Ông Duterte: Lực lượng Mỹ chỉ làm xung đột ở Philippines thêm tồi tệ

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói rằng, các lực lượng đặc nhiệm của Mỹ nên rời khỏi miền Nam Philippines.

Ngày 12/9, trong bài phát biểu tại lễ nhậm chức của các quan chức mới được bổ nhiệm ở Phủ Tổng thống, ông Duterte nhấn mạnh:  “Các lực lượng đặc nhiệm của Mỹ cần phải ra đi, phải rời khỏi Mindanao. Tôi sẽ xem xét lại chính sách ngoại giao của Philippines.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: AFP)

Tôi không thể nói điều này sớm hơn vì sự tôn trọng đối với phía Mỹ. Tôi cũng không muốn mối quan hệ giữa Philippines với Mỹ có sự rạn nứt, nhưng các lực lượng của Mỹ cần phải ra đi. Cuộc xung đột ở Mindanao sẽ chỉ tồi tệ thêm nếu họ nhìn thấy các binh sỹ Mỹ và như vậy sẽ càng có thêm nhiều cuộc đổ máu”.

Lực lượng đặc nhiệm của Mỹ tại Philippines đang thực hiện nhiệm vụ cố vấn cho lực lượng nước sở tại về hoạt động chống các phần tử Hồi giáo cực đoan tại miền Nam Philippines.

Năm 2014, lực lượng Mỹ gồm khoảng 500-600 người luân chuyển tại khu vực Mindanao. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin khi đó cho biết, lực lượng này sẽ bị giảm xuống còn 200. Tuy nhiên, hiện ông Duterte chưa nêu rõ thời điểm cũng như số lượng binh sĩ Mỹ sẽ phải rời khỏi Philippines./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Philippines Duterte nhấn mạnh chính sách đối ngoại độc lập
Tổng thống Philippines Duterte nhấn mạnh chính sách đối ngoại độc lập

VOV.VN - Tổng thống Rodrigo Duterte nhấn mạnh, Philippines sẽ theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập "mà không cần tới bất kỳ sự can thiệp nào" từ bên ngoài.

Tổng thống Philippines Duterte nhấn mạnh chính sách đối ngoại độc lập

Tổng thống Philippines Duterte nhấn mạnh chính sách đối ngoại độc lập

VOV.VN - Tổng thống Rodrigo Duterte nhấn mạnh, Philippines sẽ theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập "mà không cần tới bất kỳ sự can thiệp nào" từ bên ngoài.

Philippines cho Indonesia truy bắt cướp biển bên trong lãnh hải
Philippines cho Indonesia truy bắt cướp biển bên trong lãnh hải

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ cho phép các lực lượng Indonesia truy đuổi cướp biển bên trong vùng biển Philippines để bắt giữ chúng.

Philippines cho Indonesia truy bắt cướp biển bên trong lãnh hải

Philippines cho Indonesia truy bắt cướp biển bên trong lãnh hải

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ cho phép các lực lượng Indonesia truy đuổi cướp biển bên trong vùng biển Philippines để bắt giữ chúng.

Quan hệ Mỹ-Philippines: Khó đổ vỡ chỉ vì lời lẽ của ông Duterte
Quan hệ Mỹ-Philippines: Khó đổ vỡ chỉ vì lời lẽ của ông Duterte

VOV.VN - Dù giới chức Mỹ đều khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ Mỹ-Philippines, mối quan hệ từng rất bền chặt này giờ đã trở nên rất khó dự đoán.

Quan hệ Mỹ-Philippines: Khó đổ vỡ chỉ vì lời lẽ của ông Duterte

Quan hệ Mỹ-Philippines: Khó đổ vỡ chỉ vì lời lẽ của ông Duterte

VOV.VN - Dù giới chức Mỹ đều khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ Mỹ-Philippines, mối quan hệ từng rất bền chặt này giờ đã trở nên rất khó dự đoán.

Thế giới 24h: Tổng thống Mỹ, Philippines “chạm” mặt sau sự cố lăng mạ
Thế giới 24h: Tổng thống Mỹ, Philippines “chạm” mặt sau sự cố lăng mạ

VOV.VN - Lần đầu tiên sau sự cố bị Tổng thống Philippines gọi là “đồ khốn”, ông Obama đã có cuộc tiếp xúc ngắn ông Duterte ở Lào.

Thế giới 24h: Tổng thống Mỹ, Philippines “chạm” mặt sau sự cố lăng mạ

Thế giới 24h: Tổng thống Mỹ, Philippines “chạm” mặt sau sự cố lăng mạ

VOV.VN - Lần đầu tiên sau sự cố bị Tổng thống Philippines gọi là “đồ khốn”, ông Obama đã có cuộc tiếp xúc ngắn ông Duterte ở Lào.

Bí ẩn hình xăm trên tay Tổng thống Philippines
Bí ẩn hình xăm trên tay Tổng thống Philippines

VOV.VN -Khá nhiều người tỏ ra thắc mắc trước hình xăm bí ẩn trên mu bàn tay phải của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.

Bí ẩn hình xăm trên tay Tổng thống Philippines

Bí ẩn hình xăm trên tay Tổng thống Philippines

VOV.VN -Khá nhiều người tỏ ra thắc mắc trước hình xăm bí ẩn trên mu bàn tay phải của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.