Nga khẳng định vị thế và tầm ảnh hưởng ngày càng tăng tại Trung Đông

VOV.VN - Ngày 16/8 lần đầu tiên quân đội Nga được sử dụng các căn cứ quân sự ở Iran và không phận tại Iraq để phóng tên lửa tấn công khủng bố ở Syria.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, quân đội Nga ngày 16/8 đã bắt đầu sử dụng căn cứ không quân ở tỉnh Hamadan của Iran để tấn công lực lượng phiến quân ở Syria. Cuộc tấn công bao gồm cả tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và các tay súng thuộc Mặt trận al-Nusra. 

Phi đội chiến đấu được sử dụng trong các đợt không kích các thành phố Aleppo, Idlib và tỉnh Deir ez-Zor là máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-22M3 và cường kích Su-34. 

Máy bay ném bom Tu-22M3 của Nga lần đầu tiên xuất kích từ căn cứ không quân Iran nhằm vào mục tiêu khủng bố ở Syria. (ảnh: RT).

Các chiến đấu cơ xuất phát từ căn cứ Hamadan đã được máy bay tiêm kích  đóng tại căn cứ không quân Hmeymim ở tỉnh Latakia, Syria hộ tống. Trong chiến dịch này, không quân Nga đã phá hủy được “nhiều kho vũ khí lớn, một trại huấn luyện, ba trạm chỉ huy và kiểm soát, tiêu diệt một lượng đáng kể các tay súng chiến binh của các “nhóm khủng bố”.

Đây là lần đầu tiên Iran cho phép một lực lượng quân sự nước ngoài sử dụng lãnh thổ của mình sau cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Iran nhấn mạnh, Nga và Iran đang chia sẻ cơ sở vật chất trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố, vì quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đang ngày càng nồng ấm.

Không chỉ vậy, chiến dịch quân sự của Nga tại Syria còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của Iraq. Thủ tướng Haider al-Abadi ngày 16/8 tuyên bố, Iraq sẵn sàng cho phép máy bay của Nga bay qua không phận nước này với điều kiện, các chiến đấu cơ của Nga phải bay sát rìa biên giới và không được bay qua các thành phố của Iraq.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi phát động chiến dịch quân sự tại Syria hồi tháng 9 năm ngoái, Nga sử dụng căn cứ không quân và không phận của một quốc gia khác ngoài Syria để tấn công lực lượng phiến quân và khủng bố.

“Những nước cờ chính trị mới đây”của Tổng thống Putin như “bình thường hóa mối quan hệ” với Thổ Nhĩ Kỳ, áp lệnh ngừng bắn và tạo hành lang nhân đạo ở Aleppo (Syria) cũng như đang tận dụng sự ủng hộ tối đa của Iran và Iraq, đang cho thấy, Nga đã đạt được một vị thế quan trọng và tầm ảnh hưởng rộng lớn tại khu vực Trung Đông. 

Trong một phản ứng mới nhất, Mỹ đã lên tiếng bày tỏ lấy làm tiếc về việc Nga sử dụng căn cứ không quân Iran và không phận ở Iraq để tiến hành ném bom ở Syria, song cũng hoan nghênh việc Nga đã đưa ra cảnh báo trước khi không kích, nên đã không gây ảnh hưởng gì đến các hoạt của Liên quân ở Iraq và Syria.

Phát biểu, tại cuộc họp báo ngày 16/8, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho biết: "Điều này thật không may, nhưng cũng không có gì là ngạc nhiên. Tôi nghĩ rằng, hành động đó là sự tiếp nối trong mô hình chiến lược của Nga mà chúng tôi đã hình dung. Mặc dù, mục tiêu trước mắt của Nga với sự hỗ trợ trực tiếp của Iran là nhằm vào IS hoặc lực lượng Mặt trận an nhưng trong thực tế chúng tôi đã thấy rằng các cuộc không kích còn nhằm vào cả các lực lượng đối lập Syria ôn hòa”.

Ông Toner khẳng định, việc Nga sử dụng căn cứ Hamadan của Iran có thể vi phạm nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc song không đồng nghĩa với việc ngăn cản Mỹ đạt được thỏa thuận với Nga trong hợp tác chung chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng ở thành phố Aleppo.

Các nguồn tin thân cận của Mỹ cho biết, sở dĩ hai nước vẫn chưa thể đạt được thỏa thuận hợp tác chung là do Nga vẫn tiếp tục không kích các lực lượng đối lập ôn hòa do Mỹ hậu thuẫn tại Syria./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ đảm bảo an toàn cho công dân Nga
Nga kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ đảm bảo an toàn cho công dân Nga

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin hôm nay điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ đảm bảo an toàn cho các công dân Nga tại nước này.

Nga kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ đảm bảo an toàn cho công dân Nga

Nga kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ đảm bảo an toàn cho công dân Nga

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin hôm nay điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ đảm bảo an toàn cho các công dân Nga tại nước này.

Báo Nga: Nga thực tế công nhận phán quyết từ PCA về vụ kiện Biển Đông
Báo Nga: Nga thực tế công nhận phán quyết từ PCA về vụ kiện Biển Đông

VOV.VN - Nga tán thành việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế và Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển.

Báo Nga: Nga thực tế công nhận phán quyết từ PCA về vụ kiện Biển Đông

Báo Nga: Nga thực tế công nhận phán quyết từ PCA về vụ kiện Biển Đông

VOV.VN - Nga tán thành việc giải quyết tranh chấp trên Biển Đông trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế và Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển.

Nga nỗ lực thiết lập “trật tự thế giới mới”
Nga nỗ lực thiết lập “trật tự thế giới mới”

VOV.VN - Ông Putin đang nỗ lực thiết lập “trật tự mới” phù hợp với quy luật phát triển trên thế giới bằng sự kiên nhẫn, tỉnh táo và quyết đoán của mình. 

Nga nỗ lực thiết lập “trật tự thế giới mới”

Nga nỗ lực thiết lập “trật tự thế giới mới”

VOV.VN - Ông Putin đang nỗ lực thiết lập “trật tự mới” phù hợp với quy luật phát triển trên thế giới bằng sự kiên nhẫn, tỉnh táo và quyết đoán của mình. 

Iraq cho phép Nga sử dụng không phận để không kích IS
Iraq cho phép Nga sử dụng không phận để không kích IS

VOV.VN - Nga vừa được Iraq cho phép sử dụng không phận của nước này để tiến hành các cuộc không kích chống lại IS tại Syria. 

Iraq cho phép Nga sử dụng không phận để không kích IS

Iraq cho phép Nga sử dụng không phận để không kích IS

VOV.VN - Nga vừa được Iraq cho phép sử dụng không phận của nước này để tiến hành các cuộc không kích chống lại IS tại Syria. 

Nghị sĩ Nga kêu gọi hủy bỏ Hiệp ước Hữu nghị và đối tác với Ukraine
Nghị sĩ Nga kêu gọi hủy bỏ Hiệp ước Hữu nghị và đối tác với Ukraine

VOV.VN - Một nhóm nghị sĩ của Đảng Cộng sản Liên bang Nga ngày 15/8 đã gửi thư tới Tổng thống Nga kêu gọi hủy Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác và đối tác với Ukraine.

Nghị sĩ Nga kêu gọi hủy bỏ Hiệp ước Hữu nghị và đối tác với Ukraine

Nghị sĩ Nga kêu gọi hủy bỏ Hiệp ước Hữu nghị và đối tác với Ukraine

VOV.VN - Một nhóm nghị sĩ của Đảng Cộng sản Liên bang Nga ngày 15/8 đã gửi thư tới Tổng thống Nga kêu gọi hủy Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác và đối tác với Ukraine.