Thế giới 24h: Nhiều người thiệt mạng trong tháng Ramadan Hồi giáo

VOV.VN - Tháng Ramadan của người Hồi giáo năm nay vừa bắt đầu. Ở nhiều nơi, cộng đồng Hồi giáo vẫn đang hứng chịu sự thiếu thốn và cảnh xung đột đẫm máu.

1. Lúc 17h ngày 6/6, đã xảy ra liên tiếp 2 vụ đánh bom tại tỉnh Pattani, miền Nam Thái Lan.

Những kẻ khủng bố đã cho nổ bom tự chế ở thư viện, một tòa nhà văn phòng. Rất may, cả hai vụ nổ đều không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến người dân vô cùng hoang mang.

Các phần tử Hồi giáo cực đoan trong khu vực đã lên tiếng nhận trách nhiệm về  2 vụ tấn công này. Ngoài ra, cảnh sát cũng cho biết thêm, các kẻ khủng bố đã đốt hai trạm phát sóng di động, bắn hỏng trạm biến áp ở huyện Mayo, tỉnh Pattani.

Hôm 6/6, hơn 1 tỷ tín đồ Hồi giáo trên thế giới đã bắt đầu tháng lễ nhịn ăn Ramadan, dự kiến kéo dài đến ngày 5/7 tới.

Tuy nhiên, không phải tín đồ Hồi giáo nào cũng được đón một lễ Ramadan an lành.

Ở một số nước đang bị ảnh hưởng bởi các cuộc giao tranh như Iraq và Syria, các tín đồ Hồi giáo cho biết, điều kiện sống chật vật sẽ khiến họ khó có thể tham gia tháng lễ Ramadan trong năm nay.

Tại Falluja, Iraq, ngoài việc phải sống trong cảnh thiếu nước, lương thực, thuốc men, người dân còn phải hứng chịu những vụ đánh bom và tấn công trong các cuộc giao tranh giữa lực lượng Chính phủ Iraq và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

2. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã giành đủ số phiếu để có thể được đề cử làm ứng viên của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào mùa thu tới.

Bà Clinton. Ảnh: politico.

Với chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tại Puerto Rico vào cuối tuần qua cùng sự cam kết ủng hộ của nhiều “siêu đại biểu” theo kết quả thăm dò của báo chí Mỹ, ứng cử viên Hillary Clinton đã hội đủ 2.383 phiếu đại biểu cần thiết để có thể đại diện cho đảng Dân chủ trong cuộc đua vào chiếc ghế chủ nhân Nhà Trắng lần thứ 45 vào tháng 11 tới.

Cụ thể, bà Clinton đã nhận được sự ủng hộ của 1.812 đại biểu cam kết và đang nắm 571 phiếu “siêu đại biểu”.

“Siêu đại biểu” là những đại biểu có thiên hướng ủng hộ một ứng cử viên nào đó nhưng chưa cam kết và do đó hoàn toàn có thể thay đổi quyết định.

Tuy nhiên để chắc chắn thắng lợi, bà Clinton cần tiếp tục giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tại 6 bang vào ngày mai để đoạt đủ số phiếu đại biểu cam kết, phòng trường hợp các “siêu đại biểu” chuyển sang ủng hộ đối thủ Bernie Sanders.

3. Ngày 6/6, bà Hadiyeh al-Abbas, một thành viên của đảng cầm quyền al-Baath được bầu làm nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử của Syria.

Hãng thông tấn Syria SANA đưa tin, bà Hadiyeh al-Abbas, một thành viên của đảng cầm quyền al-Baath hôm qua (6/6 ) được bầu làm nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử của Syria.

Bà Hadiyeh al-Abbas sinh năm 1958 là nữ Chủ tịch đầu tiên kể từ khi Quốc hội Syria thành lập năm 1919. Bà có bằng Tiến sĩ ngành nông nghiệp tại Đại học Aleppo. Bà là thành viên của Quốc hội Syria từ năm 2003 -2007.

4. Sau 3 ngày diễn ra rất nhiều các hoạt động sôi nổi, Đối thoại Sangri-La 2016- diễn đàn hàng đầu trên thế giới về an ninh- đã kết thúc cuối tuần qua.

Nhân dịp này, tờ Straits Times của Singapore- nước chủ nhà Đối thoại Shangri-La- đã có bài viết nêu lên 5 điểm nhấn tại Đối thoại Shangri-La lần này:

Nóng vấn đề tranh chấp Biển Đông

Không có vấn đề nào lại trở thành tâm điểm thu hút mọi sự chú ý của Đối thoại Shangri-La 2016 như vấn đề tranh chấp Biển Đông. Diễn biến trong các cuộc trao đổi về vấn đề này còn “nóng” hơn năm ngoái- thời điểm Trung Quốc tạm ngừng hành động cải tạo phi pháp các đảo nhân tạo và chưa xây dựng các căn cứ quân sự trên đó.

(...)

5. Trước thềm hội nghị thượng đỉnh, dự kiến diễn ra vào tháng 7 tới,  Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm 6/6) đã tiến hành một cuộc tập trận quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Ba Lan. Cuộc tập trận ngay lập tức đã vấp phải sự phản ứng kịch liệt của Nga.

Cuộc tập trận quy mô lớn mang tên Anakonda 16 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra trong thời gian 10 ngày, ghi nhận kỷ lục về số quốc gia và số người tham gia, với hơn 30.000 binh sĩ đến từ 24 quốc gia, trong đó có 12.000 lính Ba Lan, 10.000 lính Mỹ, khoảng 1.000 lính Anh, cùng binh lính của các nước khác.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phe đối lập Campuchia tiếp tục “bẻ kèo”, gây căng thẳng trong Quốc hội
Phe đối lập Campuchia tiếp tục “bẻ kèo”, gây căng thẳng trong Quốc hội

VOV.VN - Đảng Cứu quốc đối lập (CNRP) ở Campuchia tiếp tục tạo không khí căng thẳng trong Quốc hội.

Phe đối lập Campuchia tiếp tục “bẻ kèo”, gây căng thẳng trong Quốc hội

Phe đối lập Campuchia tiếp tục “bẻ kèo”, gây căng thẳng trong Quốc hội

VOV.VN - Đảng Cứu quốc đối lập (CNRP) ở Campuchia tiếp tục tạo không khí căng thẳng trong Quốc hội.

Quan hệ Nga - NATO lại thêm căng thẳng khi NATO tập trận quy mô lớn
Quan hệ Nga - NATO lại thêm căng thẳng khi NATO tập trận quy mô lớn

VOV.VN - NATO vừa mở màn cuộc tập trận lớn kỷ lục và Nga đã phản ứng kịch liệt trước động thái này.

Quan hệ Nga - NATO lại thêm căng thẳng khi NATO tập trận quy mô lớn

Quan hệ Nga - NATO lại thêm căng thẳng khi NATO tập trận quy mô lớn

VOV.VN - NATO vừa mở màn cuộc tập trận lớn kỷ lục và Nga đã phản ứng kịch liệt trước động thái này.

Đánh bom ở trung tâm Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ làm 10 người thương vong
Đánh bom ở trung tâm Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ làm 10 người thương vong

VOV.VN - Ít nhất 2 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong vụ đánh bom tại thành phố Istanbul - trung tâm kinh tế lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ.

Đánh bom ở trung tâm Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ làm 10 người thương vong

Đánh bom ở trung tâm Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ làm 10 người thương vong

VOV.VN - Ít nhất 2 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong vụ đánh bom tại thành phố Istanbul - trung tâm kinh tế lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ.

“Chạy đua với thời gian” cứu dân thường Iraq khỏi bàn tay IS
“Chạy đua với thời gian” cứu dân thường Iraq khỏi bàn tay IS

VOV.VN - Đại diện Liên Hợp Quốc tại Iraq cho biết, người dân Fallujah, Iraq đang phải chịu cảnh khốn cùng dưới sự đàn áp của IS.

“Chạy đua với thời gian” cứu dân thường Iraq khỏi bàn tay IS

“Chạy đua với thời gian” cứu dân thường Iraq khỏi bàn tay IS

VOV.VN - Đại diện Liên Hợp Quốc tại Iraq cho biết, người dân Fallujah, Iraq đang phải chịu cảnh khốn cùng dưới sự đàn áp của IS.

Bà Clinton hội đủ phiếu trở thành ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ
Bà Clinton hội đủ phiếu trở thành ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ

VOV.VN - Tuy nhiên để chắc chắn trở thành ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ, bà Clinton cần đoạt thêm số phiếu của các đại biểu cam kết.

Bà Clinton hội đủ phiếu trở thành ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ

Bà Clinton hội đủ phiếu trở thành ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ

VOV.VN - Tuy nhiên để chắc chắn trở thành ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ, bà Clinton cần đoạt thêm số phiếu của các đại biểu cam kết.