Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in “bắt tay” xây dựng Nội các mới

VOV.VN - Người dân Hàn Quốc kỳ vọng, tân Tổng thống sẽ có những bước đi hiệu quả nhằm giải quyết vấn đề kinh tế của Hàn Quốc và mối quan hệ với Triều Tiên.

Sau lễ tuyên thệ nhậm chức, Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã ngay lập tức bắt tay vào xây dựng nội các mới, với việc chỉ định những vị trí chủ chốt trong chính quyền mới.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu bên cạnh người được ông chỉ định làm Thủ tướng, ông Lee Nak-yon. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc họp báo đầu tiên tại Phủ Tổng thống, hay còn gọi là “Nhà Xanh”, sau khi tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc, ông Moon Jae-in thông báo chỉ định 4 chức danh đầu tiên trong nội các mới gồm: Thủ tướng, Chánh văn phòng phủ Tổng thống, Giám đốc cơ quan tình báo và cơ quan an ninh quốc gia. Theo đó, Tỉnh trưởng tỉnh Nam Jeolla, ông Lee Nak-yon được chỉ định làm tân Thủ tướng Hàn Quốc.

Ông Im Jong-seok, trưởng nhóm thư ký cho chiến dịch vận động tranh cử của ông, làm Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống. Ông Suh Hoon, cựu quan chức thuộc Cơ quan tình báo quốc gia được bổ nhiệm làm Giám đốc cơ quan này và ông Joo Young-hoon, một quan chức thuộc Cơ quan An ninh Phủ Tổng thống được chỉ định làm người đứng đầu cơ quan này.

Riêng với vị trí Thủ tướng, ông Lee Nak-yon  dù không cần được Quốc hội thông qua song sẽ phải ra điều trần tại Quốc hội trong một vài ngày tới. Theo các quan chức Phủ Tổng thống Hàn Quốc, tân Thủ tướng Lee Nak-yon  sẽ giúp tìm ra những ứng cử viên cho những vị trí khác trong bộ máy chính phủ, trong khi ông Im Jong-seok phụ trách việc tìm thư ký mới cho Phủ Tổng thống.

Trước đó, ngay trong sáng nay (10/5), ông Moon Jae-in, đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc.

Trong bài phát biểu đầu tiên sau khi tuyên thệ, tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cam kết sẽ ưu tiên giải quyết vấn đề kinh tế của Hàn Quốc và mối quan hệ với Triều Tiên.

“Tôi sẽ cố gắng để giải quyết vấn đề an ninh hiện nay”, ông Moon nói. “Tôi sẽ luôn nỗ lực để mang lại hòa bình cho bán đảo Triều Tiên. Nếu cần thiết, tôi sẽ bay tới Mỹ, sẽ tới Trung Quốc và Nhật Bản và nếu điều kiện cho phép tôi cũng sẽ tới cả Triều Tiên.”

Điều chỉnh quan hệ với Triều Tiên là vấn đề đang được dư luận Hàn Quốc quan tâm hàng đầu hiện nay, sau khi quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên liên tiếp căng thẳng suốt thời gian cầm quyền của người tiền nhiệm Park Geun-hye.

Ngoài ra, ông Moon Jae-in cũng cho biết sẽ tiến hành đàm phán với Trung Quốc và Mỹ về việc triển khai trên lãnh thổ Hàn Quốc Hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đang gây tranh cãi.

Theo đánh giá của giới phân tích, sau cơn “địa chấn chính trị” làm rung chuyển xứ Hàn, với việc nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc bất ngờ phải rời nhiệm sở, người dân nước này đã quay lưng lại với phe bảo thủ và đưa cựu Chủ tịch đảng Dân chủ theo xu hướng tự do Moon Jae-in lên nắm quyền, với hy vọng ông sẽ tìm được những bước đi hiệu quả để hóa giải một loạt “thế cờ bí” mà đất nước đang phải đối mặt: từ chia rẽ nội bộ, khó khăn kinh tế, đến mối lo Triều Tiên, hay quan hệ đang trục trặc với Trung Quốc, Nhật Bản và cả với Mỹ.

Bước vào Nhà Xanh đúng thời điểm nhạy cảm cả về đối nội và đối ngoại, vị Tổng thống thứ 19 của “xứ sở Kim Chi” sẽ phải đương đầu với những thách thức không hề nhỏ trong 5 năm tới.

“Thật là tốt nếu Tổng thống mới có thể thực hiện cam kết của mình trong thời gian tranh cử, bao gồm việc xây dựng một xã hội không có thành kiến, nơi mà những người trẻ tuổi được hạnh phúc", một người dân Hàn Quốc bày tỏ.

“Trong suốt chiến dịch tranh cử, người dân Hàn Quốc đã bị chia rẽ”, một người khác cho biết. “Ý tôi là tôi hy vọng những người không ủng hộ ông Moon Jae-in giờ sẽ đoàn kết lại và dành sự ủng hộ cho ông ấy”.

Về phía cộng đồng quốc tế, lãnh đạo nhiều nước trên thế giới hôm nay tiếp tục bày tỏ mong muốn hợp tác với chính quyền mới của Hàn Quốc.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã gửi lời chúc mừng ông Moon Jae-in đắc cử Tổng thống Hàn Quốc, đồng thời hy vọng lãnh đạo 2 nước sẽ có cuộc gặp cấp cao vào thời điểm sớm nhất có thể để trao đổi về các lợi ích chung.

Thủ tướng Abe nhấn mạnh sẵn sàng hợp tác với ông Moon Jae-in trong việc đối phó với những thách thức chung mà 2 nước đang đối mặt, trong đó có mối đe dọa gia tăng từ Triều Tiên. Tuyên bố của Thủ tướng Nhật Bản cũng đã được Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nhấn mạnh sau đó tại cuộc họp báo cùng ngày.

“Đối với Nhật Bản, Hàn Quốc là nước láng giềng quan trong nhất, chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược với Nhật Bản”, ông Suga nói. “Sự phối hợp giữa hai nước trong các vấn đề như Triều Tiên có vai trò cực kỳ quan trọng đối với sự ổn định và an ninh của khu vực. Với chính quyền mới của Hàn Quốc, chúng tôi hy vọng sẽ củng cố sự hợp tác giữa hai nước, hướng tới kỷ nguyên mới”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã gửi điện chúc mừng Tổng thống đắc cử Moon Jae-in, đồng thời bày tỏ sẵn sàng hợp tác với chính quyền mới của Hàn Quốc.

Trước đó, cùng ngày, các nhà lãnh đạo Mỹ cũng chúc mừng ông Moon Jae-in đắc cử Tổng thống Hàn Quốc.

Ngay sau khi ông Moon Jae-in trở thành Tổng thống Hàn Quốc, thị trường chứng khoán Hàn Quốc đã có phản ứng tích cực. Tại sàn giao dịch Seoul, chỉ số chứng khoán Hàn Quốc (KOSPI) mở cửa phiên tăng 0,73%, tương đương 16,71 điểm, và đạt mức hơn 2.000 điểm chỉ trong 15 phút đầu tiên giao dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc bắt tay vào công việc dù chưa tuyên thệ
Tổng thống đắc cử Hàn Quốc bắt tay vào công việc dù chưa tuyên thệ

VOV.VN - Nhiệm kỳ Tổng thống Hàn Quốc của ông Moon Jae-in chính thức bắt đầu vào sáng 10/5, chỉ một ngày sau cuộc bầu cử Tổng thống tại nước này.

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc bắt tay vào công việc dù chưa tuyên thệ

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc bắt tay vào công việc dù chưa tuyên thệ

VOV.VN - Nhiệm kỳ Tổng thống Hàn Quốc của ông Moon Jae-in chính thức bắt đầu vào sáng 10/5, chỉ một ngày sau cuộc bầu cử Tổng thống tại nước này.

“Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in” muốn hòa giải với Triều Tiên
“Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in” muốn hòa giải với Triều Tiên

VOV.VN - Ứng viên Moon Jae-in ủng hộ chính sách cởi mở với Triều Tiên đã được xác nhận là người giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc.

“Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in” muốn hòa giải với Triều Tiên

“Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in” muốn hòa giải với Triều Tiên

VOV.VN - Ứng viên Moon Jae-in ủng hộ chính sách cởi mở với Triều Tiên đã được xác nhận là người giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc.

Hàn Quốc: Còn quá sớm để bàn về cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều
Hàn Quốc: Còn quá sớm để bàn về cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều

VOV.VN - Quan chức Hàn Quốc cho rằng cần phải đặt ra các điều kiện thích hợp để giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên.

Hàn Quốc: Còn quá sớm để bàn về cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều

Hàn Quốc: Còn quá sớm để bàn về cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều

VOV.VN - Quan chức Hàn Quốc cho rằng cần phải đặt ra các điều kiện thích hợp để giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên.

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Moon Jea-in tuyên thệ nhậm chức
Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Moon Jea-in tuyên thệ nhậm chức

VOV.VN - Sau khi giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 9/5, Tổng thống đắc cử của Hàn Quốc Moon Jae-In hôm nay tuyên thệ nhậm chức.

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Moon Jea-in tuyên thệ nhậm chức

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Moon Jea-in tuyên thệ nhậm chức

VOV.VN - Sau khi giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 9/5, Tổng thống đắc cử của Hàn Quốc Moon Jae-In hôm nay tuyên thệ nhậm chức.

Phía trước không dễ dàng với ông Moon Jae-In
Phía trước không dễ dàng với ông Moon Jae-In

VOV.VN -Ông Moon Jae-in cũng hứa hẹn sẽ đưa nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á trở lại tăng trưởng bền vững và công bằng xã hội.

Phía trước không dễ dàng với ông Moon Jae-In

Phía trước không dễ dàng với ông Moon Jae-In

VOV.VN -Ông Moon Jae-in cũng hứa hẹn sẽ đưa nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á trở lại tăng trưởng bền vững và công bằng xã hội.

Hình ảnh ông Moon Jae-In chiến thắng, đắc cử Tổng thống Hàn Quốc
Hình ảnh ông Moon Jae-In chiến thắng, đắc cử Tổng thống Hàn Quốc

VOV.VN - Ông Moon Jae-In, 64 tuổi, đã giành được  11,7 triệu phiếu bầu (chiếm 40,3%) trong cuộc bầu cử, trở thành Tổng thống Hàn Quốc ngay khi có kết quả.

Hình ảnh ông Moon Jae-In chiến thắng, đắc cử Tổng thống Hàn Quốc

Hình ảnh ông Moon Jae-In chiến thắng, đắc cử Tổng thống Hàn Quốc

VOV.VN - Ông Moon Jae-In, 64 tuổi, đã giành được  11,7 triệu phiếu bầu (chiếm 40,3%) trong cuộc bầu cử, trở thành Tổng thống Hàn Quốc ngay khi có kết quả.

Moon Jea-in: Từ cậu bé gốc Triều Tiên đến Tổng thống Hàn Quốc
Moon Jea-in: Từ cậu bé gốc Triều Tiên đến Tổng thống Hàn Quốc

VOV.VN – Là con cả trong một gia đình di cư từ Triều Tiên, tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jea-in ủng hộ “chính sách ánh dương” thân thiện với Bình Nhưỡng.

Moon Jea-in: Từ cậu bé gốc Triều Tiên đến Tổng thống Hàn Quốc

Moon Jea-in: Từ cậu bé gốc Triều Tiên đến Tổng thống Hàn Quốc

VOV.VN – Là con cả trong một gia đình di cư từ Triều Tiên, tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jea-in ủng hộ “chính sách ánh dương” thân thiện với Bình Nhưỡng.