Phương Tây cảnh giác cao độ sau vụ một công dân Pháp bị sát hại

VOV.VN - An ninh được thắt chặt trên khắp nước Pháp, đặc biệt tại các nhà ga và địa điểm công cộng.

Ngày 25/9, nhiều nước phương Tây, trong đó có Pháp và Italy đã nâng mức độ cảnh báo đối với các công dân của mình ở nước ngoài sau vụ một công dân Pháp bị các phiến quân thuộc nhóm vũ trang Jund al-Khilifa ở miền Đông Algeria bắt cóc và hành quyết. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn đang cố gắng tập hợp thêm nhiều quốc gia vào mặt trận chống Nhà nước Hồi giáo IS.

Công dân Pháp - Herve Pierre Gordel là một hướng dẫn viên leo núi, 55 tuổi, bị nhóm vũ trang Jund al-Khilifa - tổ chức cam kết trung thành với Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria - bắt cóc ở khu vực Tizi Ouzou, miền Đông Algeria và hành quyết ngày 24/9 vừa qua. Vụ việc diễn ra sau khi Nhà nước Hồi giáo kêu gọi các chân rết của tổ chức này tấn công vào những người phương Tây thuộc các quốc gia tham gia liên minh chống lại nhóm Hồi giáo cực đoan.

Con tin người Pháp Herve Gourdel trước khi bị bắt cóc và bị hành quyết (ảnh: BBC/Google+)
Phản ứng trước sự việc này, Pháp tuyên bố sẽ tăng cường cho các lực lượng của Syria chống lại các phần tử cực đoan thuộc Nhà nước Hồi giáo. An ninh được thắt chặt trên khắp nước Pháp, đặc biệt tại các nhà ga và địa điểm công cộng. Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 25/9 đã tuyên bố để quốc tang 3 ngày. Cùng ngày Bộ Ngoại giao Pháp cho biết Pháp đã mở rộng danh sách khuyến cáo đối với công dân Pháp ở nước ngoài, từ 31 quốc gia lên 40 quốc gia, trong đó có các nước châu Á.

Tương tự, cùng ngày Italy cũng đã nâng cảnh báo an ninh lên mức tối đa - cấp độ mà nước này từng thiết lập sau sự kiện khủng bố ở Mỹ ngày 11/9/2001. Trong một thông cáo, Bộ trưởng Nội vụ Italy Angelino Alfano khẳng định: “Mối đe dọa từ Nhà nước Hồi giáo là nghiêm trọng, nhưng Italia đã sẵn sàng đương đầu với chúng”. Điều này cũng đã được Thủ tướng Italy Matteo Renzi đề cập trong bài phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng LHQ diễn ra tại New York, Mỹ hôm 25/9: “Tình trạng diệt chủng đang diễn ra. Chỉ có thông qua sự đoàn kết của cộng đồng quốc tế chúng ta mới có thể đối phó được với các phần tử khủng bố. Như tôi đã nói với Tổng thống Mỹ Obama rằng Italy sẽ nỗ lực để ủng hộ cuộc chiến loại bỏ nguy cơ từ Nhà nước Hồi giáo".

Ngày 25/9, Bỉ cũng đã kêu gọi cộng đồng thế giới cần thực thi các biện pháp mạnh mẽ hơn nữa nhằm đối phó với các phần tử khủng bố. Trong một tuyên bố, Thủ tướng Bỉ Elio Di Rupo cho biết: Bỉ ủng hộ nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ xử lý hình sự đối với những công dân của một quốc gia tới tham chiến, tuyển dụng chiến binh hoặc tài trợ cho các tổ chức khủng bố trong đó có Nhà nước Hồi giáo.

Thủ tướng Bỉ Elio Di Rupo. (Ảnh: Reuters)
Thủ tướng Bỉ nói: “Chúng ta cần có những giải pháp nhằm trừng trị các hành vi khủng bố, và những người tạo điều kiện cho khủng bố hoạt động. Chúng ta cần phải bảo vệ người dân và ngăn chặn những người đang bị lôi kéo bởi những lý tưởng khủng bố”.

Về phía Mỹ, Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua đã có cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi và nhiều phái đoàn của các nước khác trong một nỗ lực xây dựng một liên minh đối phó với Nhà nước Hồi giáo.

Trong khi đó, nước Anh hôm qua đã bắt giữ 9 người bị tình nghi khuyến khích và ủng hộ một tổ chức khủng bố. Đây là một phần trong chiến dịch truy quét chống lại chủ nghĩa khủng bố liên quan đến các phần tử Hồi giáo. Chiến dịch bắt giữ trên diễn ra chỉ một ngày trước khi Thủ tướng Anh David Cameron hôm nay (26/9) sẽ có báo cáo trước Hạ viện Anh về sự tham gia của Anh trong nỗ lực đối phó với Nhà nước Hồi giáo. Trước đó, Anh cũng đã nâng mức cảnh báo về mối đe dọa quốc tế lên cấp độ cao thứ hai là “nguy hiểm”, đồng nghĩa với khả năng có thể xảy ra một cuộc tấn công khủng bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ Syria thừa nhận Mỹ đúng hướng trong việc không kích IS
Chính phủ Syria thừa nhận Mỹ đúng hướng trong việc không kích IS

VOV.VN - Trước đó, Nga đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ xung đột trong khu vực nếu như Mỹ tiếp tục không kích tại Syria.

Chính phủ Syria thừa nhận Mỹ đúng hướng trong việc không kích IS

Chính phủ Syria thừa nhận Mỹ đúng hướng trong việc không kích IS

VOV.VN - Trước đó, Nga đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ xung đột trong khu vực nếu như Mỹ tiếp tục không kích tại Syria.

Mỹ không kích dữ dội, phiến quân IS tỏ ra không hề “nao núng”
Mỹ không kích dữ dội, phiến quân IS tỏ ra không hề “nao núng”

VOV.VN - Bất chấp mưa bom của Mỹ, lực lượng Hồi giáo cực đoan IS vẫn tiến quân mạnh mẽ ở khu vực người Kurd của Syria, chặt đầu các dân làng để răn đe.

Mỹ không kích dữ dội, phiến quân IS tỏ ra không hề “nao núng”

Mỹ không kích dữ dội, phiến quân IS tỏ ra không hề “nao núng”

VOV.VN - Bất chấp mưa bom của Mỹ, lực lượng Hồi giáo cực đoan IS vẫn tiến quân mạnh mẽ ở khu vực người Kurd của Syria, chặt đầu các dân làng để răn đe.

Nữ phi công UAE dẫn đầu phi đội không kích phiến quân IS
Nữ phi công UAE dẫn đầu phi đội không kích phiến quân IS

VOV.VN - Thiếu tá Mansouri sinh ra tại thủ đô Abu Dhabi, là nữ phi công lái máy bay chiến đấu đầu tiên của UAE.

Nữ phi công UAE dẫn đầu phi đội không kích phiến quân IS

Nữ phi công UAE dẫn đầu phi đội không kích phiến quân IS

VOV.VN - Thiếu tá Mansouri sinh ra tại thủ đô Abu Dhabi, là nữ phi công lái máy bay chiến đấu đầu tiên của UAE.

14 phiến quân IS bị tiêu diệt trong đợt không kích thứ 3 do Mỹ dẫn đầu
14 phiến quân IS bị tiêu diệt trong đợt không kích thứ 3 do Mỹ dẫn đầu

VOV.VN - Trong đêm không kích thứ 3, Mỹ và các đồng minh đã nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu do tổ chức Nhà nước Hồi giáo kiểm soát ở miền Đông Syria.

14 phiến quân IS bị tiêu diệt trong đợt không kích thứ 3 do Mỹ dẫn đầu

14 phiến quân IS bị tiêu diệt trong đợt không kích thứ 3 do Mỹ dẫn đầu

VOV.VN - Trong đêm không kích thứ 3, Mỹ và các đồng minh đã nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu do tổ chức Nhà nước Hồi giáo kiểm soát ở miền Đông Syria.

Pháp không muốn mở rộng không kích IS sang Syria
Pháp không muốn mở rộng không kích IS sang Syria

VOV.VN- Bộ trưởng Le Drian nói: "Hiện chưa có cơ hội nhưng Pháp đã tham gia vào 1 nhiệm vụ quan trọng ở Iraq và sẽ xem xét diễn biến tình hình những ngày tới".

Pháp không muốn mở rộng không kích IS sang Syria

Pháp không muốn mở rộng không kích IS sang Syria

VOV.VN- Bộ trưởng Le Drian nói: "Hiện chưa có cơ hội nhưng Pháp đã tham gia vào 1 nhiệm vụ quan trọng ở Iraq và sẽ xem xét diễn biến tình hình những ngày tới".

Mỹ ồ ạt không kích 12 nhà máy lọc dầu của IS
Mỹ ồ ạt không kích 12 nhà máy lọc dầu của IS

VOV.VN - Theo thông tin từ quân đội Mỹ, các nhà máy lọc dầu có khả năng tạo ra nguồn thu hàng triệu USD và là nguồn cung cấp tài chính cho IS.

Mỹ ồ ạt không kích 12 nhà máy lọc dầu của IS

Mỹ ồ ạt không kích 12 nhà máy lọc dầu của IS

VOV.VN - Theo thông tin từ quân đội Mỹ, các nhà máy lọc dầu có khả năng tạo ra nguồn thu hàng triệu USD và là nguồn cung cấp tài chính cho IS.