Thêm nhiều nước phản đối việc Mỹ nghe lén thông tin

VOV.VN - Không chỉ các nước tại châu Âu, nhiều nước tại châu Á cũng đã bày tỏ phản đối việc Mỹ nghe lén.

Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa hôm 30/10 đã nhấn mạnh rằng việc Washington theo dõi các cuộc gọi điện thoại và mạng lưới thông tin liên lạc từ Đại sứ quán Mỹ tại Jakarta là không thể chấp nhận được và chắc chắn không nằm trong tinh thần quan hệ hữu nghị giữa 2 nước.

Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết họ đang chờ một lời giải thích rõ ràng từ phía Mỹ về những thông tin mới được tiết lộ trên.

Phản ứng của Indonesia bắt nguồn khi các tờ báo ở Australia đăng các thông tin do cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden tiết lộ nói rằng, tình báo Australia - thông qua các Đại sứ quán ở thủ đô nhiều nước châu Á hợp tác với Mỹ theo dõi các nước châu Á-Thái Bình Dương.

Những thông tin do Snowden cung cấp vẫn khiến Mỹ phải "đau đầu"  (Ảnh AP)

Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Ahmad Zahid Hamidi cho biết sẽ xem xét những cáo buộc do Snowden tố giác rằng Mỹ đang vận hành một trạm giám sát tại Đại sứ quán Mỹ ở Kuala Lumpur để nghe lén điện thoại và theo dõi mạng lưới thông tin liên lạc.

Trao đổi với báo giới, ông Hamidi nói rằng ông đã xem vấn đề một cách nghiêm túc và Bộ Nội vụ sẽ nghiên cứu báo cáo này. Cơ quan này cũng sẽ làm việc với Bộ Ngoại giao để xem nếu có bất kỳ hoạt động gián điệp tại đây để có những hành động thích hợp.

Trung Quốc, mặc dù không cáo buộc Mỹ nhưng tuyên bố sẽ tăng cường an ninh thông tin sau khi Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) bị cáo buộc thu thập dữ liệu hàng triệu cuộc điện thoại ở châu Âu và nghe trộm điện thoại của lãnh đạo các quốc gia đồng minh của Mỹ.

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh nói: “Trung Quốc rất chú ý tới các cáo buộc này. Trung Quốc lo ngại trước các thông tin về tình trạng nghe trộm và sẽ theo dõi tình hình sát sao. Chúng tôi sẽ có những bước đi cần thiết để đảm bảo an toàn cho thông tin quốc gia”.

Trong phạm vi châu Âu, hôm qua, giới chức tình báo cấp cao của Ðức và các đồng nghiệp an ninh Mỹ đã nhóm họp tại thủ đô Washington để hạ nhiệt mối quan hệ căng thẳng giữa hai đồng minh, sau khi có những tin tức được tiết lộ nói rằng các cơ quan an ninh và tình báo Mỹ đã chặn thu và nghe lén điện thoại di động của hàng chục nhà lãnh đạo quốc gia, trong đó có Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy hôm 30/10 cũng tuyên bố, người đứng đầu các cơ quan tình báo nước này sẽ phát biểu trước Quốc hội về những thông tin liên quan việc Mỹ tiến hành hoạt động nghe lén điện thoại ở Châu Âu; nhấn mạnh hoạt động gián điệp trên nếu có thực là điều "không phù hợp và không thể chấp nhận được giữa những người bạn và đối tác".

Trong lúc đó, một phái đoàn của Nghị viện châu Âu gặp gỡ các quan chức Nhà Trắng để nói về những tiết lộ gây chấn động của Snowden. Cụ thể, phái đoàn này gặp ông Karen Donfried - Giám đốc cấp cao phụ trách các vấn đề châu Âu của Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ  để thảo luận về tác động của chương trình do thám đối với công dân  Liên minh châu Âu. Ngoài ra, phái đoàn này cũng có một loạt các cuộc gặp với đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ thương mại Mỹ, để thảo luận vệ việc này.

Ông Claude Moraes, Thành viên Nghị viện châu Âu (MEP) -Trưởng phái đoàn  cho biết: “Tôi nghĩ rằng Mỹ có mối quan tâm mạnh mẽ  trong việc bảo đảm an ninh cho Mỹ và châu Âu từ các mối đe dọa khủng bố. Những gì chúng tôi muốn làm đó là yêu cầu được đảm bảo sự cân bằng giữa an ninh và quyền riêng tư. Chúng tôi đến đây là để đòi hỏi quyền lợi đó”.

Ngoài việc bày tỏ phản đối, nhiều nước cũng đã bắt đầu tiến hành một số biện pháp đề phòng việc bị nghe lén. Theo đó, Thủ tướng Bỉ Elio Di Rupo đã ra chỉ thị yêu cầu tất cả các bộ trưởng phải để lại điện thoại di động trong phòng riêng biệt khi nội các thảo luận các vấn đề cơ mật.

Ngoài Bỉ, một số quốc gia khác ở châu Âu cũng đưa ra quy định mới về sử dụng điện thoại đối với các quan chức. Theo đó, tất cả các quan chức cấp cao Pháp và Hà Lan buộc phải chuyển sang dùng điện thoại có hệ thống mã hóa thông tin, trong khi Đức thảo luận xây dựng phần mềm bảo vệ trên máy điện thoại di động của các quan chức giữ những chức vụ quan trọng.

Đây được xem là những biện pháp ứng phó trước mắt của chính phủ các nước châu Âu trong bối cảnh có nhiều nguồn tin cho biết Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã theo dõi và nghe lén hàng triệu cuộc đàm thoại của công dân cũng như các nhà lãnh đạo hàng đầu châu Âu, khiến nhiều nước trên thế giới phản đối.    

Ở cấp độ khu vực, Ủy ban châu Âu (EC) đang xúc tiến kế hoạch bảo vệ thông tin cá nhân cho tất cả các công dân Liên minh châu Âu. Trong khi đó, Liên minh châu Âu dự kiến sẽ tiến hành thảo luận với Mỹ về bộ luật không do thám trên lãnh thổ của nhau vào tháng tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà Trắng giải thích việc do thám Tổng thống Brazil
Nhà Trắng giải thích việc do thám Tổng thống Brazil

VOV.VN - Nhà Trắng đang cố gắng xoa dịu các đồng minh trong đó có Brazil về vấn đề liên quan tới theo dõi tình báo của nước này.

Nhà Trắng giải thích việc do thám Tổng thống Brazil

Nhà Trắng giải thích việc do thám Tổng thống Brazil

VOV.VN - Nhà Trắng đang cố gắng xoa dịu các đồng minh trong đó có Brazil về vấn đề liên quan tới theo dõi tình báo của nước này.

Nghị sĩ Mỹ bảo vệ chương trình do thám tại nước ngoài
Nghị sĩ Mỹ bảo vệ chương trình do thám tại nước ngoài

VOV.VN - Có nghị sĩ cho rằng, Tổng thống Obama không cần phải xin lỗi về chương trình do thám của Mỹ.

Nghị sĩ Mỹ bảo vệ chương trình do thám tại nước ngoài

Nghị sĩ Mỹ bảo vệ chương trình do thám tại nước ngoài

VOV.VN - Có nghị sĩ cho rằng, Tổng thống Obama không cần phải xin lỗi về chương trình do thám của Mỹ.

New Zealand không lo bị Mỹ do thám
New Zealand không lo bị Mỹ do thám

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand nhấn mạnh sự tin tưởng của New Zealand với Mỹ sẽ tiếp tục được duy trì.

New Zealand không lo bị Mỹ do thám

New Zealand không lo bị Mỹ do thám

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand nhấn mạnh sự tin tưởng của New Zealand với Mỹ sẽ tiếp tục được duy trì.

Giới tình báo Mỹ cố bảo vệ chương trình do thám
Giới tình báo Mỹ cố bảo vệ chương trình do thám

VOV.VN - Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ lên tiếng bác bỏ các thông tin từ giới truyền thông Pháp, Tây Ban Nha, và Italy.

Giới tình báo Mỹ cố bảo vệ chương trình do thám

Giới tình báo Mỹ cố bảo vệ chương trình do thám

VOV.VN - Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ lên tiếng bác bỏ các thông tin từ giới truyền thông Pháp, Tây Ban Nha, và Italy.

Trước áp lực quốc tế, Mỹ hứa xem lại hoạt động do thám
Trước áp lực quốc tế, Mỹ hứa xem lại hoạt động do thám

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ thừa nhận chuyện lình xình nghe lén của Mỹ đã ảnh hưởng đến quan hệ giữa Mỹ và đồng minh châu Âu.

Trước áp lực quốc tế, Mỹ hứa xem lại hoạt động do thám

Trước áp lực quốc tế, Mỹ hứa xem lại hoạt động do thám

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ thừa nhận chuyện lình xình nghe lén của Mỹ đã ảnh hưởng đến quan hệ giữa Mỹ và đồng minh châu Âu.

Mỹ không do thám thông tin của Liên Hợp Quốc?
Mỹ không do thám thông tin của Liên Hợp Quốc?

VOV.VN - Giới chức Mỹ đã đảm bảo rằng thông tin liên lạc của LHQ không bị theo dõi.

Mỹ không do thám thông tin của Liên Hợp Quốc?

Mỹ không do thám thông tin của Liên Hợp Quốc?

VOV.VN - Giới chức Mỹ đã đảm bảo rằng thông tin liên lạc của LHQ không bị theo dõi.

Mỹ tiến hành do thám cả thành viên HĐBA Liên Hợp Quốc
Mỹ tiến hành do thám cả thành viên HĐBA Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Tiết lộ của cựu nhân viên CIA khẳng định, việc theo dõi đã được thực hiện từ trước khi xảy ra vụ tấn công khủng bố 11/9.

Mỹ tiến hành do thám cả thành viên HĐBA Liên Hợp Quốc

Mỹ tiến hành do thám cả thành viên HĐBA Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Tiết lộ của cựu nhân viên CIA khẳng định, việc theo dõi đã được thực hiện từ trước khi xảy ra vụ tấn công khủng bố 11/9.

Hàn Quốc yêu cầu Mỹ giải thích về chương trình do thám
Hàn Quốc yêu cầu Mỹ giải thích về chương trình do thám

VOV.VN - Tổng thống Obama đã yêu cầu Cơ quan An ninh Mỹ xem xét lại chương trình do thám, trong đó có đồng minh thân cận của Mỹ.

Hàn Quốc yêu cầu Mỹ giải thích về chương trình do thám

Hàn Quốc yêu cầu Mỹ giải thích về chương trình do thám

VOV.VN - Tổng thống Obama đã yêu cầu Cơ quan An ninh Mỹ xem xét lại chương trình do thám, trong đó có đồng minh thân cận của Mỹ.

Pháp, Tây Ban Nha tiếp tay cho chương trình do thám của Mỹ
Pháp, Tây Ban Nha tiếp tay cho chương trình do thám của Mỹ

VOV.VN - Trước đó Mỹ cho rằng các cơ quan tình báo Pháp và Tây Ban Nha đã tiến hành nghe lén rồi chia sẻ với Mỹ.

Pháp, Tây Ban Nha tiếp tay cho chương trình do thám của Mỹ

Pháp, Tây Ban Nha tiếp tay cho chương trình do thám của Mỹ

VOV.VN - Trước đó Mỹ cho rằng các cơ quan tình báo Pháp và Tây Ban Nha đã tiến hành nghe lén rồi chia sẻ với Mỹ.

Mexico điều tra hoạt động do thám của Mỹ
Mexico điều tra hoạt động do thám của Mỹ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mexico đã yêu cầu Mỹ phải điều tra, làm rõ trách nhiệm trong việc do thám giới chức cấp cao nước này.

Mexico điều tra hoạt động do thám của Mỹ

Mexico điều tra hoạt động do thám của Mỹ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mexico đã yêu cầu Mỹ phải điều tra, làm rõ trách nhiệm trong việc do thám giới chức cấp cao nước này.