Niềm hi vọng vàng của mỗi quốc gia (P.2)

Mặc dù đã không còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, nhưng Shevchenko hay Xavi vẫn được coi là đầu tàu dẫn dắt đội bóng của mình đến những thành công.

Bảng C:

Xavi luôn giữ được tầm quan trọng trong nhiều năm qua. (Ảnh: Getty images)

Xavi, Spain (Barcelona)

Thật khó để có thể chọn lựa một cầu thủ trong một rừng các ngôi sao trong đội tuyển Tây Ban Nha, nhưng Xavi vẫn xứng đáng có một vị trí quan trọng bậc nhất trong đội hình Nhà đương kim vô địch ở kỳ Euro 2012. Những đường chuyền chính xác và những pha kiến tạo xuất thần đã trở thành thương hiệu của tiền vệ 32 tuổi này, và đó chính là chìa khóa để Tây Ban Nha có thể giành chiến thắng trước mọi đối thủ. Nếu Xavi có thể giữ được phong độ ổn định trong tất cả các trận đấu như khi anh dẫn dắt Tây Ban Nha đến với chức vô địch Euro 2008, thì rất nhiều khả năng chúng ta sẽ được chứng kiến đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch trong lịch sử.

Giovinco với trọng trách phục hưng Italia. (Ảnh: Getty images)

Sebastian Giovinco, Italy (Parma)

Giống như David Silva, Luka Modric hay Paul Scholes, lối chơi của Giovinco dựa nhiều vào khả năng xử lý kỹ thuật và đầu óc chứ không hề thiên về cơ bắp. Điều đó được thể hiện rất rõ khi Giovinco ghi được 5 bàn thắng để giúp Parma giành được 7 trận thắng liên tiếp hồi cuối mùa giải vừa qua ở Serie A. Với sự xuất hiện của Antonio Cassano ở hàng tiền vệ, Giovinco sẽ giúp cho lối chơi của Italia trở nên uyển chuyển hơn và nhiều khả năng lối chơi phòng ngự truyền thống của đội bóng Thiên thanh sẽ không được thể hiện ở giải đấu lần này.

Aiden McGeady hoàn toàn có thể gây bất ngờ. (Ảnh: Getty images)

Aiden McGeady, Republic of Ireland (Spartak Moscow)

Với sự sa sút của Damien Duff do vấn đề về tuổi tác, trách nhiệm dẫn dắt ĐTQG ở kỳ Euro 2012 được trao cho McGeady - cầu thủ đã thi đấu rất xuất sắc ở mùa giải đầu tiên trong màu áo Spartak Moscow khi có 10 đường kiến tạo thành bàn trong 32 trận được ra sân. Sự có mặt của cầu thủ 26 tuổi này sẽ đem đến những phương án tấn công biên đầy hiệu quả cho CH Ailen. Cùng với đó, với phong độ cao của tiền đạo Shane Long ở tuyến trên thì những kỹ năng tuyệt vời của McGeady sẽ được thể hiện rõ nét nhất và hoàn toàn có thể gây một cú sốc lớn ở Euro 2012.

Modric đang có phong độ cao trong màu áo Tottenham. (Ảnh: Getty images)

Luka Modric, Croatia (Tottenham)

Số phận của Croatia ở kỳ Euro lần này gần như dựa cả vào đôi vai tiền vệ nhỏ con Luka Modric - cầu thủ vừa trải qua mùa giải tốt nhất của mình tại White Hart Lane. Không có gì ngạc nhiên khi mà khả năng kiến tạo của Modric đã khiến cho rất nhiều các gã khổng lồ đang xếp hàng để có được chữ ký của chàng tiền vệ tài hoa này. Lối chơi phối hợp nhanh của Croatia sẽ dựa nhiều vào khả năng phát động tấn công của cầu thủ này. Với nhiều tài năng trẻ trong đội hình như Ivan Perisic và Nikica Jelavic ở tuyến trên, Modric hoàn toàn có thể thể hiện được hết phẩm chất quý giá của mình.

Bảng D:

Sheva là niềm hi vọng của đất nước chủ nhà. (Ảnh: Getty images)

Andriy Shevchenko, Ukraine (Dynamo Kiev)

Ở độ tuổi 35, Shevchenko đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp và Euro 2012 chính là cơ hội cuối cùng cho Sheva có thể tỏa sáng trong màu áo đội tuyển quốc gia. Bất chấp tuổi tác của mình, anh vẫn ghi được 23 bàn thắng trong 55 trận đấu cho Dynamo Kiev kể từ khi trở về quê hương năm 2009. Kinh nghiệm của sát thủ một thời chính là yếu tố quan trọng nhất và vô cùng cần thiết với các cầu thủ trẻ trong đội hình của Ukraina ở kỳ Euro được tổ chức ngay trên sân nhà.

Thụy Điển trông chờ vào Ibrahimovic. (Ảnh: Getty images)

Zlatan Ibrahimovic, Sweden (AC Milan) 

Từ lâu, Ibrahimovic đã được coi là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Tuy nhiên, Zlatan chưa bao giờ biết tỏa sáng trong những trận đấu lớn. Anh liên tục thất bại ở những trận đấu lớn trong màu áo Inter Milan, Barcelona và AC Milan nhưng lại luôn luôn tỏa sáng rực rỡ trước những đối thủ được đánh giá là yếu hơn. Nếu cầu thủ của AC Milan có thể tỏa sáng trong những trận cầu mang tính chất quyết định, đội tuyển Thụy điển hoàn toàn có thể hy vọng tiến sâu vào vòng trong giống như những gì đã thể hiện ở Euro 1992.

Benzema được kỳ vọng trên hàng công ĐT Pháp. (Ảnh: Getty images)

Karim Benzema, France (Real Madrid)

Sau hai mùa giải thất vọng cùng Real Madrid, Benzema đã trở lại đầy mạnh mẽ và là một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới trong mùa giải vừa qua. Với 33 bàn thắng trên tất cả các mặt trận, Benzema là một nhân tố không thể thiếu của Real Madrid trong mùa giải vừa qua. Euro 2012 sẽ là giải đấu lớn đầu tiên của Benzema kể từ khi bị hắt hủi ở kỳ World Cup 2010, và lúc này anh đang khao khát thể hiện mình hơn bao giờ hết. Người Pháp đang hi vọng rằng những bàn thắng của Benzema sẽ giúp đội tuyển Pháp lên ngôi sau 12 năm chờ đợi.

Scott Parker đóng vai trò quan trọng ở tuyến giữa Tam Sư. (Ảnh: Getty images)

Scott Parker, England (Tottenham)

Giống như Đức và Tây Ban Nha, ĐT Anh có rất nhiều những tiền vệ tấn công tài năng như Steven Gerrard, James Milner, Jack Wilshere. Nhưng những thất bại trước kia của đội tuyển Anh đã chỉ ra rằng chính khả năng thu hồi bóng kém cỏi là nguyên nhân dẫn đến những thất bại đó. Sau thời gian chấn thương, tiền vệ đánh chặn của Tottenham đã trở lại và là lá chắn hoàn hảo cho đội tuyển Anh. Khả năng phòng ngự, càn quét đầy hiệu quả và quyết liệt ở tuyến giữa của Scott Parker đã khiến cho sức chiến đấu của Tam Sư tăng lên rõ rệt. Và Scott Parker chính là vị trí chủ chốt có thể giúp đội bóng của HLV Roy Hodgson làm nên lịch sử ở Euro - nơi mà Tam Sư chưa từng bước lên mục vinh quang trong lịch sử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên