Phá đường dây lạm dụng tình dục trẻ em cực lớn

Forum có chân rết toàn cầu này có tới 70.000 thành viên và các mối liên kết đến 30 quốc gia.

Cảnh sát quốc tế do một nhóm cảnh sát Anh dẫn đầu vừa phá vỡ một đường dây lạm dụng tình dục trẻ em qua mạng lớn chưa từng thấy. Cuộc điều tra kéo dài 3 năm, mang tên Chiến dịch Giải cứu, do các nhân viên điều tra từ Trung tâm Bảo vệ trẻ em và chống bóc lột trẻ em trên mạng của Anh (Ceop) dẫn đầu.

Chiến dịch đã xác định 670 nghi phạm và 230 trẻ em bị lạm dụng.

Các nhân viên điều tra cho biết cho tới nay đã bắt được 184 người, trong đó có 121 người ở Anh. Khoảng 60 trẻ em đã được bảo vệ tại Anh.

Phát biểu tại hội nghị diễn ra ở La Hay - Hà Lan, các điều tra viên cho hay mạng lưới này ẩn mình đằng sau một diễn đàn hợp pháp trên mạng vốn hoạt động bên ngoài Hà Lan nhưng thành viên có mặt từ khắp nơi trên thế giới.

Ngoài Hà Lan và Anh, các nghi phạm còn được xác định tại Australia, Italy, Canada, New Zealand và Thái Lan.

Các thành viên của mạng lưới truy cập vào một kênh tư nhân có địa chỉ boylover.net, sau đó sử dụng các hệ thống bí mật được cung cấp để chia sẻ các đoạn phim và hình ảnh của những trẻ em bị lạm dụng. Rob Wainwright, giám đốc Tổ chức Cảnh sát Châu Âu (Europol), cho hay.

Tuy nhiên, các điều tra viên về tội lạm dụng tình dục trẻ em, bao gồm một đội từ Ceop, đã thâm nhập mạng lưới và đóng giả những kẻ lạm dụng để thu thập thông tin.

Tại Anh, có 240 nghi phạm, gồm cả các nhân viên cảnh sát, giáo viên và một người dạy karate. Một trong số các nghi phạm ở Anh là phụ nữ. Người bị bắt gần đây nhất là ở Northamptonshire.

Cho tới nay, 33 người đã bị kết án, trong đó có John McMurdo, lãnh đạo trinh sát tại Plymouth; Stephen Palmer (54 tuổi) ở Birkenhead, người chia sẻ hình ảnh lạm dụng tình dục với các tài khoản ở Mỹ; Colin Hoey Brown (46 tuổi) ở Bromsgrove, kẻ đã bị bỏ tù vì thực hiện và phát tán 1.000 bức hình lạm dụng tình dục trẻ em.

Peter Davies, người đứng đầu Ceop, cho biết: “Cho tới nay, đây là chiến dịch lớn nhất mà chúng tôi dẫn đầu để điều tra”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên