Quốc hội Serbia phê chuẩn chính phủ liên minh

VOV.VN - Ngày 2/5, Quốc hội Serbia đã phê chuẩn chính phủ liên minh do Thủ tướng mới đắc cử Milos Vucevic dẫn dắt. Chính phủ mới được kỳ vọng sẽ lãnh đạo quốc gia Balkan này vượt qua những thách thức địa chính trị và căng thẳng hiện nay với Kosovo.

Hầu hết các Bộ trưởng trong Chính phủ mới gồm 31 thành viên đều đến từ Đảng Cấp tiến Serbia (SNS) cầm quyền đã giành được nhiều phiếu nhất trong cuộc bầu cử vào tháng 12 năm ngoái và 5 đảng nhỏ hơn thành lập liên minh cầm quyền với 1/3 trong số đó là các đảng mới. Chính phủ mới được phê chuẩn với 152 đại biểu trong Quốc hội có 250 ghế.

Thủ tướng Vucevic, một đồng minh thân cận của Tổng thống Aleksandar Vucic, người nắm quyền lãnh đạo đảng sau khi ông Vucic từ chức năm ngoái, cho biết chính phủ mới sẽ nỗ lực trong các hoạt động hành pháp, lập pháp và tư pháp để đảm bảo rằng các chính sách và hoạt động sẽ được tiếp tục duy trì, củng cố và phát triển. Ông cũng cho biết thách thức lớn nhất của Serbia sẽ là giải quyết vấn đề với Kosovo.

Trong bài phát biểu kéo dài ba tiếng trình bày chương trình của chính phủ mới trước các nhà lập pháp, thủ tướng Vucevic cho biết chính phủ sẽ tiếp tục lãnh đạo chính sách đối ngoại dựa trên sự độc lập về chính trị và trung lập về quân sự, đồng nghĩa với việc Serbia phải cân bằng mối quan hệ với Nga và Trung Quốc cũng như mong muốn gia nhập EU.

Mặc dù khẳng định tư cách thành viên của EU là mục tiêu chiến lược của Serbia nhưng ông Vucevic cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác với Trung Quốc. Theo dự kiến, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Serbia từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 5.

Thủ tướng Serbia cũng cho biết mặc dù lên án cuộc chiến ở Ukraine nhưng nước này sẽ không tham gia các lệnh trừng phạt chống lại Moscow. Thủ tướng Serbia cũng chia sẻ chính phủ sẽ đề xuất thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc kéo dài 4 tháng để tăng cường an ninh quốc gia. Ông nhấn mạnh Serbia đã tăng hơn gấp đôi GDP trong thập kỷ qua lên khoảng 69,5 tỷ euro và đặt mục tiêu tăng trưởng lên 94,2 tỷ euro vào năm 2027.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp ủng hộ Serbia gia nhập EU
Pháp ủng hộ Serbia gia nhập EU

VOV.VN - Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić hôm qua (8/4) có cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại thủ đô Paris, Pháp. Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về sự hội nhập châu Âu của Serbia và quan hệ song phương giữa hai nước.

Pháp ủng hộ Serbia gia nhập EU

Pháp ủng hộ Serbia gia nhập EU

VOV.VN - Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić hôm qua (8/4) có cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại thủ đô Paris, Pháp. Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về sự hội nhập châu Âu của Serbia và quan hệ song phương giữa hai nước.

Serbia tăng cường hoạt động nghiên cứu, sản xuất và mua máy bay không người lái
Serbia tăng cường hoạt động nghiên cứu, sản xuất và mua máy bay không người lái

VOV.VN - Tổng thống Serbia mong muốn thúc đẩy hơn nữa hiện đại hóa quân sự  của nước này, bao gồm việc mua nhiều loại máy bay không người lái và phát triển công nghệ này trong giai đoạn tới.

Serbia tăng cường hoạt động nghiên cứu, sản xuất và mua máy bay không người lái

Serbia tăng cường hoạt động nghiên cứu, sản xuất và mua máy bay không người lái

VOV.VN - Tổng thống Serbia mong muốn thúc đẩy hơn nữa hiện đại hóa quân sự  của nước này, bao gồm việc mua nhiều loại máy bay không người lái và phát triển công nghệ này trong giai đoạn tới.

Tổng thống Serbia không loại trừ khả năng phương Tây đưa quân tới Ukraine
Tổng thống Serbia không loại trừ khả năng phương Tây đưa quân tới Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết ông không loại trừ việc phương Tây có thể đưa quân vào khu vực xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Serbia không loại trừ khả năng phương Tây đưa quân tới Ukraine

Tổng thống Serbia không loại trừ khả năng phương Tây đưa quân tới Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết ông không loại trừ việc phương Tây có thể đưa quân vào khu vực xung đột ở Ukraine.