó khăn cho người nông dân.

Hạn mặn: Không khiên cưỡng, tránh thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp
Hạn mặn: Không khiên cưỡng, tránh thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp

VOV.VN -Bộ trưởng Cao Đức Phát: Việc xuống giống phải căn cứ vào điều kiện cụ thể để hướng dẫn cho nhân dân với tinh thần đảm bảo sản xuất ăn chắc

Hạn mặn: Không khiên cưỡng, tránh thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp

Hạn mặn: Không khiên cưỡng, tránh thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp

VOV.VN -Bộ trưởng Cao Đức Phát: Việc xuống giống phải căn cứ vào điều kiện cụ thể để hướng dẫn cho nhân dân với tinh thần đảm bảo sản xuất ăn chắc

Bến Tre: Đập tạm giúp bà con vượt hạn mặn
Bến Tre: Đập tạm giúp bà con vượt hạn mặn

VOV.VN - Đập tạm Cái Cỏ thuộc xã Quới Thành và Tre Bông, xã Tiên Thủy, với kinh phí gần 5 tỷ đồng, đã giúp hơn 500 ha vườn cây ăn trái được bảo vệ an toàn.

Bến Tre: Đập tạm giúp bà con vượt hạn mặn

Bến Tre: Đập tạm giúp bà con vượt hạn mặn

VOV.VN - Đập tạm Cái Cỏ thuộc xã Quới Thành và Tre Bông, xã Tiên Thủy, với kinh phí gần 5 tỷ đồng, đã giúp hơn 500 ha vườn cây ăn trái được bảo vệ an toàn.