Tiến trình đàm phán hòa bình ở miền Nam Thái Lan có rơi vào bế tắc?

VOV.VN - Đối thoại hòa bình nằm trong chiến lược của Chính phủ nhằm giải quyết xung đột, hướng tới thiết lập hòa bình lâu dài, toàn diện ở miền Nam Thái Lan.

Chính phủ Thái Lan khẳng định sẽ tiếp tục chính sách đàm phán vì hòa bình tại miền Nam nước này, bất chấp thông báo gần đây của Phong trào ly khai Mặt trận cách mạng dân tộc (BRN) cho biết, sẽ đình chỉ các cuộc đàm phán hòa bình cho đến khi Chính phủ mới được thành lập.

Thiếu tướng Pramote Prom-in, phó Tư lệnh Quân đoàn 5, đồng thời là Phó đoàn đàm phán Thái Lan hôm 12/5 cho biết, Chính phủ Thái Lan sẽ tiếp tục đối thoại theo kế hoạch hòa bình toàn diện chung (JCPP) đã được tất cả các bên nhất trí xây dựng vào ngày 22/2 vừa qua.

Theo đó, JCPP sẽ được hoàn thiện các chi tiết kĩ thuật vào tháng 6, bắt đầu tiến hành từ tháng 7/2023 cho đến hết năm 2024.

Theo ông Pramote, Phong trào ly khai Mặt trận cách mạng dân tộc (BRN) đã không thông báo quyết định đình chỉ đàm phán cho trung gian hòa giải Malaysia, khẳng định đoàn đàm phán Chính phủ Thái Lan vẫn chờ thông tin cập nhật chính thức từ phía trung gian hòa giải Malaysia.

Thiếu tướng Pramote khẳng định, đối thoại hòa bình nằm trong chiến lược của Chính phủ nhằm giải quyết xung đột, hướng tới thiết lập hòa bình lâu dài, toàn diện ở miền Nam Thái Lan. Kế hoạch sẽ vẫn phải được thực hiện bất kể người lãnh đạo Chính phủ là ai.

Tình hình an ninh, trật tự ở khu vực miền Nam Thái Lan, nhất là tại 3 tỉnh cực Nam gồm Yala, Pattani và Narathiwat thường xuyên diễn biến phức tạp. Một loạt các vụ tấn công phóng hỏa đã xảy ra liên tiếp tại 23 địa điểm ở 3 tỉnh cực Nam Thái Lan vào tối 11/5, chỉ 2 ngày trước khi cuộc Tổng tuyển cử năm 2023 sẽ diễn ra trên toàn quốc.

Ngay sau đó, một quả bom ở ven đường đã phát nổ ở quận Bannang Sata của tỉnh Yala vào hôm 12/5, khiến 1 chiến sĩ kiểm lâm thiệt mạng và 3 tình nguyện viên kiểm lâm bị thương nặng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ủy ban bầu cử Thái Lan: Tỷ lệ người dân đi bỏ phiếu lên tới 85%
Ủy ban bầu cử Thái Lan: Tỷ lệ người dân đi bỏ phiếu lên tới 85%

VOV.VN - Ủy ban bầu cử Thái Lan (EC) cho biết, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử ngày 14/5 có thể đạt 85%, đồng thời tin tưởng cuộc bầu cử sẽ diễn ra suôn sẻ, bất chấp một số trục trặc trong quá trình bỏ phiếu sớm hôm 7/5. 

Ủy ban bầu cử Thái Lan: Tỷ lệ người dân đi bỏ phiếu lên tới 85%

Ủy ban bầu cử Thái Lan: Tỷ lệ người dân đi bỏ phiếu lên tới 85%

VOV.VN - Ủy ban bầu cử Thái Lan (EC) cho biết, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử ngày 14/5 có thể đạt 85%, đồng thời tin tưởng cuộc bầu cử sẽ diễn ra suôn sẻ, bất chấp một số trục trặc trong quá trình bỏ phiếu sớm hôm 7/5. 

Tấn công hàng loạt tại 3 tỉnh cực Nam Thái Lan trước thềm Tổng tuyển cử
Tấn công hàng loạt tại 3 tỉnh cực Nam Thái Lan trước thềm Tổng tuyển cử

VOV.VN - Tối 11/5 đã xảy ra liên tiếp các vụ tấn công phóng hỏa tại 23 địa điểm ở 3 tỉnh cực Nam Thái Lan gồm tỉnh Yala, Pattani và Narathiwat, chỉ 2 ngày trước khi cuộc Tổng tuyển cử năm 2023 sẽ diễn ra trên toàn quốc.

Tấn công hàng loạt tại 3 tỉnh cực Nam Thái Lan trước thềm Tổng tuyển cử

Tấn công hàng loạt tại 3 tỉnh cực Nam Thái Lan trước thềm Tổng tuyển cử

VOV.VN - Tối 11/5 đã xảy ra liên tiếp các vụ tấn công phóng hỏa tại 23 địa điểm ở 3 tỉnh cực Nam Thái Lan gồm tỉnh Yala, Pattani và Narathiwat, chỉ 2 ngày trước khi cuộc Tổng tuyển cử năm 2023 sẽ diễn ra trên toàn quốc.

Thái Lan cam kết đảm bảo Tổng tuyển cử 14/5 diễn ra dân chủ và công bằng
Thái Lan cam kết đảm bảo Tổng tuyển cử 14/5 diễn ra dân chủ và công bằng

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) ngày 12/5 đã chính thức khởi động Chương trình Quan sát viên bầu cử quốc tế 2023, trong nỗ lực đảm bảo tiến trình Tổng tuyển cử 14/5 diễn ra một cách dân chủ và công bằng, không chịu ảnh hưởng của bất kỳ yếu tố tác động nào.

Thái Lan cam kết đảm bảo Tổng tuyển cử 14/5 diễn ra dân chủ và công bằng

Thái Lan cam kết đảm bảo Tổng tuyển cử 14/5 diễn ra dân chủ và công bằng

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) ngày 12/5 đã chính thức khởi động Chương trình Quan sát viên bầu cử quốc tế 2023, trong nỗ lực đảm bảo tiến trình Tổng tuyển cử 14/5 diễn ra một cách dân chủ và công bằng, không chịu ảnh hưởng của bất kỳ yếu tố tác động nào.