Nhận định chứng khoán 8/5: Sẽ tiếp tục rung lắc, giằng co

VOV.VN - Thị trường chứng khoán có thể sẽ điều chỉnh trong phiên hôm nay 8/5 khi chỉ số VN-Index đang giao dịch tại đường trung bình 50 phiên. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn nên nhịp điều chỉnh có thể vẫn sẽ còn xuất hiện liên tục và đan xen trong những phiên giao dịch tới.

>> Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 8/5

VN-Index đang tiến sát tới ngưỡng cản trung hạn quanh vùng 1.250 điểm

VN-Index tiếp tục chuỗi phục hồi liên tiếp sau khi giảm mạnh, đầu phiên 7/5, VN-Index tăng điểm lên vùng 1.245 điểm, tương ứng giá cao nhất tháng 8/2023, rung lắc điều chỉnh về vùng 1.240 điểm và tiếp tục tăng điểm tốt trong phiên chiều với thanh khoản tiếp tục cải thiện. Kết phiên giao dịch ngày 7/5, VN-Index tăng 7,05 điểm (+0,57%) lên mức 1.248,63 điểm, tiệm cận vùng giá cao nhất năm 2023 quanh 1.255 điểm. Đây cùng là kháng cự kỹ thuật mạnh khi nối đường xu hướng giảm giá ngắn hạn các đỉnh giá cao nhất các ngày 29/3/2024 và 15/4/2024. Trong khi đó, VN30 tích cực hơn, và đang kiểm tra lại vùng giá cao nhất ngày giảm điểm mạnh 15/4 tương ứng 1.285 điểm -1.288 điểm.  HNX-Index tăng 0,67 điểm (0,29%) lên mức 232,96 điểm. Độ rộng thị trường trên 2 sàn giao dịch duy trì tích cực với 356 mã tăng (23 mã tăng trần) giảm so với phiên trước, thể hiện mức độ phân hóa hơn khi VN-Index đang gặp vùng kháng cự mạnh, 247 mã giảm giá (5 mã giảm sàn) và 142 mã giữ giá tham chiếu.

Giá trị khớp lệnh trên hai sàn niêm yết đạt 19.699 tỉ đồng được giao dịch, giảm 13,54% so với phiên trước, dưới mức trung bình cho thấy mức độ phục hồi đang phân hóa hơn, nhất là khi VN-Index đang gặp vùng kháng cự mạnh quanh 1.250 điểm. Tiếp xu hướng phục hồi, nhiều mã/nhóm mã tiếp tục có xu hướng tăng giá tích cực, nổi bật ở nhóm cổ phiếu dệt may khi có rất nhiều mã tăng giá mạnh, đột biến sau thời gian tích lũy, vượt vùng giá đỉnh cũ như: VGT (+9,02%), TNG (+6,34%), MSH (+2,22%)... Nhóm cổ phiếu thép cũng có diễn biến tích cực nổi bật trong phiên chiều khi nhiều mã tăng giá tốt, thanh khoản tăng trên mức trung bình với VGS (+3,32%), HPG (+2,90%)...

Nhóm cổ phiếu dầu khí tiếp tục có diễn tích cực, nổi bật ở các cổ phiếu vận tải dầu khí, nhiều mã tiếp tục tăng giá vượt vùng đỉnh cũ, thanh khoản khá đột biến như: PVP (+6,33%), PLX (+5,45%), PPT (+3,77%), PVB (+2,00%)... ngoài các mã chịu áp lực điều chỉnh như PVC (-0,69%), PSH (-0,43%), PVD (-0,16%)... Các cổ phiếu phân bón tiếp tục tích cực, nhiều mã tăng giá tốt khi kết quả kinh doanh quí I tích cực, thanh khoản gia tăng tốt với DDV (+3,95%), DCM (+1,52%), LAS (+1,49%)... Trong khi đó, các cổ phiếu ngân hàng phân hóa kém tích cực hơn, đa số chịu áp lực điều chỉnh nhẹ, thanh khoản dưới mức trung bình với CTG (-1,20%), NAB (-1,18%), IEB (-1,11%), BID (-0,99%)... ngoài PGB (+2,82%), OCB (+1,08%), MSB (+1,07%)...

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), trong ngắn hạn, diễn biến thị trường vẫn đang diễn ra theo kịch bản tích cực sau khi hình thành mô hình đáy W. Hiện tại, VN-Index đang tiến sát tới ngưỡng cản trung hạn quanh vùng 1.250 điểm và những rung lắc, giằng co như trong phiên 7/5 sẽ tiếp tục diễn ra.

Về góc nhìn trung hạn, VN-Index đang giao dịch trong kênh tích lũy rộng 1.150 điểm - 1.250 điểm và quá trình tích lũy dự báo có thể kéo dài. Hiện VN-Index đã tiệm cận với cản trên của kênh tích lũy nên cơ hội giải ngân trung hạn là không rõ ràng.

“Thị trường vận động theo kịch bản tích cực và VN-Index sớm kiểm định ngưỡng cản trung hạn tại vùng 1.250 điểm, nhà đầu tư ngắn hạn nên thận trọng, kiên nhẫn chờ đợi và không nên giải ngân ở vùng giá hiện tại bởi VN-Index rất có thể sẽ có các nhịp rung lắc điều chỉnh. Nhà đầu tư trung - dài hạn tiếp tục nắm giữ danh mục và nên chờ nhịp điều chỉnh nếu muốn giải ngân thêm do mặt bằng giá hiện tại không còn quá hấp dẫn khi VN-Index đang vận động ở nửa trên của kênh tích lũy”, chuyên gia của SHS nêu quan điểm.

Thị trường có thể sẽ điều chỉnh

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), thị trường ghi nhận phiên giao dịch tăng điểm tích cực, tuy nhiên, đà lan tỏa khá hạn chế. Mức độ giảm điểm tương đối thấp, thể hiện sự thận trọng của cả phe mua và bán. Diễn biến phân hóa tiếp tục gia tăng, qua biến động của các nhóm ngành lớn trên thị trường.

“Nhà đầu tư cần chú ý tận dụng các nhịp điều chỉnh để tái cơ cấu danh mục đặc biệt trong bối cảnh thanh khoản thấp và dòng tiền mang tính chất tập trung cao. Nhà đầu tư nên tiếp tục mở mua có chọn lọc và tận dụng nhưng nhịp điều chỉnh để phân bổ thêm một phần, tập trung vào các cơ hội có kết quả kinh doanh Quý 1 tăng trưởng tốt”, chuyên gia của ASEANSC lưu ý.

Trong khi đó, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ điều chỉnh trong phiên hôm nay 8/5 khi chỉ số VN-Index đang giao dịch tại đường trung bình 50 phiên. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn nên nhịp điều chỉnh có thể vẫn sẽ còn xuất hiện liên tục và đan xen trong những phiên giao dịch tới, lưu ý là chỉ số VN30 tăng về vùng kháng cự 1.287,5 điểm và nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn tăng về vùng quá mua cho nên áp lực chốt lời có thể sẽ gia tăng lên nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong những phiên giao dịch tới và các nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi ở nhóm vốn hóa lớn để tránh các rủi ro T+.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn vẫn nên ưu tiên nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và tận dụng nhịp điều chỉnh để mua mới hay tăng tỷ trọng cổ phiếu”, chuyên gia của SHS khuyến nghị.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhận định chứng khoán 7/5: Thị trường có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh
Nhận định chứng khoán 7/5: Thị trường có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh

VOV.VN - Thị trường chứng khoán có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh trong phiên hôm nay 7/5 và VN-Index sẽ còn biến động gần đường trung bình 20 phiên. Đồng thời, các cổ phiếu vốn hóa lớn tăng mạnh về gần vùng quá mua của các chỉ báo kỹ thuật ngắn hạn nên áp lực điều chỉnh có thể gia tăng lên nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong phiên hôm nay 8/5.

Nhận định chứng khoán 7/5: Thị trường có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh

Nhận định chứng khoán 7/5: Thị trường có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh

VOV.VN - Thị trường chứng khoán có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh trong phiên hôm nay 7/5 và VN-Index sẽ còn biến động gần đường trung bình 20 phiên. Đồng thời, các cổ phiếu vốn hóa lớn tăng mạnh về gần vùng quá mua của các chỉ báo kỹ thuật ngắn hạn nên áp lực điều chỉnh có thể gia tăng lên nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong phiên hôm nay 8/5.

Nhận định chứng khoán 6/5: Thị trường có thể tiếp tục đà tăng
Nhận định chứng khoán 6/5: Thị trường có thể tiếp tục đà tăng

VOV.VN - Thị trường chứng khoán có thể tiếp tục đà tăng trong phiên hôm nay 6/5 và nếu chỉ số VN-Index chưa thể vượt được mức 1.225 điểm thì thị trường có thể sẽ tiếp tục đi ngang quanh mức hiện tại với biên độ hẹp và thanh khoản thấp.

Nhận định chứng khoán 6/5: Thị trường có thể tiếp tục đà tăng

Nhận định chứng khoán 6/5: Thị trường có thể tiếp tục đà tăng

VOV.VN - Thị trường chứng khoán có thể tiếp tục đà tăng trong phiên hôm nay 6/5 và nếu chỉ số VN-Index chưa thể vượt được mức 1.225 điểm thì thị trường có thể sẽ tiếp tục đi ngang quanh mức hiện tại với biên độ hẹp và thanh khoản thấp.

Nhận định chứng khoán 3/5: Thị trường tiếp tục diễn biến theo hướng Sideway Up
Nhận định chứng khoán 3/5: Thị trường tiếp tục diễn biến theo hướng Sideway Up

VOV.VN - Thị trường chứng khoán đang diễn biến theo kịch bản tích cực là hoàn thành mô hình w nhỏ tại vùng1.170 điểm và phục hồi sau đợt giảm điểm mạnh, ngưỡng kháng cự gần của chỉ số là vùng 1.225 điểm và xa hơn là 1.250 điểm, tương ứng cạnh trên của vùng tích lũy trung hạn.

Nhận định chứng khoán 3/5: Thị trường tiếp tục diễn biến theo hướng Sideway Up

Nhận định chứng khoán 3/5: Thị trường tiếp tục diễn biến theo hướng Sideway Up

VOV.VN - Thị trường chứng khoán đang diễn biến theo kịch bản tích cực là hoàn thành mô hình w nhỏ tại vùng1.170 điểm và phục hồi sau đợt giảm điểm mạnh, ngưỡng kháng cự gần của chỉ số là vùng 1.225 điểm và xa hơn là 1.250 điểm, tương ứng cạnh trên của vùng tích lũy trung hạn.