Những sự cố mới trong quan hệ Australia - Trung Quốc

VOV.VN - Trong lúc quan hệ giữa Australia và Trung Quốc đang từng bước được cải thiện thì những ngày qua lại xuất hiện những sự cố mới.

Sự cố đầu tiên được truyền thông Australia nhắc đến nhiều trong những ngày qua đó là việc máy bay Trung Quốc bắn pháo sáng gần máy bay trực thăng của Australia.

Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles, vào hôm 5/5 vừa qua, máy bay phản lực J10 của Trung Quốc đã bắn pháo sáng lên không trung vào khu vực cách máy bay trực thăng Seahawk của Australia 300m. Sự cố này diễn ra trong lúc trực trăng Seahawk thuộc tàu ngầm HMAS Hobart đang hoạt động ở vùng biển quốc tế trong lúc tham gia chiến dịch Argos để thực hiện sứ mệnh của Liên Hợp Quốc ở khu vực biển Hoàng Hải, ngoài khơi Hàn Quốc.

Bộ trưởng Richard Marles đánh giá sự cố này là “không an toàn và thiếu chuyên nghiệp”.

Tiếp đến, hôm 6/5, nhóm Liên minh nghị viện về Trung Quốc, một dự án có sự tham gia của nhiều nghị sĩ trên thế giới công bố thông tin cho biết, có ít nhất 6 nghị sĩ Australia trở thành mục tiêu tấn công của nhóm tin tặc APT31 của Trung Quốc vào hồi tháng 1/2021. Nhóm tin tặc gửi thư điện tử giả mạo cơ quan báo chí đến hộp thư của các nghị sỹ này. Khi thư được mở thì sẽ kích hoạt chế độ để tin tặc có thể theo dõi hoạt động của các nghị sỹ này trên không gian mạng.

Những sự cố này xảy ra trong bối cảnh quan hệ giữa Australia và Trung Quốc đang được cải thiện.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vừa thăm Australia vào tháng 3/2024 và trước đó vào tháng 11/2023, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cũng đã thăm Trung Quốc.

Ngoài việc lãnh đạo hai nước thường xuyên gặp mặt để cải thiện quan hệ và gia tăng lòng tin, quan hệ thương mại giữa hai bên cũng có nhiều tiến triển, Trung Quốc vừa gỡ bỏ mức thuế cao đối với rượu vang Australia và cho phép nhập khẩu một số mặt hàng chủ lực của Australia vào nước này như than đá. Song song với xu thế này, Australia cũng không ngần ngại thừa nhận vẫn còn tồn tại khác biệt trong quan hệ với Trung Quốc và cho biết sẽ duy trì đối thoại để gia tăng hiểu biết và giải quyết bất đồng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ, Australia, Nhật Bản và Philippines cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng
Mỹ, Australia, Nhật Bản và Philippines cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng các nước Mỹ, Australia Nhật Bản và Philippines đã có cuộc gặp tại Hawaii ngày 3/5. Các bên đã cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng trong thời gian tới. 

Mỹ, Australia, Nhật Bản và Philippines cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng

Mỹ, Australia, Nhật Bản và Philippines cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng các nước Mỹ, Australia Nhật Bản và Philippines đã có cuộc gặp tại Hawaii ngày 3/5. Các bên đã cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng trong thời gian tới. 

Australia và Ấn Độ chính thức công bố Sứ mệnh không gian MAITRI
Australia và Ấn Độ chính thức công bố Sứ mệnh không gian MAITRI

VOV.VN - Hôm nay (1/5), Australia và Ấn Độ đã chính thức công bố chương trình Sứ mệnh không gian MAITRI nhằm thúc đẩy và củng cố hơn nữa mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trong lĩnh vực công nghiệp vũ trụ.

Australia và Ấn Độ chính thức công bố Sứ mệnh không gian MAITRI

Australia và Ấn Độ chính thức công bố Sứ mệnh không gian MAITRI

VOV.VN - Hôm nay (1/5), Australia và Ấn Độ đã chính thức công bố chương trình Sứ mệnh không gian MAITRI nhằm thúc đẩy và củng cố hơn nữa mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trong lĩnh vực công nghiệp vũ trụ.

Lý do Mỹ và Australia lo ngại hợp tác an ninh giữa Trung Quốc và Quần đảo Solomon
Lý do Mỹ và Australia lo ngại hợp tác an ninh giữa Trung Quốc và Quần đảo Solomon

VOV.VN - Phía Trung Quốc và Quần đảo Solomon trấn an dư luận quốc tế về thỏa thuận an ninh song phương nhưng các nước như Australia và Mỹ thì thực sự lo ngại về các nguy cơ từ thỏa thuận này.

Lý do Mỹ và Australia lo ngại hợp tác an ninh giữa Trung Quốc và Quần đảo Solomon

Lý do Mỹ và Australia lo ngại hợp tác an ninh giữa Trung Quốc và Quần đảo Solomon

VOV.VN - Phía Trung Quốc và Quần đảo Solomon trấn an dư luận quốc tế về thỏa thuận an ninh song phương nhưng các nước như Australia và Mỹ thì thực sự lo ngại về các nguy cơ từ thỏa thuận này.