Thế giới 24h: Nga quyết vô hiệu hóa lá chắn tên lửa của Mỹ ở châu Âu

VOV.VN - Mỹ triển khai hệ thống lá chắn tên lửa ở Romania và Ba Lan còn Nga công khai ý định vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ này.

1. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13/5 tuyên bố, Nga sẽ có hành động nhằm vô hiệu hóa các nguy cơ đe dọa an ninh Nga, trong đó có hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ vừa được kích hoạt tại tại châu Âu.

Tên lửa đạn đạo Nga. Ảnh: Abc.net.au.

Trong một tuyên bố trước các quan chức quốc phòng và quân sự cấp cao Nga, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh, hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ vừa được kích hoạt tại Romania làm ảnh hưởng tới kho vũ khí hạt nhân của Nga.

Hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ thực chất không phải là một hệ thống phòng thủ tên lửa mà là sự khởi đầu cho một cuộc chạy đua vũ trang mới. Ông Putin cũng nhấn mạnh, Nga sẽ có sự điều chỉnh chi tiêu ngân sách nhằm trung lập các nguy cơ đặt ra đối với nước Nga.

Ngoài Romania, quan chức quốc phòng Ba Lan và Mỹ cùng đã động thổ xây dựng 1 cơ sở lá chắn tên lửa..

Tại buổi lễ có sự tham dự của Thứ trưởng quốc phòng Mỹ Robert Work hôm 13/5, Tổng thống Ba Lan Alexzeui Duda phát biểu rằng đó là một “ngày quan trọng” đối với Ba Lan khi mà an ninh phòng thủ sẽ được tăng cường và điều này còn cho thấy sự đoàn kết giữa các thành viên trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Bất chấp việc các lệnh trừng phạt khiến quan hệ giữa Nga và phương Tây trở nên căng thẳng, Mỹ và Bắc Âu nhất trí tiếp tục duy trì trừng phạt Nga.

Mỹ và các nước Bắc Âu nhất trí sẽ vẫn duy trì các biện pháp trừng phạt đối với Nga, đồng thời hỗ trợ Ukraine. Đây là khẳng định của Tổng thống Mỹ Barack Obama trong cuộc gặp thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo của 5 nước Bắc Âu gồm Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Iceland và Đan Mạch.

2. Thế giới đang lo ngại việc luận tội Tổng thống Rousseff của Brazil có thể đẩy nước này vào bất ổn chính trị mới ảnh hưởng tới cả khu vực.

Cộng đồng thế giới hôm 13/5 đã bày tỏ lo ngại về những diễn biến chính trị gần đây tại Brazil, đặc biệt là việc Thượng viện Brazil bỏ phiếu thông qua kiến nghị luận tội và tạm thời đình chỉ chức Tổng thống của bà Dilma Rousseff, cho rằng điều này có thể đẩy Brazil rơi vào tình trạng bất ổn mới cũng như làm ảnh hưởng đến khu vực.

Ngay sau khi Thượng viện Brazil thông báo đồng ý mở một phiên luận tội đối với bà Dilma Rousseff với những cáo buộc vi phạm các luật ngân sách quốc gia, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi người dân Brazil bình tĩnh để đối thoại, đồng thời bày tỏ tin tưởng nhà chức trách nước Nam Mỹ này tôn trọng dân chủ và Hiến pháp.

3. Hôm 13/5 Lầu Năm Góc cho biết, Trung Quốc dự kiến tăng cường đáng kể cơ sở hạ tầng quân sự trên các đảo nhân tạo mà họ bồi đắp trái phép ở Biển Đông.

Tàu bè Trung Quốc nạo vét trái phép bãi Đá Chữ Thập của Việt Nam ở Trường Sa. Ảnh: Reuters.

Trong đó, Trung Quốc sẽ đưa cả hệ thống theo dõi và liên lạc lên các đảo này, với ý đồ tạo ra các “căn cứ dân sự-quân sự” dài hạn.

Trong báo cáo thường niên trình Quốc hội Mỹ về hoạt động quân sự của Trung Quốc trong năm 2015, Bộ Quốc phòng Mỹ ước tính công tác cải tạo do Trung Quốc tiến hành đã bổ sung thêm khoảng 1.300 hecta đất trên 7 thực thể mà họ chiếm đóng trái phép ở quần đảo Trường Sa (thuộc Việt Nam).

Báo cáo cho biết, Trung Quốc đã hoàn thành phần lớn công việc cải tạo vào tháng 10/2015 và hiện đang chuyển trọng tâm sang phát triển hạ tầng, bao gồm 3 đường băng dài 3.000m có thể phục vụ các máy bay chiến đấu hiện đại.

4. Kênh Yahoo7 News ngày 13/5 đưa tin, các tay súng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thực hiện một vụ  tấn công đẫm máu nhằm vào quán cà phê nơi cổ động viên câu lạc bộ Real Madrid (Tây Ban Nha) đang tụ tập ở Iraq làm 14 người thiệt mạng.

Hiện trường vụ tấn công. (Ảnh: Reuters)

Ba kẻ khủng bố được trang bị súng AK-47 xông vào một quán cà phê ở thị trấn của người Hồi giáo Shi’ite ở Balad, gần thành phố Samarra, cách thủ đô Baghdad 125 km về phía bắc và xả súng vào nhóm khoảng 50 người đang tụ tập theo dõi bóng đá.

Vụ tấn công đã làm ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương. 

5. Ngày 13/5, các học giả Nga, những nhà Việt Nam học nổi tiếng đã tham dự hội thảo về triển vọng phát triển quan hệ Nga-Việt trong giai đoạn mới.

Tiến sỹ Lokshin với tham luận đề cập chuyến thăm Nga của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sắp tới.

Ngay trước thềm chuyến thăm chính thức LB Nga của Thủ tướng Việt Nam, Nguyễn Xuân Phúc, ngày 13/5, Trung tâm Đông Nam Á, châu Úc và châu Đại dương - Viện Phương Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, tổ chức cuộc hội thảo khoa học mang tên “Triển vọng phát triển quan hệ Nga – Việt trong giai đoạn mới”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ và Ba Lan khởi công xây dựng cơ sở lá chắn tên lửa
Mỹ và Ba Lan khởi công xây dựng cơ sở lá chắn tên lửa

VOV.VN - Quan chức quốc phòng Ba Lan và Mỹ đã động thổ xây dựng 1 cơ sở lá chắn tên lửa trong hệ thống của Mỹ vốn được kích hoạt tại Romania 1 ngày trước đó.

Mỹ và Ba Lan khởi công xây dựng cơ sở lá chắn tên lửa

Mỹ và Ba Lan khởi công xây dựng cơ sở lá chắn tên lửa

VOV.VN - Quan chức quốc phòng Ba Lan và Mỹ đã động thổ xây dựng 1 cơ sở lá chắn tên lửa trong hệ thống của Mỹ vốn được kích hoạt tại Romania 1 ngày trước đó.

Không quân Afghanistan tiêu diệt và làm bị thương 35 phần tử cực đoan
Không quân Afghanistan tiêu diệt và làm bị thương 35 phần tử cực đoan

VOV.VN -  2 đợt không kích của không quân Afghanistan đã tiêu diệt và làm bị thương nhiều phiến quân cực đoan.

Không quân Afghanistan tiêu diệt và làm bị thương 35 phần tử cực đoan

Không quân Afghanistan tiêu diệt và làm bị thương 35 phần tử cực đoan

VOV.VN -  2 đợt không kích của không quân Afghanistan đã tiêu diệt và làm bị thương nhiều phiến quân cực đoan.

Venezuela ban bố tình trạng khẩn cấp trước “âm mưu lật đổ chính quyền”
Venezuela ban bố tình trạng khẩn cấp trước “âm mưu lật đổ chính quyền”

VOV.VN - Tổng thống Venezuela Maduro hôm 14/5 tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong 60 ngày để đổi phó với cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế trong nước.

Venezuela ban bố tình trạng khẩn cấp trước “âm mưu lật đổ chính quyền”

Venezuela ban bố tình trạng khẩn cấp trước “âm mưu lật đổ chính quyền”

VOV.VN - Tổng thống Venezuela Maduro hôm 14/5 tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong 60 ngày để đổi phó với cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế trong nước.

Lãnh đạo Nga - Mỹ “đấu khẩu” về vụ lá chắn tên lửa ở châu Âu
Lãnh đạo Nga - Mỹ “đấu khẩu” về vụ lá chắn tên lửa ở châu Âu

VOV.VN - Tổng thống Putin chỉ trích gay gắt hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ ở châu Âu, còn Tổng thống Obama cảnh báo việc Nga tăng cường quân sự ở Bắc Âu.

Lãnh đạo Nga - Mỹ “đấu khẩu” về vụ lá chắn tên lửa ở châu Âu

Lãnh đạo Nga - Mỹ “đấu khẩu” về vụ lá chắn tên lửa ở châu Âu

VOV.VN - Tổng thống Putin chỉ trích gay gắt hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ ở châu Âu, còn Tổng thống Obama cảnh báo việc Nga tăng cường quân sự ở Bắc Âu.

Đức tố cáo tình báo Nga tấn công mạng máy tính chính phủ Đức
Đức tố cáo tình báo Nga tấn công mạng máy tính chính phủ Đức

VOV.VN - Trùm tình báo Đức vừa tố cáo Nga đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào mạng máy tính nội bộ của chính phủ Đức.

Đức tố cáo tình báo Nga tấn công mạng máy tính chính phủ Đức

Đức tố cáo tình báo Nga tấn công mạng máy tính chính phủ Đức

VOV.VN - Trùm tình báo Đức vừa tố cáo Nga đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào mạng máy tính nội bộ của chính phủ Đức.