Thiếu nữ bị ép phải đánh bom liều chết để khỏi bị chôn sống

VOV.VN - Các phần tử khủng bố nhóm Boko Haram đã ép một thiếu nữ 13 tuổi phải đeo chất nổ trong người.

Bé gái 13 tuổi cho hay em phải đeo một đai bom và bị các tên khủng bố Boko Haram đưa tới một khu chợ ở Nigeria. Tuy nhiên em đã cự tuyệt việc kích hoạt khối thuốc nổ trong người vào phút chót.

Cô bé Zahara được cảnh sát giám sát (ảnh: AFP)
Zahara'u Adam cho biết bố em đã trao em cho nhóm Hồi giáo cực đoan nói trên, nhưng em sau đó tuyên bố với những kẻ giữ mình rằng em không muốn làm một kẻ đánh bom tự sát.

Bé gái buộc phải để cho những tên khủng bố buộc bom lên mình bởi vì chúng đe dọa chôn sống em nếu em cãi lại.

Zahara đã được đưa tới một khu chợ ở Kano, thành phố lớn thứ 2 ở phía bắc Nigeria cùng với 2 cô gái khác. “Hai đồng đội” của Adam đã cho nổ bom gắn trên cơ thể họ. Bốn người đã thiệt mạng trong hai vụ nổ này.

Zahara cho biết khi chứng kiến cảnh tưởng hãi hùng mà hai “đồng đội” kia tạo ra, cô bé đã quá sợ nên không dám kích nổ quả bom nữa.

Bị thương vì các vụ nổ, cô bé Zahara đã nhập viện. Cảnh sát đã bắt cô bé trong lúc cô đang điều trị tại đây.

Đai bom mà bọn khủng bố ép bé gái phải đeo (ảnh: Sky)
Cảnh sát đã giới thiệu Zahara với các nhà báo. Em cũng được hướng dẫn thuật lại việc các chiến binh Hồi giáo đã cưỡng ép em tham gia tấn công khủng bố như thế nào. Cảnh sát hy vọng động thái này sẽ giúp công chúng ý thức rõ hơn về thủ đoạn khủng bố của nhóm Boko Haram.

Cô gái trẻ nói tại một cuộc họp báo như sau: “Bố cháu đưa cháu tới một bụi rậm mà xung quanh là các tay súng. Người ta hỏi cháu có muốn lên thiên đường hay không. Rồi họ nói cháu phải thực thi một nhiệm vụ cảm tử, và rằng nếu cháu cố bỏ trốn, họ sẽ giết cháu”.

Cô bé nói tiếp: “Thế là từ chỗ đó cháu và bạn cháu được gửi đi Kano. Khi tới chợ của Kano, một người trong số bọn cháu bảo là chúng ta hãy tản ra và tác chiến riêng, nhưng cháu từ chối. Khi bạn cháu kích hoạt của bom của bạn ý thì cháu cũng bị thương”.

Hiện chưa có cách nào để kiểm chứng câu chuyện của bé gái 13 tuổi này. Em cũng chưa có luật sư.

Hiện trường vụ đánh bom của hai đồng đội của Zahara (ảnh: AFP)
Boko Haram đã đấu tranh bạo lực trong 5 năm qua nhằm thiết lập một nhà nước Hồi giáo ở vùng đông bắc Nigeria. Nhóm này đang sử dụng ngày càng nhiều kẻ đánh bom tự sát là nữ giới./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao tổ chức Hồi giáo IS ưa thích việc chặt đầu các con tin?
Vì sao tổ chức Hồi giáo IS ưa thích việc chặt đầu các con tin?

VOV.VN - Nhóm Hồi giáo cực đoan man rợ IS thèm khát sự chú ý của công luận thế giới. Chúng thích chặt đầu 1 người riêng lẻ hơn là đánh bom đám đông.

Vì sao tổ chức Hồi giáo IS ưa thích việc chặt đầu các con tin?

Vì sao tổ chức Hồi giáo IS ưa thích việc chặt đầu các con tin?

VOV.VN - Nhóm Hồi giáo cực đoan man rợ IS thèm khát sự chú ý của công luận thế giới. Chúng thích chặt đầu 1 người riêng lẻ hơn là đánh bom đám đông.

Boko Haram bắt cóc 185 phụ nữ và trẻ em,sát hại hơn 30 người ở Nigeria
Boko Haram bắt cóc 185 phụ nữ và trẻ em,sát hại hơn 30 người ở Nigeria

VOV.VN - Các tay súng Boko Haram vừa bắt cóc 185 phụ nữ và trẻ em, đồng thời sát hại ít nhất 35 người.

Boko Haram bắt cóc 185 phụ nữ và trẻ em,sát hại hơn 30 người ở Nigeria

Boko Haram bắt cóc 185 phụ nữ và trẻ em,sát hại hơn 30 người ở Nigeria

VOV.VN - Các tay súng Boko Haram vừa bắt cóc 185 phụ nữ và trẻ em, đồng thời sát hại ít nhất 35 người.

Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan
Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan

VOV.VN - Bài phát biểu của ông Obama tại phiên họp thứ 69 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc xoay quanh việc tập hợp các lực lượng quốc tế để tiêu diệt IS.

Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan

Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan

VOV.VN - Bài phát biểu của ông Obama tại phiên họp thứ 69 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc xoay quanh việc tập hợp các lực lượng quốc tế để tiêu diệt IS.

Nhóm Boko Haram đánh chiếm một ngôi làng ở miền Bắc Nigeria
Nhóm Boko Haram đánh chiếm một ngôi làng ở miền Bắc Nigeria

VOV.VN - Nhóm khủng bố Boko Haram tấn công khiến nhiều người phải chạy trốn vào các khu rừng lân cận.

Nhóm Boko Haram đánh chiếm một ngôi làng ở miền Bắc Nigeria

Nhóm Boko Haram đánh chiếm một ngôi làng ở miền Bắc Nigeria

VOV.VN - Nhóm khủng bố Boko Haram tấn công khiến nhiều người phải chạy trốn vào các khu rừng lân cận.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”
Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Liên Hợp Quốc cảnh báo sự bành trướng của phiến quân Boko Haram
Liên Hợp Quốc cảnh báo sự bành trướng của phiến quân Boko Haram

VOV.VN - Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ nhiều hơn cho nỗ lực của các quốc gia trong cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố Boko Haram.

Liên Hợp Quốc cảnh báo sự bành trướng của phiến quân Boko Haram

Liên Hợp Quốc cảnh báo sự bành trướng của phiến quân Boko Haram

VOV.VN - Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ nhiều hơn cho nỗ lực của các quốc gia trong cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố Boko Haram.

Nigeria và nỗi ám ảnh mang tên Boko Haram
Nigeria và nỗi ám ảnh mang tên Boko Haram

VOV.VN - Bị xếp vào danh sách 5 tổ chức khủng bố nguy hiểm nhất hành tinh, Boko Haram đang trở thành nỗi ám ảnh của người dân Nigeria.

Nigeria và nỗi ám ảnh mang tên Boko Haram

Nigeria và nỗi ám ảnh mang tên Boko Haram

VOV.VN - Bị xếp vào danh sách 5 tổ chức khủng bố nguy hiểm nhất hành tinh, Boko Haram đang trở thành nỗi ám ảnh của người dân Nigeria.