Trung Quốc cắt giảm khí thải

Thủ tướng Ôn Gia Bảo tái khẳng định các mục tiêu cắt giảm khí thải của Trung Quốc nhằm đối phó với biến đổi khí hậu.

Mới đây, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo gửi thư phúc đáp Thủ tướng Đan Mạch Fogh Rasmussen và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, trong đó nhấn mạnh, Trung Quốc đánh giá tích cực và ủng hộ Thỏa thuận Copenhagen đạt được tại Hội nghị của LHQ bàn về vấn đề biến đổi khí hậu diễn ra tại Copenhagen cuối năm 2009.

Trong bức thư này, ông Ôn Gia Bảo cũng tái khẳng định các mục tiêu cắt giảm khí thải của Trung Quốc nhằm đối phó với biến đổi khí hậu.

Ông Ôn Gia Bảo cho rằng, Thỏa thuận Copenhagen đã thể hiện ý nguyện chính trị của các bên là sẽ tích cực ứng phó với sự biến đổi khí hậu; nhấn mạnh nguyên tắc “trách nhiệm chung nhưng có sự khác biệt”; kiên trì tiến trình đàm phán song song về Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu và Nghị định thư Kyoto theo lộ trình Bali.

Ông Ôn Gia Bảo nhấn mạnh, Thỏa thuận Copenhagen là nền tảng chính trị thúc đẩy lộ trình Bali đạt được thành quả, tạo cơ sở để thúc đẩy hợp tác quốc tế ứng phó với biến đổi khí hậu, xác định rõ phương hướng cho các cuộc đàm phán trong tương lai.

Ông Ôn Gia Bảo tái khẳng định, Trung Quốc sẽ áp dụng các biện pháp tích cực, cố gắng thực hiện mục tiêu đã đề ra, là: Đến năm 2020, lượng khí thải các-bon trên đơn vị tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc sẽ giảm từ 40 đến 45% so với năm 2005, tỷ trọng sử dụng năng lượng phi hóa dầu trong năng lượng sử dụng một lần đạt khoảng 15%, diện tích rừng tăng 40 triệu ha so với năm 2005.

Trung Quốc cam kết sẽ tiếp tục phát huy vai trò tích cực và mang tính xây dựng, cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy hội nghị Mexico thiết thực hoàn thành nhiệm vụ đàm phán theo lộ trình Bali, đạt được kết quả về việc tăng cường tính toàn diện, hiệu quả và ràng buộc trong việc thực thi các công ước và nghị định thư liên quan./. 

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên