Nga: Quyết định tại Hội nghị NATO có thể hủy hoại an ninh châu Âu

VOV.VN - Đại sứ Nga cho rằng, những bước đi đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh NATO không giúp thúc đẩy đối thoại giữa các bên mà càng tăng nguy cơ "đối đầu lạnh".

Đại sứ Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Alexander Lukashevich ngày 6/7 cho biết, những quyết định đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh NATO, dự kiến diễn ra tại Ba Lan vào ngày mùng 8 và 9/7 tới, có thể hủy hoại những nỗ lực đảm bảo an ninh tại châu Âu. 

Đại sứ Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Alexander Lukashevich. (ảnh: news.az).

Theo ông Lukashevich, tình hình hiện nay đang theo hình thức “đối đầu lạnh” với nhiều nguy cơ. Những bước đi đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh NATO không giúp thúc đẩy đối thoại giữa các bên. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu sẽ nỗ lực hướng đến tăng cường hợp tác giữa các nước vì lợi ích hòa bình của châu lục.

Một trong số các quyết định đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh NATO lần này đó là triển khai 4 tiểu đoàn đa quốc gia tới Estonia, Latvia, Lithuania và Ba Lan, bắt đầu thành lập một lữ đoàn đa quốc gia tại Rumania.

Các nước NATO cũng sẽ thảo luận bước đi của khối tăng cường hiện diện tại khu vực Biển Địa Trung Hải, hợp tác liên minh với các nước vùng Vịnh và gia hạn hoạt động tại Afghanistan. 

Nga đã nhiều lần chỉ trích quyết định của NATO tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực phía Đông và cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả thích hợp. Mới đây nhất, Bộ Quốc phòng Nga thông báo nước này dự kiến thành lập 3 sư đoàn mới ở phía Tây và phía Nam để đối phó việc các lực lượng NATO tiến sát biên giới./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin cảnh báo nếu Phần Lan gia nhập NATO
Tổng thống Putin cảnh báo nếu Phần Lan gia nhập NATO

Tổng thống Nga Putin tuyên bố, nếu Phần Lan gia nhập NATO, Nga sẽ buộc phải tái bố trí quân gần biên giới.

Tổng thống Putin cảnh báo nếu Phần Lan gia nhập NATO

Tổng thống Putin cảnh báo nếu Phần Lan gia nhập NATO

Tổng thống Nga Putin tuyên bố, nếu Phần Lan gia nhập NATO, Nga sẽ buộc phải tái bố trí quân gần biên giới.

NATO sẽ đối thoại với Nga về khủng hoảng ở Ukraine và Syria
NATO sẽ đối thoại với Nga về khủng hoảng ở Ukraine và Syria

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố khối này sẽ đối thoại với Nga sau Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại thủ đô Warsaw của Ba Lan.

NATO sẽ đối thoại với Nga về khủng hoảng ở Ukraine và Syria

NATO sẽ đối thoại với Nga về khủng hoảng ở Ukraine và Syria

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố khối này sẽ đối thoại với Nga sau Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại thủ đô Warsaw của Ba Lan.

NATO “vừa đấm vừa xoa” Nga trước thềm Hội nghị thượng đỉnh
NATO “vừa đấm vừa xoa” Nga trước thềm Hội nghị thượng đỉnh

VOV.VN - Ba Lan đang hoàn tất hoạt động chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh lớn nhất của NATO tại Warsaw diễn ra trong hai ngày mùng 8-9/7 tới.

NATO “vừa đấm vừa xoa” Nga trước thềm Hội nghị thượng đỉnh

NATO “vừa đấm vừa xoa” Nga trước thềm Hội nghị thượng đỉnh

VOV.VN - Ba Lan đang hoàn tất hoạt động chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh lớn nhất của NATO tại Warsaw diễn ra trong hai ngày mùng 8-9/7 tới.

Nga triển khai hệ thống radar siêu tối tân để đáp trả NATO
Nga triển khai hệ thống radar siêu tối tân để đáp trả NATO

Nga sẽ đưa vào trực chiến hai hệ thống "Podsolnukh" có khả năng kiểm soát khu vực ven biển rộng 200 hải lý tại Baltic và Biển Đen.

Nga triển khai hệ thống radar siêu tối tân để đáp trả NATO

Nga triển khai hệ thống radar siêu tối tân để đáp trả NATO

Nga sẽ đưa vào trực chiến hai hệ thống "Podsolnukh" có khả năng kiểm soát khu vực ven biển rộng 200 hải lý tại Baltic và Biển Đen.

Hội đồng Nga – NATO ấn định ngày họp
Hội đồng Nga – NATO ấn định ngày họp

VOV.VN - Các đặc phái viên NATO sẽ tổ chức một cuộc gặp chính thức với phía Nga vào ngày 13/7 tới, ngay sau hội nghị thượng đỉnh NATO tại Warsaw, Ba Lan.

Hội đồng Nga – NATO ấn định ngày họp

Hội đồng Nga – NATO ấn định ngày họp

VOV.VN - Các đặc phái viên NATO sẽ tổ chức một cuộc gặp chính thức với phía Nga vào ngày 13/7 tới, ngay sau hội nghị thượng đỉnh NATO tại Warsaw, Ba Lan.