Vụ phóng hỏa nhà tù Indonesia: Giám thị chết

(VOV) - Các tù nhân đã đập phá văn phòng quản lý nhà tù, và bắt giữ 15 giám thị trại giam làm con tin. Hai giám thị đã chết cháy.

Cảnh sát Indonesia cho biết, 5 người đã thiệt mạng và hơn 100 tù nhân đã trốn thoát trong vụ bạo động tại nhà tù Tanjung Gusta ở thủ phủ Medan thuộc tỉnh Bắc Sumatra, Indonesia xảy ra vào chiều 11/7.

Người phát ngôn cảnh sát Bắc Sumatra cho biết, bạo loạn bùng phát khi nhà tù bị cắt điện khiến các tù nhân thiếu nước sinh hoạt và tình trạng này thường xuyên xảy ra tại đây.

Hàng trăm nhân viên an ninh đã được huy động để truy lùng hơn 100 tù nhân trốn thoát khỏi nhà tù, trong đó có khoảng hơn 10 tù nhân phạm tội khủng bố. Cảnh sát cho biết, các tù nhân đã đập phá tấn công văn phòng quản lý nhà tù, ném chai lọ vào lực lượng canh gác và bắt giữ 15 giám thị trại giam làm con tin. 2 nhân viên canh gác nhà tù bị thiệt mạng do hỏa hoạn.

Tanjung Gusta chỉ chứa được 1.000 tù nhân trong khi nơi đây giam giữ 2.600 tù nhân. Tình trạng nhà tù thường xuyên bị cắt điện và mất nước là nguyên nhân dẫn đến vụ bạo loạn của các phạm nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia: Phóng hỏa nhà tù, 150 tù nhân vượt ngục
Indonesia: Phóng hỏa nhà tù, 150 tù nhân vượt ngục

(VOV) - Số trốn thoát gồm cả các kẻ khủng bố.

Indonesia: Phóng hỏa nhà tù, 150 tù nhân vượt ngục

Indonesia: Phóng hỏa nhà tù, 150 tù nhân vượt ngục

(VOV) - Số trốn thoát gồm cả các kẻ khủng bố.