Tên lửa đẩy Antares của Mỹ nổ tung sau khi rời bệ phóng

VOV.VN -Tên lửa đẩy Antares gồm có hai tầng, nhiên liệu cháy là hỗn hợp ôxy lỏng (LOX) và dầu hỏa

Tối qua (28/10), tên lửa đẩy không người lái của NASA là Antares đã bị phát nổ sau khi rời bệ phóng ở một đảo phía Đông bang Virgina gây ra một cầu lửa khổng lồ trên không trung. Ông JayBolden, người phát ngôn của NASA thông báo vụ phóng tên lửa đã thất bại song không có thương vong xảy ra.

Theo Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ, tên lửa đẩy Antares và tàu vũ trụ chở hàng Cynus được thiết lập khởi động lúc 6h 22’ từ cơ sở Wallop Flight tại đảo Wallop ở bang Virgina. Tàu vũ trụ chở hàng Cynus được thiết kế để có thể chuyên chở khoảng 2.700 kg vật tư thí nghiệm lên trạm vũ trụ quốc tế.

Việc phóng tên lửa đẩy mang tàu vũ trụ chở hàng đáng ra được thực hiện ngày 27/10 song vì một số trục trặc ảnh hưởng đến quỹ đạo bay của tên lửa nên NASA hoãn sang ngày hôm sau. Tên lửa đẩy Antares gồm có hai tầng, nhiên liệu cháy là hỗn hợp ôxy lỏng (LOX) và dầu hỏa. Chiều cao của tên lửa là 40m (131 feet). Tải trọng cất cánh là 240.000 kg.

Trước đó cùng ngày NASA cho biết, tình hình thời tiết và các thông số về kỹ thuật của tên lửa đẩy và tàu vũ trụ đều tuyệt đối  thuận lợi. Hiện các chuyên gia của NASA đang khẩn trương tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến vụ nổ tên lửa này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên lắp tầng 1 của tên lửa đẩy vào bệ phóng
Triều Tiên lắp tầng 1 của tên lửa đẩy vào bệ phóng

Đây sẽ là vụ phóng tên lửa thứ hai dưới thời nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Triều Tiên lắp tầng 1 của tên lửa đẩy vào bệ phóng

Triều Tiên lắp tầng 1 của tên lửa đẩy vào bệ phóng

Đây sẽ là vụ phóng tên lửa thứ hai dưới thời nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Tên lửa đẩy Triều Tiên đã rơi xuống biển Hoa Đông?
Tên lửa đẩy Triều Tiên đã rơi xuống biển Hoa Đông?

Một quan chức Chính phủ Nhật Bản cho biết có thông tin cho rằng vệ tinh Triều Tiên đã rơi xuống biển Hoa Đông.

Tên lửa đẩy Triều Tiên đã rơi xuống biển Hoa Đông?

Tên lửa đẩy Triều Tiên đã rơi xuống biển Hoa Đông?

Một quan chức Chính phủ Nhật Bản cho biết có thông tin cho rằng vệ tinh Triều Tiên đã rơi xuống biển Hoa Đông.

Các nhà du hành Nga, Mỹ vẫn tin tưởng tên lửa đẩy Soyuz
Các nhà du hành Nga, Mỹ vẫn tin tưởng tên lửa đẩy Soyuz

Cơ quan vũ trụ Nga cho tái khởi động chương trình phóng bằng tên lửa đẩy Soyuz  

Các nhà du hành Nga, Mỹ vẫn tin tưởng tên lửa đẩy Soyuz

Các nhà du hành Nga, Mỹ vẫn tin tưởng tên lửa đẩy Soyuz

Cơ quan vũ trụ Nga cho tái khởi động chương trình phóng bằng tên lửa đẩy Soyuz  

Israel thử nghiệm hệ thống tên lửa đẩy
Israel thử nghiệm hệ thống tên lửa đẩy

Đài phát thanh Israel dẫn lời các chuyên gia quân sự cho biết hệ thống tên lửa đẩy này có khả năng phóng các tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân.

Israel thử nghiệm hệ thống tên lửa đẩy

Israel thử nghiệm hệ thống tên lửa đẩy

Đài phát thanh Israel dẫn lời các chuyên gia quân sự cho biết hệ thống tên lửa đẩy này có khả năng phóng các tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân.

Nga phóng thành công tên lửa đẩy Soyuz 2.1v
Nga phóng thành công tên lửa đẩy Soyuz 2.1v

VOV.VN - Soyuz 2.1v là phiên bản nâng cấp của tên lửa Soyuz. Phiên bản đầu tiên của tên lửa Soyuz từng đưa Yuri Gagarin vào vũ trụ.

Nga phóng thành công tên lửa đẩy Soyuz 2.1v

Nga phóng thành công tên lửa đẩy Soyuz 2.1v

VOV.VN - Soyuz 2.1v là phiên bản nâng cấp của tên lửa Soyuz. Phiên bản đầu tiên của tên lửa Soyuz từng đưa Yuri Gagarin vào vũ trụ.

Ấn Độ phóng thành công tên lửa đẩy GSLV D5
Ấn Độ phóng thành công tên lửa đẩy GSLV D5

VOV.VN -Ngày 5/1, Ấn Độ đã phóng thành công tên lửa đẩy GSLV D5 mang vệ tinh với công nghệ nhiên liệu đông lạnh, sau 2 vụ phóng thất bại.

Ấn Độ phóng thành công tên lửa đẩy GSLV D5

Ấn Độ phóng thành công tên lửa đẩy GSLV D5

VOV.VN -Ngày 5/1, Ấn Độ đã phóng thành công tên lửa đẩy GSLV D5 mang vệ tinh với công nghệ nhiên liệu đông lạnh, sau 2 vụ phóng thất bại.