Mỹ tiêu diệt trùm tin tặc phụ trách tuyển quân trên mạng của IS

VOV.VN- Junaid Hussein, một hacker khét tiếng người Anh và là người đứng đầu việc tuyển quân trên mạng của IS, đã bị máy bay Mỹ không kích tiêu diệt.

Tờ Wall Street Journal đêm 26/8 dẫn thông tin nói trên từ 2 quan chức Mỹ. Theo đó, tên Hussein đã thiệt mạng sau một đợt không kích do các máy bay không người lái của Mỹ tiến hành tại “thủ phủ” Raqqa của IS tại Syria.

Tên Junaid Hussein. Ảnh AP

Tên Hussein là người Anh, sinh sống tại Birmingham và đã chuyển đến sống tại Syria vào năm 2013 sau khi phải ngồi tù ở Anh vì tội xâm nhập trái phép vào email của một cựu trợ lý Thủ tướng Anh Tony Blair và công bố thông tin cá nhân của ông Blair.

Sau khi gia nhập IS và có tên mới là Abu Hussain Al Britani, tên Hussein đã liên tục sử dụng Internet để kêu gọi những thanh niên người Hồi giáo đến Syria và Iraq để gia nhập IS.

“Các bạn có thể ngồi nhà và chơi “Call of Duty” [một game mô phỏng chiến tranh nổi tiếng] hoặc có thể đến đây để cảm nhận một “Call of Duty” rất chân thực… bạn hoàn toàn có quyền chọn lựa”, Hussein viết trên tài khoản twitter của mình năm 2014.

Ngoài ra, tên Hussein còn được cho là đã sử dụng mạng xã hội để tuyển mộ những người muốn trở thành chiến binh thánh chiến để chuẩn bị cho các cuộc tấn công nhằm vào binh lính Mỹ.

Theo đó, tên Hussein thường xuyên đăng tải tên tuổi, địa chỉ và ảnh của các binh sĩ Mỹ trên trang Twitter của mình và kêu gọi những người muốn gia nhập IS tiêu diệt họ.

Ngoài ra, tên Hussein cũng bị cho là có dính líu đến việc lên kế hoạch tấn công khủng bố trong dịp Quốc khánh Mỹ ngày 4/7.

Trước đó, tên Hussein được cho là có liên quan đến âm mưu khủng bố cuộc thi vẽ tranh biếm họa nhà tiên tri Mohammed tại Garland, Texas hồi tháng 5. Tuy nhiên, âm mưu này đã bất thành.

Tên Hussein đã lọt vào tầm ngắm của giới chức Anh và Mỹ trong nhiều tháng qua và giới chức hai nước đã thu thập được rất nhiều bằn chứng chống lại hắn để phòng trường hợp hắn bị bắt sống.

Tháng trước, các phóng viên của hãng Sky News đã giả làm các thanh niên Hồi giáo muốn tham gia thánh chiến để liên lạc với Hussein và vợ hắn là Sally Jones.

Tên Hussein đã yêu cầu các phóng viên nói trên thành lập các băng nhóm khủng bố người Hồi giáo tại Anh để thành lập một “nhà nước Hồi giáo” tại đây. Thậm chí, hắn còn gửi cả sách hướng dẫn chi tiết việc quyên tiền và mua sắm vũ khí.

Hãng Sky News còn cho biết, tên Hussein cũng đã tính đến việc tiến hành vụ tấn công khủng bố vào ngày 15/8, ngày kỷ niệm Chiến thắng Phát xít Nhật tại London có sự tham dự của Nữ hoàng Anh  Elizabeth II và các quan chức Chính phủ Anh.

“Vụ này sẽ rất lớn”, tên Hussein viết trong một bức thư gửi các phóng viên nói trên: “Chúng ta sẽ tiêu diệt những kẻ vô thần theo ý nguyện của Đấng Allah. Chúng ta sẽ tiêu diệt những kẻ từng chiến đấu chống lại chúng ta tại Iraq và Afghanistan có mặt tại lễ kỷ niệm. Chúng ta sẽ trà trộn và cài bom tại đó”.

“Chúng nghĩ chúng có thể giết hại người Hồi giáo tại Iraq và Afghanistan rồi  bình yên trở về Anh hay sao. Chúng ta sẽ tiêu diệt chúng theo ý nguyện của Đấng Allah”, tên Hussein viết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đang chỉ đạo cuộc họp, thủ lĩnh cấp cao IS thiệt mạng vì không kích
Đang chỉ đạo cuộc họp, thủ lĩnh cấp cao IS thiệt mạng vì không kích

VOV.VN - Ngày 11/7, cuộc không kích của Mỹ đã tiêu diệt thủ lĩnh hàng đầu của IS và hơn 30 tay súng, gần biên giới Afghanistan và Pakistan.

Đang chỉ đạo cuộc họp, thủ lĩnh cấp cao IS thiệt mạng vì không kích

Đang chỉ đạo cuộc họp, thủ lĩnh cấp cao IS thiệt mạng vì không kích

VOV.VN - Ngày 11/7, cuộc không kích của Mỹ đã tiêu diệt thủ lĩnh hàng đầu của IS và hơn 30 tay súng, gần biên giới Afghanistan và Pakistan.

Mỹ điều thêm 8 máy bay đến Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị không kích IS
Mỹ điều thêm 8 máy bay đến Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị không kích IS

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định, quân đội Mỹ vừa điều động thêm 8 máy bay chiến đấu tới căn cứ không quân Incirlik ở miền Nam nước này không kích IS tại Syria.

Mỹ điều thêm 8 máy bay đến Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị không kích IS

Mỹ điều thêm 8 máy bay đến Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị không kích IS

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định, quân đội Mỹ vừa điều động thêm 8 máy bay chiến đấu tới căn cứ không quân Incirlik ở miền Nam nước này không kích IS tại Syria.

Mỹ lần đầu dùng máy bay có người lái không kích IS từ Thổ Nhĩ Kỳ
Mỹ lần đầu dùng máy bay có người lái không kích IS từ Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Quân đội Mỹ ngày 12/8 lần đầu tiên tiến hành các cuộc không kích bằng máy bay có người lái tấn công IS từ căn cứ Incirlik, Thổ Nhĩ Kỳ.

Mỹ lần đầu dùng máy bay có người lái không kích IS từ Thổ Nhĩ Kỳ

Mỹ lần đầu dùng máy bay có người lái không kích IS từ Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Quân đội Mỹ ngày 12/8 lần đầu tiên tiến hành các cuộc không kích bằng máy bay có người lái tấn công IS từ căn cứ Incirlik, Thổ Nhĩ Kỳ.

Mỹ không kích tiêu diệt một thủ lĩnh cao cấp của IS tại Syria
Mỹ không kích tiêu diệt một thủ lĩnh cao cấp của IS tại Syria

VOV.VN- Một thủ lĩnh cao cấp của IS chịu trách nhiệm điều phối việc đánh bom tự sát, tuyển mộ binh sĩ, gây quỹ cho tổ chức này đã bị Mỹ không kích tiêu diệt.

Mỹ không kích tiêu diệt một thủ lĩnh cao cấp của IS tại Syria

Mỹ không kích tiêu diệt một thủ lĩnh cao cấp của IS tại Syria

VOV.VN- Một thủ lĩnh cao cấp của IS chịu trách nhiệm điều phối việc đánh bom tự sát, tuyển mộ binh sĩ, gây quỹ cho tổ chức này đã bị Mỹ không kích tiêu diệt.

Mỹ: Không kích làm suy yếu IS, tăng sức mạnh cho lực lượng người Kurd
Mỹ: Không kích làm suy yếu IS, tăng sức mạnh cho lực lượng người Kurd

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter, chiến dịch oanh kích cuối tuần qua tại Syria là nhằm hỗ trợ lực lượng dân quân địa phương người Kurd.

Mỹ: Không kích làm suy yếu IS, tăng sức mạnh cho lực lượng người Kurd

Mỹ: Không kích làm suy yếu IS, tăng sức mạnh cho lực lượng người Kurd

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter, chiến dịch oanh kích cuối tuần qua tại Syria là nhằm hỗ trợ lực lượng dân quân địa phương người Kurd.