Bão số 4: Tập trung di chuyển tàu thuyền khỏi vùng nguy hiểm

VOV.VN - Các địa phương đã hướng dẫn 56.744 phương tiện, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.

Tiếp tục cập nhật và thông tin về diễn biến bão số 4, sáng nay(3/10) tại Hà Nội, Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai họp bàn giải pháp ứng phó bão.

Các đại biểu cho rằng, công tác trọng tâm hiện nay là tập trung kêu gọi tàu thuyền di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm. Tính đến 6 giờ sáng nay (3/10) lực lượng Biên phòng các tỉnh, thành phố tuyến biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn 56 nghìn 744 phương tiện, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, với hơn 260 nghìn người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Theo Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện các hồ chứa thủy lợi ở các tỉnh miền núi phía Bắc hiện đã đạt từ 70% đến 90% dung tích thiết kế. Về hồ chứa thủy điện, đã có 6 hồ trên tổng số 138 hồ xả nước qua tràn.

Tỉnh Quảng Ninh chuẩn bị phương án ứng phó bão số 4

Tỉnh Quảng Ninh được dự báo là nằm trong khu vực có mưa rất to do ảnh hưởng của cơn số 4 có tên Mujigae. Các địa phương của tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai các phương án ứng phó với cơn bão Mujigae.

Theo báo cáo, tính đến thời điểm này, 316 tàu khai thác thủy sản tuyến khơi đã nhận được thông tin về diễn biến của bão và đang di chuyển vào nơi tránh trú, trong đó có 1 tàu hoạt động tại ngư trường tỉnh Bình Thuận cũng đã nhận được thông tin. Hơn 8.000 tàu công suất dưới 90 CV nhận được thông tin và các địa phương chuẩn bị lệnh cấm tàu ra khơi. Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh đã thông báo cho các chủ phương tiện để chủ động phòng tránh. 460 tàu du lịch, trong đó có 53 tàu đang trên vịnh khẩn trương tìm nơi neo đậu. Hiện toàn tỉnh có 53 khu neo đậu tàu thuyển với tổng diện tích mặt nước khoảng 12km2.

Hiện nay các địa phương đang rà soát các điểm có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất đá; Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam đang chỉ đạo các mỏ khẩn trương khơi thông dòng chảy, triển khai phương án đảm bảo an toàn cho hầm lò, bãi thải…

Trên toàn tỉnh hiện có 180 hồ chứa với tổng dung tích thiết kế 359 triệu m3, trong đó có 07 hồ có dung tích từ 10 triệu m3 trở lên, nhìn chung các hồ đảm bảo chất lượng, hiện mực nước đang ở mức an toàn. Ngành Nông nghiệp đã chỉ đạo các chủ hồ theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 4, nhất là mưa sau bão để chủ động xả lũ (các hồ có cửa van) đảm bảo an toàn cho hồ.

Trước diễn biết bất thường của cơn bão Mujigae, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành công điện số 19  chỉ đạo các ngành, địa phương chủ động phòng chống bão số 4. Ông Đặng Huy Hậu - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Quảng Ninh yêu cầu: Cần phát huy tối đa hiệu quả của hệ thống phát thanh-truyền hình, truyền thanh cơ sở, truyền thanh lưu động đến từng địa bàn, cơ sở giúp người dân, các tổ chức nắm bắt sát diễn biễn bão và giao Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh triển khai các hoạt động thông tin tại các tuyến đảo, tiếp tục thông tin cho toàn bộ phương tiện, tàu thuyền trên biển về nơi tránh trú an toàn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì huy động lực lượng, phương tiện đảm bảo phương châm “4 tại chỗ”.

Các địa phương trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là thành phố Hạ Long, thành phố Cẩm Phả cần chủ động rà soát, đánh giá tình hình tại những khu vực sạt lở hoặc nguy cơ sạt lở do đợt mưa lũ kéo dài vừa qua để sẵn sàng các phương án di dời các hộ dân đảm bảo an toàn. Các địa phương có hoạt động nuôi trồng thủy sản chủ động rà soát, kiểm tra số lồng bè nuôi trồng thủy sản, sẵn sàng phương án di dời số người trên các lồng bè về nơi an toàn.

Đối với ngành than, đề nghị Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Đông Bắc khẩn trương huy động lực lượng gia cố ngay những khu vực xung yếu, khơi thông dòng chảy, có phương án bảo đảm an toàn cho hầm lò, bãi thải của các mỏ trong trường hợp mưa lớn xảy ra; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để đảm bảo an toàn cho các khu dân cư trong khu vực bãi thải, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Hiện tại, Miền Trung còn 80 tàu với hơn 700 lao động trong vùng biển nguy hiểm. Theo dự báo, bão số 4 có thể không đổ bộ vào đất liền các tỉnh miền Trung. Tuy nhiên, hiện vẫn còn hàng ngàn ngư dân miền Trung đang đánh bắt hải sản khu vực bắc Biển Đông và gần đường đi bão số 4. Trong 2 ngày qua, Bộ đội biên phòng các tỉnh, thành phố miền Trung đã chủ động kêu gọi tàu thuyền tìm nơi tránh hoặc thoát ra khỏi đường đi của bão số 4.

Đến sáng nay, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ đội biên phòng các tỉnh thành phố khu vực miền Trung đã liên lạc với gần 40 ngàn tàu thuyền, hơn 180 ngàn lao động biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 4 để chủ động trú tránh.

Đáng lưu ý, hiện còn 80 tàu với hơn 700 lao động ở vùng biển Bắc vĩ tuyến 16 và khu vực quần đảo Hoàng Sa đã nhận được thông tin và tìm nơi tránh bão. Các phương tiện đã vào nơi neo đậu tránh bão, Bộ đội biên phòng các địa phương đang hướng ngư dân dẫn sắp xếp tàu thuyền, tránh va đập khi có gió bão.

Thượng Tá Trần Đình Tứ, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Gianh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết: “Ứng phó với bão số 4, chúng tôi đã chỉ  đạo  liên lạc 24/24 kêu gọi tàu thuyền đang đánh bắt trên biển  tránh hướng đi của bão vào bờ trú bão an toàn. Cử cán bộ xuống các địa bàn thủy triểu có thể dâng ngập lụt, tuyên truyền vận động  nhân dân sơ tán đến các vùng cao để đảm an toàn tính mạng tài sản của nhân dân”.

Về trường hợp 1 tàu cá với 34 ngư dân tỉnh Quảng Nam bị mất liên lạc trong ngày hôm qua, Đại tá Nguyễn Văn An, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, đến nay đã liên lạc được với tàu cá này: “Sáng nay tàu đã bắt được liên lạc được với bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam. Hiện tàu đã ở vị trí an toàn để tránh được cơn bão số 4. Hiện Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị thường trực và nắm bắt thông tin các phương tiện đang làm ăn trên biển. Đặc biệt là chú ý các bản tin của Đài Tiếng nói Việt Nam để thông báo cho các ngư dân đang làm ăn trên biển”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 4 có xu hướng mạnh lên cả về cường độ và tốc độ di chuyển
Bão số 4 có xu hướng mạnh lên cả về cường độ và tốc độ di chuyển

VOV.VN - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các địa phương phải triển khai các biện pháp ứng phó những tình huống xấu trước, trong và sau bão số 4.

Bão số 4 có xu hướng mạnh lên cả về cường độ và tốc độ di chuyển

Bão số 4 có xu hướng mạnh lên cả về cường độ và tốc độ di chuyển

VOV.VN - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các địa phương phải triển khai các biện pháp ứng phó những tình huống xấu trước, trong và sau bão số 4.

Bão số 4 giật cấp 14-15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc
Bão số 4 giật cấp 14-15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc

VOV.VN - Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm.

Bão số 4 giật cấp 14-15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc

Bão số 4 giật cấp 14-15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc

VOV.VN - Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm.

Bão số 4 được dự báo có khả năng sẽ đi vào Quảng Ninh và Hải Phòng
Bão số 4 được dự báo có khả năng sẽ đi vào Quảng Ninh và Hải Phòng

VOV.VN -Các địa phương từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa khẩn trương triển khai các biện pháp phòng tránh bão số 4.

Bão số 4 được dự báo có khả năng sẽ đi vào Quảng Ninh và Hải Phòng

Bão số 4 được dự báo có khả năng sẽ đi vào Quảng Ninh và Hải Phòng

VOV.VN -Các địa phương từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa khẩn trương triển khai các biện pháp phòng tránh bão số 4.