Thái Lan cân nhắc cho học sinh nghỉ học vào những ngày nắng nóng cao điểm

VOV.VN - Văn phòng Ủy ban Giáo dục Cơ bản Thái Lan (OBEC) hôm 5/5 khuyến cáo các trường học trên cả nước cân nhắc tạm hoãn các hoạt động giảng dạy tại chỗ, tạo điều kiện cho học sinh không phải tới trường vào những ngày nắng nóng cao điểm.

Tổng thư ký Văn phòng Ủy ban Giáo dục cơ bản Thái Lan (OBEC) Thanu Wongchinda hôm 5/5 cho biết các trường học dưới sự giám sát của ủy ban nên thực hiện chính sách tạm hoạn công tác giảng dạy tại chỗ vì sự an toàn của học sinh và giáo viên do thời tiết cực nóng có thể gây say nắng.

Theo các cơ quan khí tượng Thái Lan, thời tiết nắng nóng cao điểm sẽ tiếp diễn cả ở miền Bắc, Đông Bắc, đồng bằng miền Trung và miền Đông Thái Lan trong nửa đầu tháng 5, thời điểm các trường học ở Thái Lan bắt đầu năm học mới 2024.

Không giống như lịch khai giảng năm học mới theo tiêu chuẩn ở nhiều nước trên thế giới, thời điểm bắt đầu năm học mới ở Thái Lan phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Theo đó, một năm học mới ở Thái Lan thường bắt đầu vào mùa mưa (khoảng giữa tháng 5) và kết thúc vào mùa nắng (khoảng đầu tháng 3).

Theo OBEC, vào những ngày nắng nóng gay gắt, ban giám hiệu nhà trường nên tạm dừng các hoạt động ngoài trời và cung cấp đủ nước uống cho học sinh. Bên cạnh đó, các trường học cũng cần kiểm tra cẩn thận tình trạng của các đường dây điện cũng như các thiết bị điện để đảm bảo an toàn cho học sinh và cán bộ nhân viên nhà trường. Ông Thanu cho biết các trường học trên toàn Thái Lan cũng có thể tạm dừng các lớp học tại chỗ và thay vào đó triển khai các lớp học trực tuyến nếu thời tiết nắng nóng cao điểm kéo dài.

OBEC cũng khuyến cáo các dịch vụ xe đưa đón học sinh của nhà trường nên tăng cường công tác kiểm tra, tránh tình trạng học sinh bị mắc kẹt trên xe gây nguy hiểm tới tính mạng, đặc biệt trong thời tiết nắng nóng.  

Các cơ quan khí tượng tại Thái Lan cho biết do hiện tượng nóng lên toàn cầu, thời điểm nắng nóng cao độ ở Bangkok có thể tăng từ 17 ngày lên 80 ngày mỗi năm, từ tháng 3 đến tháng 5 hàng năm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan cảnh báo nguy cơ dịch cúm bùng phát
Thái Lan cảnh báo nguy cơ dịch cúm bùng phát

VOV.VN - Tiến sĩ Thongchai Kiratihatthayakorn, Cục trưởng Cục Kiểm soát Dịch bệnh (DDC) Thái Lan, cho biết Chính phủ sẽ cấp hơn 4,5 triệu liều vaccine cúm cho người dân tiêm phòng trong bối cảnh số ca nhiễm cúm dự kiến sẽ tăng cao vào tháng 6 tới đây, với số ca lây nhiễm cao nhất dự kiến được ghi nhận trong khoảng từ tháng 8 đến tháng 11.

Thái Lan cảnh báo nguy cơ dịch cúm bùng phát

Thái Lan cảnh báo nguy cơ dịch cúm bùng phát

VOV.VN - Tiến sĩ Thongchai Kiratihatthayakorn, Cục trưởng Cục Kiểm soát Dịch bệnh (DDC) Thái Lan, cho biết Chính phủ sẽ cấp hơn 4,5 triệu liều vaccine cúm cho người dân tiêm phòng trong bối cảnh số ca nhiễm cúm dự kiến sẽ tăng cao vào tháng 6 tới đây, với số ca lây nhiễm cao nhất dự kiến được ghi nhận trong khoảng từ tháng 8 đến tháng 11.

Thái Lan bổ nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao mới
Thái Lan bổ nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao mới

VOV.VN - Nhà vua Thái Lan hôm 30/4 đã phê chuẩn đề xuất của Thủ tướng nước này Srettha Thavisin, bổ nhiệm nhà ngoại giao kì cựu Maris Sangiampongsa là tân Bộ trưởng Ngoại giao của Thái Lan.

Thái Lan bổ nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao mới

Thái Lan bổ nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao mới

VOV.VN - Nhà vua Thái Lan hôm 30/4 đã phê chuẩn đề xuất của Thủ tướng nước này Srettha Thavisin, bổ nhiệm nhà ngoại giao kì cựu Maris Sangiampongsa là tân Bộ trưởng Ngoại giao của Thái Lan.

Thời tiết “siêu nắng nóng” ở Thái Lan khiến tiêu thụ điện phá vỡ mọi kỷ lục
Thời tiết “siêu nắng nóng” ở Thái Lan khiến tiêu thụ điện phá vỡ mọi kỷ lục

VOV.VN - Theo dữ liệu từ Cục Khí tượng Thái Lan, hơn 30 trong tổng số 77 tỉnh, thành của nước này đã ghi nhận những ngày “siêu nắng nóng” vào cuối tháng 4 vừa qua, vượt qua kỷ lục được thiết lập kể từ năm 1958.

Thời tiết “siêu nắng nóng” ở Thái Lan khiến tiêu thụ điện phá vỡ mọi kỷ lục

Thời tiết “siêu nắng nóng” ở Thái Lan khiến tiêu thụ điện phá vỡ mọi kỷ lục

VOV.VN - Theo dữ liệu từ Cục Khí tượng Thái Lan, hơn 30 trong tổng số 77 tỉnh, thành của nước này đã ghi nhận những ngày “siêu nắng nóng” vào cuối tháng 4 vừa qua, vượt qua kỷ lục được thiết lập kể từ năm 1958.