Càng chống khủng bố, bất đồng giữa Mỹ - thế giới Hồi giáo càng sâu

VOV.VN - Phần lớn người Mỹ vẫn thích thi hành chính sách “cây gậy” ở Trung Đông, làm nảy sinh mâu thuẫn với thế giới Hồi giáo. 

Bạo lực sinh ra bạo lực

Chúng ta vẫn thường nghe nói đến chính sách “cây gậy và củ cà rốt” trong quan hệ quốc tế. “Cây gậy” tượng trưng cho sự đe dọa trừng phạt, “củ cà rốt” tượng trưng cho quyền lợi hay phần thưởng. Bởi thế, “cây gậy và củ cà rốt” có nghĩa là  vừa đe dọa, vừa mua chuộc, vừa đối thoại mềm mỏng nhằm gây ảnh hưởng, hoặc can thiệp đến chính sách của một nước khác. 

Tổng thống Mỹ Barack Obama (ảnh: AFP)

Ở Trung Đông, từ trước đến nay chúng ta có thể thấy phần lớn người Mỹ vẫn thi hành chính sách “cây gậy” đối với các tổ chức khủng bố, tức là chỉ có răn đe chứ không nhượng bộ hay mềm mỏng, ôn hòa. “Bởi thế, bạo lực lại sinh ra bạo lực. Bất đồng giữa thế giới Hồi giáo và Mỹ lại càng khắc sâu thêm”- trao đổi với phóng viên VOV, tiến sỹ Đỗ Sơn Hải, Trưởng khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao Việt Nam, Học viện Ngoại giao, cho biết.

Cách đây hơn 10 năm, Mỹ đã đưa quân tiến vào Iraq và Afghanistan với quyết tâm xóa sổ tổ chức khủng bố al-Qaeda. Thế nhưng, 3 năm sau, tổ chức khủng bố al-Qaeda không những không biến mất, mà đất nước Iraq còn bị tàn phá hết sức nặng nề, người dân rơi vào tình trạng nghèo đói, mất nhà cửa phải đi di tản.

Mỹ rút quân khỏi Iraq trong tình trạng cũng không khá khẩm hơn. Sau 10 năm chống khủng bố, nền kinh tế Mỹ lao đao vì ngân sách quốc phòng và chi phí an ninh trong nước Mỹ tăng một cách chóng mặt. Nhà Trắng phải đối mặt với tình trạng thâm hụt ngân sách lớn.

Tuy nhiên, cái mất mát lớn nhất chính là khủng hoảng niềm tin và bất đồng sâu sắc giữa thế giới Hồi giáo và Mỹ. Đối với thế giới Hồi giáo, Mỹ chính là nguyên nhân khiến cuộc sống của họ trở nên khủng khiếp, còn đối với Mỹ, thế giới Hồi giáo ẩn chứa mối nguy khủng bố tiềm ẩn cần phải xóa bỏ.

Liệu Mỹ có sa lầy trong cuộc chiến mới chống khủng bố?

Ngày 8/8/2014, Tổng thống Obama cho phép quân đội không kích oanh tạc vào Iraq nhằm vào tổ chức khủng bố Hồi giáo cực đoan mang tên Nhà nước Hồi giáo (IS). Tổng thống Obama tuyên bố, Mỹ có nghĩa vụ phải giúp đỡ Iraq. Hành động can thiệp của Mỹ là nhằm bảo vệ người Mỹ và ngăn chặn khả năng xảy ra hành động diệt chủng tại Iraq.

Tuy nhiên, thời gian kết thúc cuộc không kích vào Iraq không được đề cập đến trong lời tuyên bố của Tổng thống Mỹ Obama. Mặt khác, ngay trong tuyên bố ngày 8/8, Tổng thống Obama có nói người Mỹ cũng không nên nghĩ là chiến dịch này diễn ra trong 1 thời gian ngắn, hay chỉ trong vài tuần. Điều này đã làm dấy lên trong lòng người Mỹ sự nghi ngờ chiến dịch này sẽ kéo nước Mỹ quay trở lại Iraq trong một thời gian dài, ông Hải cho biết. 

Các chiến binh tổ chức IS trên một xe thiết giáp gần thành phố Raqqa, Syria (Ảnh Reuters)

Câu hỏi đặt ra ở đây là liệu rằng Mỹ sa lầy tại chiến trường Iraq một lần nữa hay không? Đáp lại những băn khoăn này, ngày 9/8, Tổng thống Obama khẳng định với báo chí rằng Mỹ sẽ không để bị lôi kéo trở lại chiến trường ở Iraq. Mỹ sẽ tiến hành tái can thiệp “có giới hạn”.

Tuy nhiên, lời tuyên bố này không được một số thành viên trong Chính phủ Mỹ đồng tình. Họ cũng gây sức ép lên Tổng thống Obama, cho rằng Mỹ cần phải tấn công nhanh hơn và quyết liệt hơn để ngăn chặn bước tiến nhanh chóng của các phần tử thánh chiến dòng Sunni của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Các hành động khủng bố của IS không có dấu hiệu suy giảm sau các cuộc không kích của Mỹ mà ngày càng dồn dập, táo bạo hơn. Thời gian gần đây, tổ chức cực đoan IS tiếp tục áp sát thành phố Erbil ở miền Bắc Iraq- nơi Mỹ đặt lãnh sự quán.

Hơn thế nữa, IS thể hiện sự tàn bạo hơn khi công bố 2 đoạn video hành quyết 2 công dân Mỹ (nhà báo James Foley và nhà báo Steven Sotloff) gây nên làn sóng phẫn nộ trong dư luận, cộng với tính cấp bách của cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Iraq buộc Mỹ không thể khoanh tay đứng nhìn. 

Cảnh hành quyết nhà báo Mỹ James Foley được cắt ra từ video do tổ chức Nhà nước Hồi giáo đăng tải (ảnh: longwarjournal.org)

Nếu lần này Mỹ lại sa lầy thêm nhiều năm ở chiến trường Iraq, dư luận lo ngại mối bất hòa giữa Mỹ và thế giới Hồi giáo càng khắc sâu hơn. Tổ chức al- Qaeda hay tổ chức Nhà nước Hồi giáo có khả năng không những không bị xóa bỏ, mà còn phát triển và hình thành nên nhiều tổ chức khủng bố khác từ chính mối bất hòa này. Bất hòa càng bất hòa thêm, mâu thuẫn giữa Mỹ và thế giới Hồi giáo càng khó gỡ bỏ.

Vậy làm thế nào chống lại tổ chức khủng bố mà không dùng đến bạo lực? Đây là câu hỏi khó mà người Mỹ cũng đã từng đặt ra và loay hoay đi tìm câu trả lời nhiều năm qua, Tiến sỹ Đỗ Sơn Hải nhận định.

Tiến sỹ Đỗ Sơn Hải nhấn mạnh, mâu thuẫn xảy ra có lẽ còn do khác biệt giữa nhận thức người Hồi giáo và người Mỹ. Với người Mỹ, họ cho rằng thế giới của họ là thế giới văn minh, bởi thế những hình phạt theo kiểu thời Trung cổ như là hành quyết, hay là ném đá đến chết là những việc không thể chấp nhận được. Còn với những người Hồi giáo, họ lại xem những hành động can thiệp của Mỹ là sự thô bạo. Điều này dẫn đến việc 2 bên luôn nhìn nhau không mấy thiện cảm.

“Có lẽ trong tương lai chúng ta có thể trông chờ sự thay đổi được tạo ra từ chính sức ép của người dân đối với các nhà lãnh đạo của 2 phe. Mọi người dân đều mong muốn một cuộc sống bình yên, họ sẽ lên tiếng để gây sức ép lên những nhà lãnh đạo để từ đó, 2 bên sẽ cân nhắc lại chính sách đối ngoại của mình”-Tiến sỹ Đỗ Sơn Hải chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ mở chiến dịch lớn nhằm vào phần tử Hồi giáo cực đoan ở Châu Phi
Mỹ mở chiến dịch lớn nhằm vào phần tử Hồi giáo cực đoan ở Châu Phi

VOV.VN - Động thái này diễn ra khi tổ chức khủng bố Boko Haram đã thành lập Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại Nigeria và đang mở các cuộc tấn công tại Cameroon.

Mỹ mở chiến dịch lớn nhằm vào phần tử Hồi giáo cực đoan ở Châu Phi

Mỹ mở chiến dịch lớn nhằm vào phần tử Hồi giáo cực đoan ở Châu Phi

VOV.VN - Động thái này diễn ra khi tổ chức khủng bố Boko Haram đã thành lập Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại Nigeria và đang mở các cuộc tấn công tại Cameroon.

Anh nâng nguy cơ bị khủng bố lên mức nghiêm trọng
Anh nâng nguy cơ bị khủng bố lên mức nghiêm trọng

VOV.VN - Việc tăng mức nguy cơ an ninh của Anh có liên quan trực tiếp đến những diễn biến gần đây tại Syria và Iraq.

Anh nâng nguy cơ bị khủng bố lên mức nghiêm trọng

Anh nâng nguy cơ bị khủng bố lên mức nghiêm trọng

VOV.VN - Việc tăng mức nguy cơ an ninh của Anh có liên quan trực tiếp đến những diễn biến gần đây tại Syria và Iraq.

IS - “quả đắng” của chính sách chia rẽ Hồi giáo?
IS - “quả đắng” của chính sách chia rẽ Hồi giáo?

VOV.VN - Nhận định này của nhà nghiên cứu Yasir Qahir, Viện nghiên cứu đạo Hồi tại Mumbai, Ấn Độ đang gây tranh cãi trong giới phân tích những ngày qua.

IS - “quả đắng” của chính sách chia rẽ Hồi giáo?

IS - “quả đắng” của chính sách chia rẽ Hồi giáo?

VOV.VN - Nhận định này của nhà nghiên cứu Yasir Qahir, Viện nghiên cứu đạo Hồi tại Mumbai, Ấn Độ đang gây tranh cãi trong giới phân tích những ngày qua.

Tổng thống Obama lên chiến lược đối phó Nhà nước Hồi giáo IS
Tổng thống Obama lên chiến lược đối phó Nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN -Liên đoàn Ả- rập cũng kêu gọi các nước hợp lực và phối hợp với Mỹ trong cuộc chiến với nhóm khủng bố này.

Tổng thống Obama lên chiến lược đối phó Nhà nước Hồi giáo IS

Tổng thống Obama lên chiến lược đối phó Nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN -Liên đoàn Ả- rập cũng kêu gọi các nước hợp lực và phối hợp với Mỹ trong cuộc chiến với nhóm khủng bố này.

“Bí kíp” giành thế thượng phong của khủng bố Hồi giáo IS khét tiếng
“Bí kíp” giành thế thượng phong của khủng bố Hồi giáo IS khét tiếng

VOV.VN - Ban lãnh đạo cao nhất của IS rất chặt chẽ, được bảo vệ kỹ lưỡng và gồm những phần tử túc trí đa mưu được tôi luyện trong nhà tù Mỹ.

“Bí kíp” giành thế thượng phong của khủng bố Hồi giáo IS khét tiếng

“Bí kíp” giành thế thượng phong của khủng bố Hồi giáo IS khét tiếng

VOV.VN - Ban lãnh đạo cao nhất của IS rất chặt chẽ, được bảo vệ kỹ lưỡng và gồm những phần tử túc trí đa mưu được tôi luyện trong nhà tù Mỹ.

Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại
Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại

VOV.VN - Dù vô cùng tàn ác, “Nhà nước Hồi giáo” (IS) vẫn rất khôn khéo và giỏi mị dân, đã sắp xếp cuộc sống trên lãnh thổ của mình theo cách quy củ.

Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại

Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại

VOV.VN - Dù vô cùng tàn ác, “Nhà nước Hồi giáo” (IS) vẫn rất khôn khéo và giỏi mị dân, đã sắp xếp cuộc sống trên lãnh thổ của mình theo cách quy củ.

Mỹ kêu gọi thành lập liên minh để tiêu diệt phiến quân Hồi giáo IS
Mỹ kêu gọi thành lập liên minh để tiêu diệt phiến quân Hồi giáo IS

VOV.VN - Mỹ cho rằng, cần xây dựng một liên minh quốc tế rộng rãi nhằm làm suy yếu và cuối cùng là tiêu diệt các mối đe dọa từ IS.

Mỹ kêu gọi thành lập liên minh để tiêu diệt phiến quân Hồi giáo IS

Mỹ kêu gọi thành lập liên minh để tiêu diệt phiến quân Hồi giáo IS

VOV.VN - Mỹ cho rằng, cần xây dựng một liên minh quốc tế rộng rãi nhằm làm suy yếu và cuối cùng là tiêu diệt các mối đe dọa từ IS.