Truyền thông Lào đưa tin về chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Lào

VOV.VN - Các báo lớn của Lào số ra ngày 28/4 đều đưa trên trang nhất về kết quả chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 25-27/4 của TBT Lào. 

Chuyến thăm của ông Bounnhang Volachith, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang. 

Báo Pathet Lao (Đất nước Lào) số ra ngày 28/4 viết: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 25-27/4/2016. 

Tờ Vientiane Times đưa tin về chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Lào.

Trong thời gian ở thăm, đồng chí Bounnhang Volachith và đoàn đã nhận được sự đón tiếp chân tình, trọng thị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam anh em.

Bài báo điểm lại những hoạt động chính trong chuyến thăm, theo đó, ngoài các cuộc gặp gỡ song phương, đồng chí Bounnhang Volachith và đoàn còn đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith còn đến thăm Học viện chính trị Hồ Chí Minh, nơi đào tạo nguồn nhân lực cho Lào, hiện có hơn 400 đồng chí đang được đào tạo trình độ cử nhân, thạc sỹ và tiến sỹ.

Bài báo đã dành toàn bộ trang 2 để đăng nguyên văn Tuyên bố chung Việt Nam Lào. Bài báo kết luận: chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam là chuyến hoạt động ngoại giao tại nước ngoài đầu tiên của của đồng chí Bounnhang Volachith sau khi được bầu lại làm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào, thể hiện Lào luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, ưu tiên mối quan hệ với Việt Nam, là nước bạn bè chiến lược, là nước có mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, có mối quan hệ gắn bó trong sáng thủy chung hiếm có với Việt Nam.

Báo Paxaxon (Nhân dân) tiếng nói của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào số ra ngày 28/4 điểm lại những nét chính trong chuyến thăm, ngoài các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam... đồng chí Bounnhang Volachith đã dành thời gian tiếp đoàn đại biểu Hội hữu nghị Lào - Việt Nam; đoàn cựu chiến sỹ tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tới thăm. Cuộc gặp diễn ra trong không khí ấm áp chân tình, thắm tình đồng chí anh em. 

Báo Paxaxon (Nhân dân) tiếng nói của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào số ra ngày 28/4.

Các cuộc gặp gỡ diễn ra trong không khí cởi mở, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình nổi bật tại mỗi nước, nhất là những thành tựu đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước cũng như thành tựu 30 năm đổi mới, thành tựu trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 10 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đại hội Đảng 12 Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đánh giá cao thành công Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ 10 và Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12, hai nước có sự ổn định về chính trị, trật tự an ninh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được nâng cao, đối ngoại mở rộng, vai trò và vị thế của hai nước ngày một được nâng cao trên khu vực và quốc tế.

Bài báo kết luận: lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước đánh gia cao và vui mừng nhận thấy: tuy tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động nhưng sự hợp tác toàn diện đặc biệt Việt Nam - Lào vẫn tiếp tục được phát huy cả chiều rộng và chiều sâu. Quan hệ chính trị tiếp tục đi vào chiều sâu, tiếp tục các chuyến trao đổi thăm viếng cấp cao, quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa và khoa học công nghệ... không ngừng được mở rộng, đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước. Việt Nam luôn là nước đứng trong top đầu các nước đầu tư vào Lào.

Tờ Vientiane Times trích phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trong đó khẳng định: hầu như tất cả các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Lào đều tốt nghiệp tại Học viện và hiện đây là nguồn nhân lực vô cùng quý giá, đóng góp cho sự phát triển và bảo vệ tổ quốc của Lào. Những cán bộ này hiện cũng đóng góp kiến thức kỹ năng, và là những người tiếp nối truyền thống hữu nghị tình đoàn kết đặc biệt Lào- Việt Nam.

Báo Laophatthana (Lào phát triển) số ra ngày 28/4 viết: Hai bên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ hòa bình, ổn định, an ninh tại Biển Đông. Thống nhất thúc đẩy việc giải quyết các tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình triên cơ sở luật pháp quốc tế, cùng với các bên thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông DOC, tiến tới đạt được Bộ quy tắc về cách ứng xử của các bên tại Biển Đông COC nhằm bảo vệ hòa bình, ổn định, hợp tác và sự phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Hai bên cũng đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith, góp phần quan trọng phát huy mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu, phù hợp với thực tiễn và có hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, vì hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. 

Báo Laophatthana (Lào phát triển) số ra ngày 28/4.

Tờ KPL New của Thông tấn xã Lào điểm lại những hoạt động chính trong chuyến thăm thành phố Hồ Chí Minh của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào. Tại cuộc gặp gỡ với Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, lãnh đạo Lào đánh giá cao sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua, đánh giá cao sự hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Lào, bày tỏ hy vọng điều này sẽ tạo nên động lực hợp tác trong các lĩnh vực khác nhau của Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thành khác của Lào.

Trước đó, vào các ngày 25, 26 và 27/4, Đài truyền hình Quốc gia Lào, Đại phát thanh Quốc gia, Thông tấn xã Lào và các báo: Nhân dân, Vientiane mới, Kinh tế xã hội... đều đưa tin cập nhật và chi tiết về các hoạt động trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam củaTổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truyền thông Lào đăng đậm về chuyến thăm VN của ông Sayasone
Truyền thông Lào đăng đậm về chuyến thăm VN của ông Sayasone

(VOV) -Báo chí Lào đánh giá kết quả chuyến thăm và coi đây là biểu hiện sinh động nhất về tình cảm gắn bó của hai nước.

Truyền thông Lào đăng đậm về chuyến thăm VN của ông Sayasone

Truyền thông Lào đăng đậm về chuyến thăm VN của ông Sayasone

(VOV) -Báo chí Lào đánh giá kết quả chuyến thăm và coi đây là biểu hiện sinh động nhất về tình cảm gắn bó của hai nước.

Ông Bounnhang Volachith được bầu làm Tổng Bí thư Đảng NDCM Lào
Ông Bounnhang Volachith được bầu làm Tổng Bí thư Đảng NDCM Lào

VOV.VN - Đồng chí Bounnhang Volachith được Đại hội tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Ông Bounnhang Volachith được bầu làm Tổng Bí thư Đảng NDCM Lào

Ông Bounnhang Volachith được bầu làm Tổng Bí thư Đảng NDCM Lào

VOV.VN - Đồng chí Bounnhang Volachith được Đại hội tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Tổng Bí thư hội đàm với Tổng Bí thư, CTN Lào Bounnhang Volachith
Tổng Bí thư hội đàm với Tổng Bí thư, CTN Lào Bounnhang Volachith

VOV.VN - Chuyến thăm Việt Nam là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Bounnhang Volachith trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhiệm kỳ 2016-2020.

Tổng Bí thư hội đàm với Tổng Bí thư, CTN Lào Bounnhang Volachith

Tổng Bí thư hội đàm với Tổng Bí thư, CTN Lào Bounnhang Volachith

VOV.VN - Chuyến thăm Việt Nam là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Bounnhang Volachith trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhiệm kỳ 2016-2020.

Truyền thông Lào kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Truyền thông Lào kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VOV) - Truyền hình Quốc gia Lào đã phát phim tài liệu về Hồ Chí Minh 6 buổi trên kênh 1 và kênh 3 trong giờ “Vàng”.

Truyền thông Lào kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Truyền thông Lào kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VOV) - Truyền hình Quốc gia Lào đã phát phim tài liệu về Hồ Chí Minh 6 buổi trên kênh 1 và kênh 3 trong giờ “Vàng”.