Syria và Iraq tiếp tục chung tay chống khủng bố

VOV.VN - Tổng thống Syria Bashar Al-Assad nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác với Iraq trong cuộc chiến chống khủng bố và các nhóm cực đoan.

Trong buổi tiếp Cố vấn an ninh quốc gia Iraq Faleh al-Fayad tại thủ đô Damascus, Syria hôm qua(5/1), Tổng thống Syria Al-Assad khẳng định, hai nước cần tăng cường hợp tác trong cuộc chiến chống lại các tổ chức khủng bố.

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng là “kẻ thù chung” của cả Syria và Iraq. (Ảnh: shoah)

Nhà lãnh đạo Syria miêu tả chủ nghĩa khủng bố và hệ tư tưởng mang tính phá hoại của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng là “kẻ thù chung” của cả Syria và Iraq. Tổng thống Assad đánh giá cao những tiến bộ mà lực lượng chính phủ Iraq đạt được tại Mosul.

Cuối tháng 12 vừa qua, chính quyền Tổng thống Syria Al-Assad đã hoàn toàn giành quyền kiểm soát tại Aleppo. Đây được xem bước ngoặt lớn trong cuộc nội chiến đã kéo dài hơn 5 năm tại Syria.

Trong khi đó, quân đội Iraq hôm 4/1 vừa qua thông báo đã giải phóng 70% diện tích lãnh thổ phía đông thành phố Mosul từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Đây là bước tiến mới nhất, có ý nghĩa quan trọng mà nước này đạt được kể từ khi mở màn chiến dịch tái chiếm Mosul.

Trong khuôn khổ cuộc gặp kể trên, lãnh đạo hai nước Syria và Iraq tiếp tục nhấn mạnh quan điểm chung rằng chủ nghĩa khủng bố “không biết ranh giới”, đồng thời kêu gọi nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến này.  

Hai bên cũng nhất trí rằng, việc giải quyết các cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Iraq và Syria không chỉ “định hình tương lai của Trung Đông” mà còn có tầm ảnh hưởng đến toàn thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố nhận diện được kẻ tấn công khủng bố ở Istanbul
Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố nhận diện được kẻ tấn công khủng bố ở Istanbul

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ đã xác nhận danh tính của tay súng khủng bố sát hại 39 người tại một hộp đêm ở Istanbul vào ngày đầu năm mới 2017.

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố nhận diện được kẻ tấn công khủng bố ở Istanbul

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố nhận diện được kẻ tấn công khủng bố ở Istanbul

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ đã xác nhận danh tính của tay súng khủng bố sát hại 39 người tại một hộp đêm ở Istanbul vào ngày đầu năm mới 2017.

Vì sao Thổ Nhĩ Kỳ trở thành mục tiêu chính của khủng bố?
Vì sao Thổ Nhĩ Kỳ trở thành mục tiêu chính của khủng bố?

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng khủng bố liên tục tấn công Thổ Nhĩ Kỳ thời gian qua là do các nguyên nhân như vị trí địa lý, chính sách đối nội-đối ngoại...

Vì sao Thổ Nhĩ Kỳ trở thành mục tiêu chính của khủng bố?

Vì sao Thổ Nhĩ Kỳ trở thành mục tiêu chính của khủng bố?

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng khủng bố liên tục tấn công Thổ Nhĩ Kỳ thời gian qua là do các nguyên nhân như vị trí địa lý, chính sách đối nội-đối ngoại...

Mỹ đưa con trai Bin Laden vào danh sách khủng bố toàn cầu
Mỹ đưa con trai Bin Laden vào danh sách khủng bố toàn cầu

VOV.VN - Mỹ vừa đưa con trai của trùm khủng bố Osama bin Laden là Hamza bin Laden vào danh sách khủng bố toàn cầu...

Mỹ đưa con trai Bin Laden vào danh sách khủng bố toàn cầu

Mỹ đưa con trai Bin Laden vào danh sách khủng bố toàn cầu

VOV.VN - Mỹ vừa đưa con trai của trùm khủng bố Osama bin Laden là Hamza bin Laden vào danh sách khủng bố toàn cầu...

Năm 2017, “nhà nước” khủng bố Hồi giáo IS sẽ sụp đổ?
Năm 2017, “nhà nước” khủng bố Hồi giáo IS sẽ sụp đổ?

VOV.VN - Có nhiều chỉ dấu cho thấy tổ chức khủng bố Hồi giáo khét tiếng IS sẽ sụp đổ trong năm 2017 với tư cách một tổ chức “chính quyền” quy củ.

Năm 2017, “nhà nước” khủng bố Hồi giáo IS sẽ sụp đổ?

Năm 2017, “nhà nước” khủng bố Hồi giáo IS sẽ sụp đổ?

VOV.VN - Có nhiều chỉ dấu cho thấy tổ chức khủng bố Hồi giáo khét tiếng IS sẽ sụp đổ trong năm 2017 với tư cách một tổ chức “chính quyền” quy củ.

Philippines tiêu diệt thủ lĩnh nhóm khủng bố có liên hệ với IS
Philippines tiêu diệt thủ lĩnh nhóm khủng bố có liên hệ với IS

VOV.VN - Hôm nay, lực lượng an ninh Philippines đã tiêu diệt thủ lĩnh một nhóm khủng bố có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Philippines tiêu diệt thủ lĩnh nhóm khủng bố có liên hệ với IS

Philippines tiêu diệt thủ lĩnh nhóm khủng bố có liên hệ với IS

VOV.VN - Hôm nay, lực lượng an ninh Philippines đã tiêu diệt thủ lĩnh một nhóm khủng bố có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).