Henry phá nhà vì đam mê cá cảnh

Tiền đạo người Pháp đang lên kế hoạch phá bỏ ngôi biệt thự 9,5 triệu USD ở London (Anh) để xây nhà mới có bể cá khổng lồ.

Theo báo giới Anh, Henry vừa đệ trình lên chính quyền Hampstead, Bắc London bản kế hoạch xây dựng ngôi biệt thự mới của anh.

Theo đó, tiền đạo người Pháp sẽ phá bỏ ngôi biệt thự cũ trị giá 9,5 triệu USD để xây mới hoàn toàn. Điểm khác biệt lớn nhất giữa dinh thự cũ và dinh dự mới của Henry là một bể cá khổng lồ.

Ngôi biệt thự 9,5 triệu USD ở London (Anh) mà Henry sẽ phá bỏ để xây biệt thự với bể cá mới

Bể cá này có chiều cao hơn 12 m (ngang bằng chiều cao của ngôi nhà 4 tầng), thể tích 5.500 lít nước và có thể nuôi được hơn 300 loài cá khác nhau.  Theo dự tính, để xây bể cá, Henry sẽ phải chi khoảng 250.000 bảng. Chi phí để vận hành "viện hải dương mini" của cựu tiền đạo Arsenal sẽ rơi vào khoảng 12.000 bảng mỗi năm, trong đó tiền thức ăn cho cá là 2.500 bảng.

Trước Henry, các danh thủ Anh như Becks, Joe Hart, Micah Richards cũng cho xây những bể cá hoành tráng trong nhà của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên