Nga cấm đốt pháo hoa sau vụ hoả hoạn

Bộ trưởng Bộ Tình trang khẩn cấp Nga Sergei Shoigu đã ra hướng dẫn chỉ đạo thực hiện lệnh cấm trình diễn pháo hoa ở các khu vực công cộng, đặc biệt là vào các ngày lễ lớn sắp tới như năm mới, lễ giáng sinh.  

Lệnh cấm được công bố ngày 6/12 sau khi xảy ra vụ cháy kinh hoàng tại vũ trường Khromaya Loshad, còn gọi là “Ngựa Què” ở thành phố Perm thuộc vùng Uran, cách thủ đô Moscow của Nga 1.200 km về phía đông.

Vụ hoả hoạn xảy ra vào ngày 5/12 làm ít nhất 112 người chết và 130 người nhập viện. Theo cơ quan điều tra Liên bang Nga, phần lớn số người chết là do bị bỏng hoặc ngạt khói.

Sự đau buồn của người nhà nạn nhân thiệt mạng trong vụ hoả hoạn ở Perm (Ảnh:xinhua)

Một đoạn phim quay lại cảnh bên trong vũ trường cho thấy, trần làm bằng nhựa của vũ trường đã bắt lửa khi người ta tổ chức bắn pháo hoa trong nhà. Khi trần nhà bắt lửa, đám đông thanh niên vẫn đang trong trạng thái phấn khích với tiếng nhạc đinh tai và những quầng sáng chói lòa. Phải một lúc thì đám đông mới nhận thấy thảm họa đang ập đến.

Vụ cháy đã thiêu rụi khu nhà rộng 400m2. Hiện chủ nhân của vũ trường này đã bị bắt để điều tra.

An toàn cháy nổ là một vấn đề đau đầu tại Nga. Hãng tin AP cho hay, mỗi năm nước này có gần 18.000 người chết vì cháy nổ, tính tỷ lệ trên tổng dân số thì cao hơn so với Mỹ và nhiều nước phương Tây khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên