Quan chức EU-NATO: IS đang tìm cách tấn công bằng vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng muốn sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc hóa học để tấn công ở châu Âu. 

Đó là cảnh báo từ một nhóm các chuyên gia về chính sách và chống khủng bố của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đưa ra tại Hội thảo An ninh và Chống khủng bố ở London, Anh, 2 ngày qua. 

IS đã "vươn vòi bạch tuộc" đến nhiều nơi trên thế giới. (Ảnh minh họa:commdiginews).

Phó trưởng ban chống khủng bố của Ủy ban châu Âu Jorge Berto Silva cho biết, có “mối quan ngại chính đáng” về nguy cơ vật liệu hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân (CBRN) lọt vào tay IS.

Phó trợ lý Tổng thư ký NATO Jamie Shea khẳng định, NATO biết rằng khủng bố đang tìm cách có được các vật liệu trên.

Ông Shea cũng cảnh báo tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng có thể tách ra làm 2, một trụ tại Iraq và Syria và một mạng lưới khủng bố ngầm ở châu Âu.

Trước đó, cơ quan tình báo Đức hôm 19/4 cảnh báo, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng đang âm mưu tiến hành các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào các khu nghỉ dưỡng ở phía nam châu Âu, gồm Pháp, Ý và Tây Ban Nha.

Theo cơ quan này, các tay súng sẽ cải trang thành những người bán hàng rong trên bãi biển, sau đó sử dụng vũ khí tự động hoặc các thiết bị nổ để thực hiện âm mưu tấn công./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ lo ngại Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ phát triển vũ khí hạt nhân
Mỹ lo ngại Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ phát triển vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Sau khi ứng viên Tổng thống Mỹ Trump kêu gọi các nước phát triển vũ khí hạt nhân, Nhà Trắng bày tỏ quan ngại về viễn cảnh này ở Hàn Quốc và Nhật Bản.

Mỹ lo ngại Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ phát triển vũ khí hạt nhân

Mỹ lo ngại Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ phát triển vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Sau khi ứng viên Tổng thống Mỹ Trump kêu gọi các nước phát triển vũ khí hạt nhân, Nhà Trắng bày tỏ quan ngại về viễn cảnh này ở Hàn Quốc và Nhật Bản.

Tương quan lực lượng của 9 quốc gia có vũ khí hạt nhân
Tương quan lực lượng của 9 quốc gia có vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Hiện có 9 nước trên thế giới sở hữu vũ khí hạt nhân với khoảng 16.000 đầu đạn. Trong số đó, số đầu đạn của Nga và Mỹ đã chiếm tới 93%.

Tương quan lực lượng của 9 quốc gia có vũ khí hạt nhân

Tương quan lực lượng của 9 quốc gia có vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Hiện có 9 nước trên thế giới sở hữu vũ khí hạt nhân với khoảng 16.000 đầu đạn. Trong số đó, số đầu đạn của Nga và Mỹ đã chiếm tới 93%.

Lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi mở rộng kho vũ khí hạt nhân
Lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi mở rộng kho vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Ông Kim Jong Un cũng kêu gọi “thử nghiệm bom nhiệt hạch có sức công phá mạnh hơn trong tương lai”.

Lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi mở rộng kho vũ khí hạt nhân

Lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi mở rộng kho vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Ông Kim Jong Un cũng kêu gọi “thử nghiệm bom nhiệt hạch có sức công phá mạnh hơn trong tương lai”.

Triều Tiên sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân bất cứ lúc nào
Triều Tiên sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân bất cứ lúc nào

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ thị quân đội sẵn sàng cho các cuộc tấn công phủ đầu ở mọi khía cạnh.

Triều Tiên sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân bất cứ lúc nào

Triều Tiên sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân bất cứ lúc nào

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ thị quân đội sẵn sàng cho các cuộc tấn công phủ đầu ở mọi khía cạnh.

Tổng thống Mỹ: Nga cản trở nỗ lực cắt giảm số lượng vũ khí hạt nhân
Tổng thống Mỹ: Nga cản trở nỗ lực cắt giảm số lượng vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Obama cáo buộc, chính sách tập trung vào quân sự của Tổng thống Nga Putin đã cản trở nỗ lực cắt giảm số lượng vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Mỹ: Nga cản trở nỗ lực cắt giảm số lượng vũ khí hạt nhân

Tổng thống Mỹ: Nga cản trở nỗ lực cắt giảm số lượng vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Obama cáo buộc, chính sách tập trung vào quân sự của Tổng thống Nga Putin đã cản trở nỗ lực cắt giảm số lượng vũ khí hạt nhân.