Tổng thống Obama hủy bỏ dự án đưa người lên mặt trăng

Theo ông Obama, dự án này khá tốn kém, thiếu tính đổi mới và được xếp thứ yếu sau các khoản ngân sách khác của Mỹ

Tổng thống Mỹ Obama vừa hủy bỏ kế hoạch đưa các nhà du hành vũ trụ Mỹ trở lại Mặt Trăng. Trong bản đệ trình ngân sách năm 2011 lên Quốc hội Mỹ ngày 1/2, ông Obama cho rằng, dự án này khá tốn kém, thiếu tính đổi mới và được xếp thứ yếu sau các khoản ngân sách khác của Mỹ. Ông Obama cũng cho rằng, dự án này đã bào mòn các nguồn lực của các hoạt động vũ trụ khác của Mỹ, đồng thời đề xuất chuyển việc thực thi dự án này sang cho tư nhân quản lý.

Ước tính, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã dành khoản tiền hơn 9 tỷ USD đầu tư vào chương trình này.

Theo người đứng đầu cơ quan chính sách Khoa học và Công nghệ của Nhà trắng Jim Kohlenberger, việc Mỹ huỷ bỏ dự án này không đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ từ bỏ tham vọng đưa người lên mặt trăng. Tuy nhiên, quyết định huỷ bỏ dự án này đã vấp phải sự phản đối của nhiều thanh viên Quốc hội Mỹ đại diện cho những người có liên quan chặt chẽ đến việc triển khai dự án này.

Trước đó, Cố vấn Nhà Trắng phụ trách lĩnh vực không gian vũ trụ cho biết, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ đã quyết định hủy bỏ kế hoạch đưa các nhà du hành vũ trụ Mỹ trở lại Mặt Trăng, thay vào đó sẽ tập trung thực hiện các chuyến bay lên vũ trụ vì mục đích thương mại.

Theo nhật báo Florida Today, nguyên nhân hủy bỏ dự án này là do tình trạng thiếu hụt tài chính trong ngân sách năm 2011. Dự án đưa người trở lại Mặt Trăng và sử dụng vệ tinh tự nhiên có kích thước lớn và gần Trái Đất nhất này làm cơ sở cho những chuyến đưa người lên thám hiểm Sao Hỏa được khởi động từ năm 2004 dưới thời của cựu Tổng thống Mỹ George Bush./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên