Vũ khí Mỹ chẳng có giá trị gì với Iran

Iran không hề sợ bom, tàu chiến và máy bay chiến đấu của các Mỹ.  

Ngày 11/3, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tiếp tục thể hiện thái độ thách thức đối với phương Tây bằng tuyên bố nước Cộng hòa Hồi giáo không sợ một cuộc tấn công quân sự.

Hãng thông tấn Fars dẫn lời Tổng thống Ahmadinejad phát biểu trong chuyến thăm đến thành phố Karaj ở phía Tây đất nước: "Đất nước Iran không hề sợ bom, tàu chiến và máy bay chiến đấu của các Mỹ. Những vũ khí đó chẳng có giá trị gì.

“Mỹ nói với Iran rằng, mọi sự lựa chọn đang được đặt lên bàn. Vậy hãy để chúng lên bàn cho đến khi chúng bị mục nát. Thời đại của sự ngạo mạn, của chủ nghĩa thực dân đã qua và thời kỳ của sự vô lý của các bạn cũng đã qua lâu rồi”, ông Ahmadinejad nói.

Những phát biểu đầy mạnh mẽ và cứng rắn trên của Tổng thống Iran là nhằm đáp trả cho tuyên bố gần đây của Washington về việc, Mỹ đang “đặt mọi sự lựa chọn lên bàn” trong vấn đề Iran, ám chỉ đến một cuộc tấn công nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo.

Các cường quốc phương Tây và Israel nghi ngờ Iran đang tìm cách sản xuất vũ khí nguyên tử. Iran bác bỏ cáo buộc này, khẳng định chương trình hạt nhân của họ là vì mục đích dân sự. Mặc dù vậy, Mỹ và Israel vẫn liên tục đe dọa sẽ tấn công phủ đầu vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Hồi cuối tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã phát biểu rằng, nếu Mỹ tấn công Iran, hậu quả sẽ kinh khủng hơn rất nhiều so với một cuộc tấn công của Israel nhằm vào Iran.

Tuy nhiên, hiện giờ các quan chức Mỹ đều chưa muốn đánh Iran. Washington muốn Israel đợi thêm một thời gian cho các biện pháp ngoại giao và trừng phạt phát huy tác dụng với Iran. Tổng thống Obama hồi tuần trước đã tìm cách thuyết phục Thủ tướng Israel về vấn đề này nhưng có vẻ đã không thành công.

Ông Netanyahu tuyên bố: “Không ai trong chúng tôi có thể đợi lâu hơn được nữa. Với tư cách là Thủ tướng Israel, tôi sẽ không bao giờ cho phép người dân của tôi sống trong nỗi lo bị tiêu diệt”.

Israel luôn coi Iran là mối đe dọa lớn nhất đối với sự tồn tại của nước này. Lý do là giới lãnh đạo nước CH Hồi giáo thường xuyên đe dọa sẽ xóa sổ Nhà nước Do Thái ra khỏi bản đồ thế giới. Hơn nữa, Iran lại sở hữu một kho tên lửa lợi hại và đang bị nghi là sắp có vũ khí hạt nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên