Bangladesh:

Một lãnh tụ Hồi giáo bị xử tử hình vì giết người và hãm hiếp

(VOV) - Ít nhất 52 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ đang diễn ra tại Bangladesh quanh việc kết án này.

Các cuộc biểu tình, do người Hồi giáo tổ chức, bắt đầu xảy ra khi Tòa án tội phạm chiến tranh của chính phủ ra phán quyết tử hình đối với một trong số các nhà lãnh đạo đối lập Hồi giáo.

Tòa án tội phạm chiến tranh kết án tử hình ông Delvari Sayed Hossein, 73 tuổi, Phó Chủ tịch đảng Hồi giáo Jamaat-e-Islami. Nhà lãnh đạo đối lập Bangladesh bị bắt hồi tháng 6/2010. Nhà chức trách Bangladesh cáo buộc ông này phạm các tội giết người hàng loạt, hãm hiếp và các tội phạm khác trong cuộc chiến tranh độc lập của Bangladesh vào năm 1971.

Đảng Jamaat-e-Islami là đảng chính trị Hồi giáo lớn nhất nước này. Ngay sau khi có phán quyết chính thức, đảng này đã phủ nhận kết luận của tòa án và kêu gọi biểu tình trong toàn đất nước để phản đối các phán quyết của tòa án.

Hồi đầu tháng này, Tòa án tội phạm chiến tranh cũng đã phán quyết án chung thân đối với một trợ lý tổng thư ký đảng Jamaat. Phán quyết đó đã khiến nhiều cuộc biểu tình nổ ra khắp đất nước Bangladesh, làm 16 người chết.  Vào tháng trước, một lãnh đạo của đảng này cũng bị ra án tử hình vắng mặt. 7 lãnh đạo hàng đầu khác của đảng cũng đang phải hầu tòa vì những tội danh khác nhau đã phạm phải trong cuộc chiến tranh năm 1971.

An ninh đã được thắt chặt tại thủ đô của Bangladesh, với khoảng 10.000 cảnh sát được huy động, tuần tra các đường phố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bangladesh kết án tử hình 1 lãnh đạo đối lập
Bangladesh kết án tử hình 1 lãnh đạo đối lập

(VOV) -Ông Delvar Hossein Sayed, Phó Chủ tịch Đảng Hồi giáo lớn đối lập đã bị kết án tử hình, với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh.

Bangladesh kết án tử hình 1 lãnh đạo đối lập

Bangladesh kết án tử hình 1 lãnh đạo đối lập

(VOV) -Ông Delvar Hossein Sayed, Phó Chủ tịch Đảng Hồi giáo lớn đối lập đã bị kết án tử hình, với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh.