Anh yêu cầu EU xóa bỏ điều khoản chốt chặn khỏi Thỏa thuận Brexit

VOV.VN - Thủ tướng Anh Johnson tỏ ra cứng rắn trong việc yêu cầu EU loại điều khoản chốt chặn ra khỏi Thỏa thuận Brexit ký thời bà May.

Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 27/7 tiếp tục khẳng định lập trường yêu cầu Liên minh châu Âu xóa bỏ điều khoản chốt chặn ra khỏi Thỏa thuận Brexit đã ký dưới thời Thủ tướng tiền nhiệm Theresa May hay sẽ đối mặt với viễn cảnh Anh ra khỏi EU không thỏa thuận (Brexit ). Lập trường cứng rắn từ các nước Liên minh châu Âu sẽ không tái đàm phán lại thỏa thuận khiến Anh bắt đầu rục rịch các động thái chuẩn bị cho viễn cảnh được đánh giá là bi kịch đối với cả Anh và EU.

Tân Thủ tướng Anh Johnson. Ảnh: Mirror.

Kể từ khi nhậm chức, ông Johnson đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, nếu Liên minh châu Âu tiếp tục từ chối tái đàm phán về Thỏa thuận Brexit, nước Anh sẽ ra khỏi Liên minh châu Âu đúng vào hạn chót 31/10 tới mà không có thỏa thuận.

Thủ tướng cũng cho rằng hai bên chỉ có thể thúc đẩy các bước tiến trong thỏa thuận Brexit, khi loại bỏ điều khoản "chốt chặn" trong thỏa thuận đã ký kết: “Nếu chúng ta từ bỏ điều khoản chốt chặn khi đó chúng ta sẽ đạt được bước tiến. Đó là câu trả lời của tôi. Tôi có mối quan hệ thân thiết với các Ngoại trưởng và các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu. Chính sách tiếp cận của Anh lúc này không phải là thoát ly, xa rời hay chờ đợi EU tiến tới, mà là nỗ lực giải quyết vấn đề và sẽ thực hiện chính sách này với tinh thần hữu nghị và hợp tác. Nhưng điều này sẽ không thể thực hiện nếu điều khoản chốt chặn vẫn tồn tại và cần phải loại bỏ điều khoản này để hai bên đạt tiến triển".

Tuy nhiên, yêu cầu xóa bỏ điều khoản chốt chặn là một trong những yếu tố gây tranh cãi nhất trong thỏa thuận Brexit đã kí giữa EU và Anh. Theo điều khoản này, Anh sẽ ở lại liên minh thuế quan cho tới khi hai bên đạt được thỏa thuận mới, nhằm tránh một đường biên giới hiện hữu giữa vùng Bắc Irealand và CH Ireland.

Nhiều nhà lãnh đạo châu Âu trước đó tuyên bố sẽ không có thỏa thuận đưa Anh rời EU hoặc hiệp định thương mại ký kết với Anh, nếu nước này không chấp nhận giải pháp chốt chặn. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker khẳng định không có nhiệm vụ tái đàm phán về Thỏa thuận Brexit, trong khi Trưởng đoàn đàm phán của Liên minh châu Âu về Brexit Michel Barnier cho rằng xóa bỏ điều khoản chốt chặn là không thể chấp nhận được.

Trước lập trường cứng rắn của hai bên, Brexit không thỏa thuận- kịch bản bi kịch đối với cả Anh và EU đang dần trở nên hiện hữu hơn. Theo Tờ Thời báo chủ nhật, Tân Thủ tướng Anh đang chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch của mình. Trước hết, đó là thành phần Nội các mới với 6 Bộ trưởng đều có quan điểm ủng hộ Anh ra khỏi EU mà không có thỏa thuận. Bộ trưởng Tài chính Anh Sajid Javid hôm 27/7 cũng cho biết sẽ công bố kế hoạch chi khoảng 1 tỷ bảng Anh để sẵn sàng cho kịch bản Brexit không thỏa thuận vào tháng 10 tới. 

Nỗ lực đảm bảo nước Anh không bị “sốc” nếu phải ra khỏi EU không thỏa thuận, Tân Thủ tướng Anh cũng sẽ phải đối mặt với sự chống đối tại Quốc hội ngăn chặn viễn cảnh này xảy ra. Cựu Bộ tưởng Tài chính Anh Philip Hammond hôm 27/7 đã có cuộc gặp với người phát ngôn về Brexit của Công đảng đối lập, để thảo luận về một kế hoạch hợp tác ngăn chặn khả năng Anh rời khỏi EU không thỏa thuận.

Giữa những khó khăn bủa vây từ cả trong và ngoài nước Anh, vẫn có những thông tin tích cực đối với vị Tân Thủ tướng vừa lên nhậm chức được vài ngày, khi kết quả thăm dò cho thấy uy tín của đảng Bảo thủ cầm quyền tại Anh đã tăng lên sau khi ông Johnson trở thành Thủ tướng. 

Kết quả khảo sát cho thấy Đảng bảo thủ của Anh đã dẫn trước 10% điểm so với Công đảng kể từ khi ông Johnson nhậm chức. Đây là khoảng cách dẫn điểm lớn nhất so với đảng đối lập trong 5 tháng qua và lần đầu tiên sự ủng hộ của Đảng Bảo thủ tăng lên trên 30% kể từ tháng 4. Kết quả khảo sát tích cực này đang làm gia tăng các đồn đoán về khả năng ông Boris Johnson  - người đang đối mặt với bế tắc tại Quốc hội về Brexit, có thể sẽ kêu gọi một cuộc bầu cử sớm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU bác điều kiện của tân Thủ tướng Anh Boris Johnson về Brexit
EU bác điều kiện của tân Thủ tướng Anh Boris Johnson về Brexit

VOV.VN - EU vừa bác bỏ đề nghị của tân Thủ tướng Anh Boris Johnson đàm phán về một thỏa thuận “chia tay mới” giữa Anh và khối này.

EU bác điều kiện của tân Thủ tướng Anh Boris Johnson về Brexit

EU bác điều kiện của tân Thủ tướng Anh Boris Johnson về Brexit

VOV.VN - EU vừa bác bỏ đề nghị của tân Thủ tướng Anh Boris Johnson đàm phán về một thỏa thuận “chia tay mới” giữa Anh và khối này.

Tân Thủ tướng Anh nêu giải pháp để đạt thỏa thuận Brexit với EU
Tân Thủ tướng Anh nêu giải pháp để đạt thỏa thuận Brexit với EU

VOV.VN - Cách duy nhất để đạt được thỏa thuận Brexit là hủy bỏ điều khoản “chốt chặn” mà Anh đã đạt được với Liên minh châu Âu ( EU) trước đó.

Tân Thủ tướng Anh nêu giải pháp để đạt thỏa thuận Brexit với EU

Tân Thủ tướng Anh nêu giải pháp để đạt thỏa thuận Brexit với EU

VOV.VN - Cách duy nhất để đạt được thỏa thuận Brexit là hủy bỏ điều khoản “chốt chặn” mà Anh đã đạt được với Liên minh châu Âu ( EU) trước đó.

Mỹ-Anh làm việc về một thỏa thuận thương mại hậu Brexit “rất đáng kể”
Mỹ-Anh làm việc về một thỏa thuận thương mại hậu Brexit “rất đáng kể”

VOV.VN - Tổng thống Trump ngày 26/7 cho biết, ông và tân Thủ tướng Anh Boris Johnson đang làm việc về 1 thỏa thuận thương mại hậu Brexit “rất đáng kể”.

Mỹ-Anh làm việc về một thỏa thuận thương mại hậu Brexit “rất đáng kể”

Mỹ-Anh làm việc về một thỏa thuận thương mại hậu Brexit “rất đáng kể”

VOV.VN - Tổng thống Trump ngày 26/7 cho biết, ông và tân Thủ tướng Anh Boris Johnson đang làm việc về 1 thỏa thuận thương mại hậu Brexit “rất đáng kể”.

Nghị viện Anh chặn ý đồ của Boris Johnson về Brexit không thoả thuận
Nghị viện Anh chặn ý đồ của Boris Johnson về Brexit không thoả thuận

VOV.VN - Các tranh luận về việc nước Anh sẽ rời khỏi EU vào cuối tháng 10/2019 mà có thoả thuận hay không vẫn đang tạo nên các tranh cãi gay gắt tại Anh.

Nghị viện Anh chặn ý đồ của Boris Johnson về Brexit không thoả thuận

Nghị viện Anh chặn ý đồ của Boris Johnson về Brexit không thoả thuận

VOV.VN - Các tranh luận về việc nước Anh sẽ rời khỏi EU vào cuối tháng 10/2019 mà có thoả thuận hay không vẫn đang tạo nên các tranh cãi gay gắt tại Anh.

Tân Thủ tướng Anh nhậm chức, khẳng định Brexit vào ngày 31/10
Tân Thủ tướng Anh nhậm chức, khẳng định Brexit vào ngày 31/10

VOV.VN - Tân Thủ tướng Anh tin tưởng, trong 99 ngày nữa, Anh sẽ giải quyết được vấn đề và đưa ra quyết định mạnh mẽ để đưa đất nước trở nên tốt đẹp hơn.

Tân Thủ tướng Anh nhậm chức, khẳng định Brexit vào ngày 31/10

Tân Thủ tướng Anh nhậm chức, khẳng định Brexit vào ngày 31/10

VOV.VN - Tân Thủ tướng Anh tin tưởng, trong 99 ngày nữa, Anh sẽ giải quyết được vấn đề và đưa ra quyết định mạnh mẽ để đưa đất nước trở nên tốt đẹp hơn.

Châu Âu cân nhắc gia hạn Brexit cho Thủ tướng mới của Anh
Châu Âu cân nhắc gia hạn Brexit cho Thủ tướng mới của Anh

VOV.VN -Chủ tịch Ủy ban châu Âu trước đó cũng cho biết sẵn sàng trì hoãn thời gian Brexit để có thêm thời gian cho hai bên đạt được thỏa thuận.

Châu Âu cân nhắc gia hạn Brexit cho Thủ tướng mới của Anh

Châu Âu cân nhắc gia hạn Brexit cho Thủ tướng mới của Anh

VOV.VN -Chủ tịch Ủy ban châu Âu trước đó cũng cho biết sẵn sàng trì hoãn thời gian Brexit để có thêm thời gian cho hai bên đạt được thỏa thuận.