Trung Quốc ký hàng loạt thỏa thuận với Timor-Leste nhưng không đạt thỏa thuận an ninh

VOV.VN - Ngoại trưởng Vương Nghị và đoàn quan chức cấp cao của Trung Quốc đã đến Timor-Leste, điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du kéo dài gần hai tuần tới khu vực Nam Thái Bình Dương, nhưng tại đây, Trung Quốc đã không thuyết phục được Timor-Leste về một thỏa thuận an ninh.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm qua (4/6) ký một loạt thỏa thuận hợp tác song phương tại Timor-Leste. Thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác với Trung Quốc là một trong những ưu tiêu của Tân Tổng thống Timor-Leste Ramos-Horta trong bối cảnh quốc gia này cũng đang tìm cách gia nhập ASEAN vào năm nay.

Timor-Leste là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến thăm các quốc đảo Thái Bình Dương kéo dài 10 ngày của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Hàng loạt các thỏa thuận được ký kết giữa hai bên về nông nghiệp, quan hệ đối tác truyền thông và hợp tác kinh tế, kỹ thuật. Hai bên cũng ký thỏa thuận về việc cử một đội y tế của Trung Quốc đến Timor-Leste. Phát biểu tại cuộc gặp Vương Nghị, Tổng thống Timor-Leste Ramos-Horta nhấn mạnh mối quan hệ chặt chẽ giữa hai bên, đặc biệt trong bối cảnh quốc gia này cũng đang tìm cách gia nhập khối khu vực ASEAN.

“Chúng tôi đã thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương với Trung Quốc đã kéo dài 20 năm. Vì Trung Quốc là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Timor-Leste sẽ đề nghị Liên Hợp Quốc và Trung Quốc hỗ trợ trong nhiều lĩnh vực”.

Thúc đẩy hợp tác an ninh với Timor-Leste và các nước trong khu vực được coi là một nội dung quan trọng trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Vương Nghị, tuy nhiên, Trung Quốc và Timor-Leste đã không ký thỏa thuận hợp tác trên lĩnh vực này.

Lý giải về việc hai bên không ký hiệp ước an ninh, trong bài trả lời phỏng vấn hãng tin Sky News của Australia, Tổng thống Timor-Leste Jose Ramos-Horta cho biết ông sẽ không ký thỏa thuận an ninh với Trung Quốc khi đất nước của ông không phải đối mặt với bị mối đe dọa nào. Tổng thống Ramos-Horta cũng nhấn mạnh Timor-Leste đang có mối quan hệ tốt nhất có thể với Mỹ, Indonesia, Australia, New Zealand và Singapore, và lợi ích chiến lược của Timor-Leste nằm trong các khu vực trực tiếp.

Timor-Leste với 1,3 triệu dân phụ thuộc nhiều vào nguồn thu từ trữ lượng dầu khí và quốc gia này đang nỗ lực đa dạng hóa nền kinh tế và giảm tỷ lệ đói nghèo.

Tân Tổng thống Ramos-Horta cam kết trong lễ nhậm chức vào ngày 20/5 vừa qua về mối quan hệ song phương bền chặt hơn với Trung Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp và năng lượng cùng các lĩnh vực khác. Trong khi đó, Trung Quốc cũng nhấn mạnh Timor-Leste là đối tác trong chiến lược đầu tư Vành đai và Con đường.

Từ ngày 24/5 đến ngày 4/6, Ngoại trưởng Vương Nghị và đoàn quan chức cấp cao của Trung Quốc đã thăm 8 quốc gia Thái Bình Dương và dự một hội nghị với các ngoại trưởng của 10 quốc đảo trong khu vực có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc.

Nhân dịp này, Trung Quốc đã ký tổng cộng hơn 50 thỏa thuận hợp tác với các nước trong khu vực, nhưng không thuyết phục được các quốc đảo Thái Bình Dương ký vào một thỏa thuận hợp tác thương mại và an ninh chung với các nước khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc gia tăng sức ép khi New Zealand thân thiết hơn với Mỹ
Trung Quốc gia tăng sức ép khi New Zealand thân thiết hơn với Mỹ

VOV.VN - Quan hệ giữa New Zealand và Trung Quốc có nhiều khả năng sẽ xuất hiện thêm rạn nứt sau khi nước này cùng với Mỹ công khai phản đối chính sách của Trung Quốc trong một loạt các vấn đề như Tân Cương và Hong Kong.

Trung Quốc gia tăng sức ép khi New Zealand thân thiết hơn với Mỹ

Trung Quốc gia tăng sức ép khi New Zealand thân thiết hơn với Mỹ

VOV.VN - Quan hệ giữa New Zealand và Trung Quốc có nhiều khả năng sẽ xuất hiện thêm rạn nứt sau khi nước này cùng với Mỹ công khai phản đối chính sách của Trung Quốc trong một loạt các vấn đề như Tân Cương và Hong Kong.

Trung Quốc phản đối “Sáng kiến Thương mại thế kỷ 21 Mỹ - Đài Loan”
Trung Quốc phản đối “Sáng kiến Thương mại thế kỷ 21 Mỹ - Đài Loan”

VOV.VN - Trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo hôm nay (2/6), người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong cho biết, Trung Quốc kiên quyết phản đối việc Mỹ và khu vực Đài Loan của Trung Quốc tuyên bố khởi động “Sáng kiến Thương mại thế kỷ 21 Mỹ - Đài Loan”.

Trung Quốc phản đối “Sáng kiến Thương mại thế kỷ 21 Mỹ - Đài Loan”

Trung Quốc phản đối “Sáng kiến Thương mại thế kỷ 21 Mỹ - Đài Loan”

VOV.VN - Trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo hôm nay (2/6), người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong cho biết, Trung Quốc kiên quyết phản đối việc Mỹ và khu vực Đài Loan của Trung Quốc tuyên bố khởi động “Sáng kiến Thương mại thế kỷ 21 Mỹ - Đài Loan”.

Cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới chỉ bắt đầu
Cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới chỉ bắt đầu

VOV.VN - Dưới thời Tổng thống Biden, nước Mỹ bước vào cuộc cạnh tranh quyết liệt với Trung Quốc trên “mặt trận” Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương – khu vực vừa trở thành một trong các trọng điểm nổi bật nhất đối với cả phương Tây lẫn Trung Quốc.

Cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới chỉ bắt đầu

Cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới chỉ bắt đầu

VOV.VN - Dưới thời Tổng thống Biden, nước Mỹ bước vào cuộc cạnh tranh quyết liệt với Trung Quốc trên “mặt trận” Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương – khu vực vừa trở thành một trong các trọng điểm nổi bật nhất đối với cả phương Tây lẫn Trung Quốc.