Pháp không thể chấp nhận hành vi nghe lén của Mỹ

VOV.VN - Theo tiết lộ từ Wikileaks, Mỹ đã do thám các Tổng thống Pháp kể từ năm 2006.

Nhiều người dân Pháp đã bày tỏ lo ngại sau khi trang WikiLeaks tiết lộ những tài liệu mật cho biết Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã do thám các tổng thống Pháp trong nhiều năm, trong đó có ông Francois Hollande và các tổng thống tiền nhiệm Jacques Chirac và Nicolas Sarkozy.

Một số người dân Pháp cho biết: “Theo tôi đây là một vấn đề nghiêm trọng vì Mỹ vốn là một đồng minh với Pháp. Việc Mỹ do thám Pháp có thể làm tổn hại đến quan hệ giữa hai nước."

Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Pháp Hollande. (Ảnh: RT)

“Theo tôi đây không phải là một vấn đề bình thường giữa hai quốc gia vốn có mối quan hệ thân thiện với nhau như Mỹ và Pháp”.

Về phía Chính phủ Pháp, Tổng thống Pháp Hollande hôm nay (24/06) đã triệu tập các lãnh đạo an ninh của nước này sau vụ việc trên. Trong khi đó, Bộ ngoại giao Pháp cùng ngày cũng đã  triệu Đại sứ Mỹ tại Pháp đến giải trình về vụ việc trên.

Theo các tài liệu do Wikileaks tiết lộ, Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ đã do thám các nguyên thủ Pháp trong khoảng thời gian ít nhất từ năm 2006 đến tháng 5/2012, trong đó có tài liệu đề ngày 22/5/2015, chỉ vài ngày sau khi ông Hollande nhậm chức kế nhiệm ông Sarkozy (ngày 15/5/2012).

Vụ rò rỉ thông tin này xảy ra chỉ vài tuần, sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama thông qua “Đạo luật nước Mỹ Tự do”, theo đó chấm dứt các hoạt động thu thập khối lượng lớn dữ liệu điện thoại của công dân và khép lại chương trình theo dõi gây tranh cãi lớn nhất do Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ tiến hành sau các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Obama thay đổi chiến thuật, tăng quân cho Iraq
Tổng thống Obama thay đổi chiến thuật, tăng quân cho Iraq

VOV.VN -Hôm qua (10/6), Tổng thống Mỹ Barack Obama đã yêu cầu triển khai thêm 450 binh lính Mỹ tới Iraq và thiết lập một trại huấn luyện mới ở tỉnh Anbar nước này.

Tổng thống Obama thay đổi chiến thuật, tăng quân cho Iraq

Tổng thống Obama thay đổi chiến thuật, tăng quân cho Iraq

VOV.VN -Hôm qua (10/6), Tổng thống Mỹ Barack Obama đã yêu cầu triển khai thêm 450 binh lính Mỹ tới Iraq và thiết lập một trại huấn luyện mới ở tỉnh Anbar nước này.

Ảnh tình cha con ấm áp giữa Tổng thống Mỹ Obama với con gái
Ảnh tình cha con ấm áp giữa Tổng thống Mỹ Obama với con gái

VOV.VN - Những bức ảnh tình cha con ấm áp giữa Tổng thống Mỹ với con gái cho thấy, dù là quý ông quyền lực, nhưng không có nghĩa ông Barack Obama không thể là người cha tốt.

Ảnh tình cha con ấm áp giữa Tổng thống Mỹ Obama với con gái

Ảnh tình cha con ấm áp giữa Tổng thống Mỹ Obama với con gái

VOV.VN - Những bức ảnh tình cha con ấm áp giữa Tổng thống Mỹ với con gái cho thấy, dù là quý ông quyền lực, nhưng không có nghĩa ông Barack Obama không thể là người cha tốt.

Lá thư ông Obama gửi Đỗ Nhật Nam và chuyện trọng dụng nhân tài
Lá thư ông Obama gửi Đỗ Nhật Nam và chuyện trọng dụng nhân tài

Tổng thống Mỹ gửi thư cho Đỗ Nhật Nam và cho rằng, sự tài giỏi của Nhật Nam truyền cảm hứng cho ông.

Lá thư ông Obama gửi Đỗ Nhật Nam và chuyện trọng dụng nhân tài

Lá thư ông Obama gửi Đỗ Nhật Nam và chuyện trọng dụng nhân tài

Tổng thống Mỹ gửi thư cho Đỗ Nhật Nam và cho rằng, sự tài giỏi của Nhật Nam truyền cảm hứng cho ông.

Ông Obama công kích Tổng thống Putin, nói ông Putin đang phá hủy nước Nga
Ông Obama công kích Tổng thống Putin, nói ông Putin đang phá hủy nước Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama tố Tổng thống Nga Vladimir Putin làm suy yếu nền kinh tế Nga để tái lập các vinh quang thời kỳ Xô viết.

Ông Obama công kích Tổng thống Putin, nói ông Putin đang phá hủy nước Nga

Ông Obama công kích Tổng thống Putin, nói ông Putin đang phá hủy nước Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama tố Tổng thống Nga Vladimir Putin làm suy yếu nền kinh tế Nga để tái lập các vinh quang thời kỳ Xô viết.

Hạ viện trao quyền đàm phán nhanh cho Tổng thống Obama
Hạ viện trao quyền đàm phán nhanh cho Tổng thống Obama

VOV.VN -Ngày 18/6, Hạ viện Mỹ thông qua dự luật về Quyền Thúc đẩy Thương mại (TPA), còn gọi là quyền đàm phán nhanh dành cho Tổng thống.

Hạ viện trao quyền đàm phán nhanh cho Tổng thống Obama

Hạ viện trao quyền đàm phán nhanh cho Tổng thống Obama

VOV.VN -Ngày 18/6, Hạ viện Mỹ thông qua dự luật về Quyền Thúc đẩy Thương mại (TPA), còn gọi là quyền đàm phán nhanh dành cho Tổng thống.

Ông Obama đau buồn và giận dữ trước vụ xả súng ở Charleston
Ông Obama đau buồn và giận dữ trước vụ xả súng ở Charleston

VOV.VN- Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 18/6 bày tỏ “đau buồn và giận dữ” trước vụ xả súng tại nhà thờ Charleston khiến 9 người da đen thiệt mạng.

Ông Obama đau buồn và giận dữ trước vụ xả súng ở Charleston

Ông Obama đau buồn và giận dữ trước vụ xả súng ở Charleston

VOV.VN- Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 18/6 bày tỏ “đau buồn và giận dữ” trước vụ xả súng tại nhà thờ Charleston khiến 9 người da đen thiệt mạng.