Palestine vẫn “chờ đợi” tư cách thành viên đầy đủ tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Thế giới càng nhận rõ tầm quan trọng của việc thúc đẩy giải pháp hai nhà nước trong cuộc xung đột giữa người Israel và Palestine. Những ngày qua, nhiều nước châu Âu đưa ra tuyên bố sẵn sàng thay đổi chính sách, công nhận Nhà nước Palestine. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày mai cũng sẽ xem xét tư cách thành viên đầy đủ của Nhà nước Palestine tại Liên Hợp Quốc.

Hôm qua, Thủ tướng Slovenia và Thủ tướng Tây Ban Nha cùng nhận định, cần chính thức công nhận Nhà nước Palestine và đây là con đường duy nhất chấm dứt cuộc xung đột dai dẳng hàng thập kỷ giữa người Israel – Palestine.

Trước đó, lãnh đạo Ireland và Na Uy cũng tuyên bố sẵn sàng công nhận nhà nước Palestine, nhằm tạo động lực cho tiến trình hòa bình Trung Đông. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng từng phát biểu, việc công nhận Nhà nước Palestine không còn là điều cấm kị ở Pháp.

Điều này cho thấy sự thay đổi trong quan điểm của nhiều nước châu Âu về việc công nhận Nhà nước Palestine trong bối cảnh xung đột Gaza kéo dài chưa hồi kết. Được biết, đến nay, chỉ có 136/193 quốc gia trên thế giới công nhận Nhà nước Palestine, trong đó có 8/27 quốc gia Liên minh châu Âu.

Nhận định đây là “thời điểm phù hợp”, phái đoàn quan sát viên thường trực của Palestine tại Liên Hợp Quốc đầu tháng này cũng đã gửi thư cho Tổng thư ký Antonio Guterres đề nghị Liên Hợp Quốc một lần nữa xét đơn của Palestine để trở thành thành viên chính thức tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh này.

Theo kế hoạch, ngày mai (18/4), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ bỏ phiếu dự thảo Nghị quyết về tư cách đầy đủ của Palestine tại Liên Hợp Quốc do Algeria đệ trình. Một số thành viên Hội đồng Bảo an đã công khai tuyên bố sẽ bỏ phiếu ủng hộ. Theo Đại sứ Malta, nước giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng này, Vanessa Frazier, số nước thành viên ủng hộ hiện là 2/3.

Tuy nhiên, dự thảo Nghị quyết này khó có thể được thông qua bởi quan điểm của Mỹ - thành viên thường trực Hội đồng Bảo an - đối với vấn đề này đến ngày hôm qua vẫn chưa thay đổi. Washington chưa ủng hộ tư cách thành viên của Nhà nước Palestine tại Liên Hợp Quốc. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield cho biết:

“Về vấn đề công nhận tư cách của Palestine, tôi nghĩ quan điểm của chúng tôi đã rõ ràng. Tổng thống Joe Biden đã nói rõ ràng rằng chúng tôi ủng hộ giải pháp hai nhà nước để giải quyết tình hình ở Trung Đông, nơi người Palestine sẽ có một nhà nước riêng và Israel được an  toàn trong quốc gia của họ. Chúng tôi đã làm việc trên thực địa để đến đích đó. Chúng tôi không thấy rằng việc đưa ra một Nghị quyết tại Hội đồng Bảo an sẽ đưa chúng ta đến một đích đó – nơi chúng tha có thể đạt được một giải pháp hai nhà nước.”

Vào tháng 11/2012, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết trao cho Nhà nước Palestine quy chế một thành viên quan sát tại Liên Hợp Quốc.

Theo Hiến chương Liên Hợp Quốc, việc kết nạp các thành viên mới do Đại hội đồng LHQ quyết định căn cứ theo Nghị quyết của Hội đồng Bảo an, nơi thành viên xin gia nhập cần nhận được 9/15 phiếu ủng hộ của các thành viên HĐBA và không có ủy viên thường trực nào phủ quyết. Palestine sau đó cần nhận được sự ủng hộ của 2/3 số thành viên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc để trở thành thành viên chính thức.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số phận của những người Palestine cố gắng trở về quê hương ở miền Bắc Gaza
Số phận của những người Palestine cố gắng trở về quê hương ở miền Bắc Gaza

VOV.VN - Hàng ngàn người Palestine ngày 14/4 đã cố gắng trở về nhà ở miền Bắc Gaza bất chấp nguy hiểm do hoả lực từ phía Israel.

Số phận của những người Palestine cố gắng trở về quê hương ở miền Bắc Gaza

Số phận của những người Palestine cố gắng trở về quê hương ở miền Bắc Gaza

VOV.VN - Hàng ngàn người Palestine ngày 14/4 đã cố gắng trở về nhà ở miền Bắc Gaza bất chấp nguy hiểm do hoả lực từ phía Israel.

Đằng sau tuyên bố của Australia cân nhắc công nhận nhà nước Palestine
Đằng sau tuyên bố của Australia cân nhắc công nhận nhà nước Palestine

VOV.VN - Ngoại trưởng Australia Penny Wong đã khơi mào một cuộc tranh luận mới tại nước này khi hôm qua thông báo về việc chính phủ nước này đang cân nhắc về việc công nhận nhà nước Palestine.

Đằng sau tuyên bố của Australia cân nhắc công nhận nhà nước Palestine

Đằng sau tuyên bố của Australia cân nhắc công nhận nhà nước Palestine

VOV.VN - Ngoại trưởng Australia Penny Wong đã khơi mào một cuộc tranh luận mới tại nước này khi hôm qua thông báo về việc chính phủ nước này đang cân nhắc về việc công nhận nhà nước Palestine.

Australia cân nhắc công nhận nhà nước Palestine
Australia cân nhắc công nhận nhà nước Palestine

VOV.VN - Ngoại trưởng Australia Penny Wong nhắc đến việc công nhận nhà nước Palestine trong bài phát biểu vào tối qua (9/4) tại Đại học Quốc gia Australia và tiếp tục được nhắc lại trong cuộc trả lời phỏng vấn vào sáng nay.

Australia cân nhắc công nhận nhà nước Palestine

Australia cân nhắc công nhận nhà nước Palestine

VOV.VN - Ngoại trưởng Australia Penny Wong nhắc đến việc công nhận nhà nước Palestine trong bài phát biểu vào tối qua (9/4) tại Đại học Quốc gia Australia và tiếp tục được nhắc lại trong cuộc trả lời phỏng vấn vào sáng nay.