TTK Ban Ki-moon: Khủng hoảng Syria là nỗi hổ thẹn của HĐBA

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tối 21/9 đã tổ chức phiên họp cấp cao về tình hình Syria trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tại nước này vừa đổ vỡ.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nhấn mạnh, cuộc chiến Syria  là "cuộc xung đột tàn khốc nhất của thế kỷ 21" và bi kịch Syria là nỗi “hổ thẹn" của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Hơn 300.000 người Syria đã bị sát hại, nửa dân số không còn nhà cửa và phần lớn hạ tầng cơ sở bị phá hủy.

Đất nước Syria trở nên hoang tàn sau nhiều năm nội chiến kéo dài. Ảnh: Reuters

Trong bối cảnh đó, Tổng thư ký Ban Ki-moon khẳng định sự cấp thiết phải khôi phục lệnh ngừng bắn tại Syria vì đây là bước đi quan trọng để cứu vãn thỏa thuận Mỹ-Nga nhằm chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài hơn 5 năm qua.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hối thúc các cường quốc thế giới ngay lập tức sử dụng ảnh hưởng của mình để giúp tái khởi động các cuộc hòa đàm giữa các phe phái ở Syria. Ông cũng kịch liệt lên án vụ tấn công vào một đoàn xe cứu trợ của Liên Hợp Quốc tại Syria cách đây 2 ngày.

Phiên họp của Hội đồng Bảo an về Syria theo đề xuất của New Zealand, Chủ tịch luân phiên trong tháng 9 diễn ra trong bầu không khí căng thẳng khi mà Mỹ và Nga, hai quốc gia đồng bảo trợ tiến trình hòa bình Syria đang vấp phải một loạt bất đồng.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bày tỏ nghi ngờ về việc giữ vững cam kết ngừng bắn khi cho rằng, vụ tấn công vào đoàn xe cứu trợ của Liên Hợp Quốc làm ít nhất 20 người thiệt mạng ngày 19/9 vừa qua là một đòn giáng mạnh vào nỗ lực đem lại hòa bình cho Syria của cộng đồng quốc tế, đồng thời nhấn mạnh, những nỗ lực dàn xếp một giải pháp chính trị chỉ có thể được cứu vãn nếu như Nga chịu trách nhiệm về những vụ không kích gần đây.

Đáp lại, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bác bỏ thông tin cho rằng các máy của Nga hoặc của Syria đã tiến hành vụ tấn công vào đoàn xe của Liên Hợp Quốc. Nga thậm chí tố ngược Mỹ trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng những đợt ngừng oanh tạc trước đó nhằm vào quân Chính phủ Syria chỉ đã vô hình chung tạo cơ hội cho lực lượng nổi dậy tái vũ trang và củng cố căn cứ của mình. 

Trước những diễn biến hết sức lo ngại về tình hình Syria sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vận tự tin khẳng định rằng, chính quyền Washington vẫn tin sẽ có một con đường phía trước để để chấm dứt bạo lực tại Syria.

“Những bất đồng nếu không không cải thiện sẽ cản trở con đường đã chọn của chúng ta. Thay vào đó là con đường của sự leo thang bạo lực và chết chóc.

Nếu chúng ta quyết định không làm những gì cần phải làm trong lúc này thì, tại cuộc họp tới, chúng ta sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tồi tệ quy mô hơn tại Trung Đông, với ngày càng nhiều hơn người tị nạn, và thêm nhiều người chết vì khủng bố, vì cực đoan  và thảm cảnh chiến tranh sẽ bao phủ trên một quy mô rộng lớn.

Tôi muốn nhấn mạnh điều này để Nga và Mỹ tiếp tục phối hợp cùng nhau và cùng  tin rằng vẫn có một con đường phía trước, mặc dù sẽ rất khó đi và  không chắc chắn. Dù sao nó  vẫn là hi vọng dù chỉ là le lói giúp để Syria thoát khỏi thảm cảnh hiện nay”, ông Kerry nói.

Tại cuộc họp, Thủ tướng New Zealand John Key, Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an tháng 9 và Ngoại trưởng Pháp cũng bày tỏ hy vọng phía Nga và Mỹ sẽ sớm ngồi lại với nhau để lệnh ngừng bắn vốn rất khó khăn mới đạt được, khỏi bị vuột mất khỏi tầm tay.

Cùng chung quan điểm này Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault nói: “Chúng ta phải cần phải dừng lại việc chỉ trích đổ lỗi cho nhau. Bởi điều này đã dẫn đến sự thất bại của các thỏa thuận trước đó và đang cản trở chúng ta tạo ra một môi trường tin cậy.

Đã đến lúc, chúng ta phải nghiêm túc nhìn nhận sự khốc liệt của cuộc chiến Syria. Để khôi phục lệnh ngừng bắn, chúng ta phải tạo điều kiện cho nhau để tìm ra một bước tiến. Tôi đề xuất một cơ chế giám sát mới và đề nghị các thành viên trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cần tập trung vào vấn đề này”.

Bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Nhóm quốc tế hỗ trợ Syria hôm nay sẽ tổ chức một cuộc họp tập trung thảo luận về cứu trợ nhân đạo cho người dân Syria khốn khổ. Trước đó cùng ngày, Liên Hợp Quốc cũng thông báo sẵn sàng nối lại các chuyến hàng viện trợ nhân đạo tới Syria bất chấp trước đó hai ngày một đoàn xe chở hàng cứu trợ đã bị tấn công gần thành phố Aleppo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga - Mỹ khẩu chiến về vụ tấn công đoàn xe cứu trợ tại Aleppo, Syria
Nga - Mỹ khẩu chiến về vụ tấn công đoàn xe cứu trợ tại Aleppo, Syria

VOV.VN - Cố vấn an ninh Nhà Trắng Ben Rhodes ngày 20/9 đã lên tiếng cáo buộc Nga phải chịu trách nhiệm vụ tấn công vào đoàn xe cứu trợ gần Aleppo, Syria. 

Nga - Mỹ khẩu chiến về vụ tấn công đoàn xe cứu trợ tại Aleppo, Syria

Nga - Mỹ khẩu chiến về vụ tấn công đoàn xe cứu trợ tại Aleppo, Syria

VOV.VN - Cố vấn an ninh Nhà Trắng Ben Rhodes ngày 20/9 đã lên tiếng cáo buộc Nga phải chịu trách nhiệm vụ tấn công vào đoàn xe cứu trợ gần Aleppo, Syria. 

Khủng hoảng Syria “nóng” tại Phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc
Khủng hoảng Syria “nóng” tại Phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Phiên họp cấp cao thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (ĐHĐ LHQ) đêm 20/9 đã chính thức khai mạc tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ.

Khủng hoảng Syria “nóng” tại Phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Khủng hoảng Syria “nóng” tại Phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Phiên họp cấp cao thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (ĐHĐ LHQ) đêm 20/9 đã chính thức khai mạc tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ.

Lệnh ngừng bắn của Mỹ và Nga không phải là thần dược cho Syria
Lệnh ngừng bắn của Mỹ và Nga không phải là thần dược cho Syria

VOV.VN - Liên Hợp Quốc ngày 20/9 tuyên bố tạm ngừng mọi hoạt động viện trợ nhân đạo ở Syria sau khi xảy ra vụ không kích nhằm vào đoàn xe cứu trợ gần Aleppo.

Lệnh ngừng bắn của Mỹ và Nga không phải là thần dược cho Syria

Lệnh ngừng bắn của Mỹ và Nga không phải là thần dược cho Syria

VOV.VN - Liên Hợp Quốc ngày 20/9 tuyên bố tạm ngừng mọi hoạt động viện trợ nhân đạo ở Syria sau khi xảy ra vụ không kích nhằm vào đoàn xe cứu trợ gần Aleppo.

Nga kêu gọi điều tra công bằng vụ tấn công đoàn cứu trợ ở Syria
Nga kêu gọi điều tra công bằng vụ tấn công đoàn cứu trợ ở Syria

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Nga, cần phải kiềm chế những phản ứng cảm tính và tiến hành một cuộc điều tra rõ ràng trước trước khi đưa ra kết luận.

Nga kêu gọi điều tra công bằng vụ tấn công đoàn cứu trợ ở Syria

Nga kêu gọi điều tra công bằng vụ tấn công đoàn cứu trợ ở Syria

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Nga, cần phải kiềm chế những phản ứng cảm tính và tiến hành một cuộc điều tra rõ ràng trước trước khi đưa ra kết luận.

Nhóm quốc tế hỗ trợ Syria nhóm họp cứu vãn lệnh ngừng bắn
Nhóm quốc tế hỗ trợ Syria nhóm họp cứu vãn lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Cuộc họp được đẩy sớm hơn so với dự kiến, và diễn ra chỉ 1 ngày sau cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Syria.

Nhóm quốc tế hỗ trợ Syria nhóm họp cứu vãn lệnh ngừng bắn

Nhóm quốc tế hỗ trợ Syria nhóm họp cứu vãn lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Cuộc họp được đẩy sớm hơn so với dự kiến, và diễn ra chỉ 1 ngày sau cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Syria.