Nhật Bản: Cắt giảm 25% khí thải sẽ góp phần làm tăng GDP

Theo tính toán của Bộ Môi trường Nhật Bản, chỉ cần giữ mức cắt giảm khí thải như hiện nay, tức là chỉ tăng 4% so với mức của năm 1990, thì đến năm 2020, GDP của nước này sẽ tăng 0,4% và có khoảng 260.000 chỗ làm mới.

Nếu Nhật Bản cắt giảm 25% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính so với mức của năm 1990, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và việc làm không sẽ tăng lên. Đó là kết quả nghiên cứu của Ủy ban Xây dựng lộ trình cắt giảm khí thải (Bộ Môi trường Nhật Bản) vừa được đưa ra gần đây. Dựa trên kết quả này, Bộ Môi trường nước này sẽ công bố lộ trình cắt giảm 25% khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong tháng 3 này.

Theo tính toán của Bộ Môi trường Nhật Bản, chỉ cần giữ mức cắt giảm khí thải như hiện nay, tức là chỉ tăng 4% so với mức của năm 1990, đến năm 2020, GDP của nước này sẽ tăng 0,4% và khoảng 260.000 chỗ làm mới sẽ được tạo ra. Nếu thực hiện cam kết cắt giảm 25% khí thải so với mức của năm 1990, hiệu ứng tác động đến GDP và tạo việc làm sẽ lớn hơn nhiều.

Trước đây, giới doanh nghiệp lo ngại nếu Chính phủ thực hiện cam kết đến năm 2020 cắt giảm 25% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính so với mức của năm 1990 sẽ tác động mạnh đến tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhiên, theo Bộ Môi trường Nhật Bản, để thực hiện cam kết này, các doanh nghiệp sẽ phải tăng cường mua sắm trang thiết bị mới, loại bỏ các thiết bị gây ô nhiễm. Dự báo nhu cầu mua máy móc thiết bị mới đến năm 2020 lên tới 500 tỷ USD. Đây là biện pháp kích cầu hết sức quan trọng đối với nền kinh tế Nhật vẫn chưa thoát khỏi vòng xoáy suy thoái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên