Bán đảo Triều Tiên dậy sóng:

Mỹ - Hàn chỉ trích Triều Tiên nối lại sản xuất plutoni

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi Triều Tiên tránh làm trầm trọng thêm những căng thẳng trong khu vực.

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau khi Triều Tiên xác nhận nước này đã nối lại hoạt động sản xuất plutoni. Mỹ và Hàn Quốc hôm qua (17/08) đã lên tiếng chỉ trích động thái này của Triều Tiên là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Washington, hôm qua (17/08), Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho biết, Mỹ đã biết thông tin về việc nối lại hoạt động sản xuất plutoni của Triều Tiên, và nếu những thông tin này là đúng thì đây “chắc chắn là sự vi phạm rõ rệt các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cũng kêu gọi Triều Tiên tránh làm trầm trọng thêm những căng thẳng trong khu vực và thực hiện các nghĩa vụ quốc tế về phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Bên cạnh đó, ông Toner cũng tái khẳng định “cam kết vững chắc của Mỹ bảo vệ các đồng minh trong khu vực, gồm Hàn Quốc và Nhật Bản”:

“Chúng tôi cam kết bảo vệ các nước đồng minh trong khu vực, bao gồm cả Hàn Quốc và Nhật Bản. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp để phòng vệ. Chúng tôi kêu gọi Triều Tiên kiềm chế các hành động làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, thay vào đó, hãy tiến hành các biện pháp thực thi các cam kết đối với cộng đồng quốc tế”.

Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang Gyun trong cuộc họp báo cùng ngày cũng đã chỉ trích tuyên bố của Triều Tiên, đồng thời cho biết: Hàn Quốc có kế hoạch tham vấn chặt chẽ với các nước cũng như các tổ chức quốc tế hữu quan về cách ứng phó việc Triều Tiên nối lại hoạt động sản xuất plutoni.

Trước đó, trong văn bản trả lời phỏng vấn của Hãng tin Kyodo ngày 17/8, Triều Tiên xác nhận đã nối lại hoạt động sản xuất plutoni, đồng thời cho biết không có kế hoạch ngừng các vụ thử hạt nhân chừng nào còn nhận thấy những đe dọa từ Mỹ.

Theo Viện Năng lượng nguyên tử Triều Tiên, các chuyên gia nước này bắt đầu tái chế các thanh nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, được tháo dỡ từ một lò phản ứng graphite tầm trung để phục vụ cho sản xuất plutoni. Viện này cũng tuyên bố Triều Tiên đang chế tạo urani làm giàu cấp độ cao, cần thiết để sản xuất vũ khí và điện hạt nhân “như kế hoạch”.

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap đưa tin, Triều Tiên đã lập 3 căn cứ pháo phòng không mới ở ngoại ô Triều Tiên như một phần trong nỗ lực bảo vệ thủ đô và các căn cứ quân sự của nước này.

Theo chuyên gia tại Viện Mỹ-Triều Tiên thuộc Trường Nghiên cứu Quốc tế Johns Hopkins (SAIS) Curtis Melvin, kết quả phân tích hình ảnh vệ tinh cho thấy, các căn cứ pháo phòng không này được đặt tại phía Đông thủ đô Bình Nhưỡng và một căn cứ pháo phòng không hiện hành đang được tăng cường thêm một căn cứ dưới lòng đất. Chuyên gia này nhận định việc mở rộng lực lượng pháo phòng không của Triều Tiên thể hiện Triều Tiên không từ bỏ nỗ lực phát triển vũ khí truyền thống, cũng như vũ khí và tên lửa hạt nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên
Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN -Các vụ phóng tên lửa trên được thực hiện sau khi Hàn Quốc và Mỹ hôm 8/7 đã quyết định chính thức triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN -Các vụ phóng tên lửa trên được thực hiện sau khi Hàn Quốc và Mỹ hôm 8/7 đã quyết định chính thức triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.

Triều Tiên tố Mỹ chuẩn bị cho một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu
Triều Tiên tố Mỹ chuẩn bị cho một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu

VOV.VN - Triều Tiên cho rằng Mỹ “đang ngày càng bộc lộ ý đồ lật đổ chế độ ở Triều Tiên bằng việc huy động tất cả các khí tài chiến tranh hạt nhân”.

Triều Tiên tố Mỹ chuẩn bị cho một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu

Triều Tiên tố Mỹ chuẩn bị cho một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu

VOV.VN - Triều Tiên cho rằng Mỹ “đang ngày càng bộc lộ ý đồ lật đổ chế độ ở Triều Tiên bằng việc huy động tất cả các khí tài chiến tranh hạt nhân”.

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên chấm dứt chương trình hạt nhân
Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên chấm dứt chương trình hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cảnh báo, bất cứ nỗ lực nào nhằm đe dọa người dân và đất nước Hàn Quốc sẽ không bao giờ thành công.

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên chấm dứt chương trình hạt nhân

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên chấm dứt chương trình hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cảnh báo, bất cứ nỗ lực nào nhằm đe dọa người dân và đất nước Hàn Quốc sẽ không bao giờ thành công.

Thủ tướng Nhật kêu gọi phi hạt nhân hóa thế giới vì hòa bình vĩnh viễn
Thủ tướng Nhật kêu gọi phi hạt nhân hóa thế giới vì hòa bình vĩnh viễn

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Abe vừa nhấn mạnh quyết tâm theo đuổi một thế giới phi hạt nhân và cam kết nỗ lực hết mình nhằm đạt được “hòa bình vĩnh viễn”.

Thủ tướng Nhật kêu gọi phi hạt nhân hóa thế giới vì hòa bình vĩnh viễn

Thủ tướng Nhật kêu gọi phi hạt nhân hóa thế giới vì hòa bình vĩnh viễn

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Abe vừa nhấn mạnh quyết tâm theo đuổi một thế giới phi hạt nhân và cam kết nỗ lực hết mình nhằm đạt được “hòa bình vĩnh viễn”.

Nhật Bản tăng cường lực lượng đối phó với tên lửa Triều Tiên
Nhật Bản tăng cường lực lượng đối phó với tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Phía Nhật Bản định tăng số nhân viên trong hệ thống cảnh báo khẩn cấp lên nhằm phát hiện được các dấu hiệu chuẩn bị phóng tên lửa của Triều Tiên.

Nhật Bản tăng cường lực lượng đối phó với tên lửa Triều Tiên

Nhật Bản tăng cường lực lượng đối phó với tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Phía Nhật Bản định tăng số nhân viên trong hệ thống cảnh báo khẩn cấp lên nhằm phát hiện được các dấu hiệu chuẩn bị phóng tên lửa của Triều Tiên.