Xung đột giáo phái đe dọa an ninh Ấn Độ

Tình trạng tranh giành và lấn chiếm đất đai là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa những người Hồi giáo và bộ tộc Bobo của Ấn Độ.  

Ngày 28/7, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh thông báo, gói cứu trợ trị giá 3 tỷ rupi, tương đương 50 triệu USD cho các nạn nhân trong các cuộc xung đột giáo phái mới đây tại bang Assam, Tây Bắc Ấn Độ.

Phát biểu khi đến thị sát quận Kokrajhar, nơi xảy ra các cuộc xung đột giữa bộ tộc Bodo và những người định cư Hồi giáo khiến 50 người chết và gần 3.000 người mất nhà cửa, Thủ tướng Manmohan Singh bày tỏ lo ngại về xung đột giáo phái tại bang Assam.

Thủ tướng Manmohan Singh  cho rằng, xung đột giáo phái đe đoạ an ninh và ổn định của đất nước, đồng thời kêu gọi người dân thuộc các tôn giáo khác nhau đoàn kết: “Tôi chia sẻ những nỗi đau và mất mát đối với các nạn nhân và gia đình của họ và hy vọng các cuộc xung đột như vậy sẽ không bao giờ xảy ra ra nữa. Tất cả chúng ta, những công dân của Ấn Độ, cần tạo ra bầu không khí hoà thuận để mọi người cùng chung sống đoàn kết”.

Chính phủ Ấn Độ đã tăng cường lực lượng an ninh đến bang Assam để ổn định trật tự an ninh, cũng như ngăn chặn các cuộc xung đột tiếp diễn. Theo cảnh sát tại bang này, tình trạng tranh giành và lấn chiếm đất đai là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa những người Hồi giáo và bộ tộc Bobo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên