Một lá cờ Mỹ trên Mặt Trăng biến mất

Lá cờ mất tích là lá cờ do các nhà du hành vũ trụ tiên phong của tàu Apollo 11 cắm trên Mặt Trăng năm 1969.

Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) hôm 30/7 cho biết một loạt lá cờ Mỹ được các nhà du hành của tàu Apollo cắm trên Mặt Trăng cách đây 4 thập kỷ vẫn đang "tung bay", ngoại trừ một lá cờ vừa bị "mất tích".

Một chuyên gia của NASA, ông Mark Robinson cho biết, qua phân tích những hình ảnh thu được từ máy chụp hình của Tàu thăm dò Mặt Trăng, có thể khẳng định chắc chắn rằng các lá cờ của Mỹ vẫn "đứng vững" trên Mặt Trăng, ngoại trừ một lá cờ của tàu Apollo 11.

Giả thuyết được đưa ra là có thể lá cờ đó đã bị luồng khí mạnh của động cơ tàu Apollo 11 thổi bay mất khi tàu này cất cánh trở về Trái Đất.

Theo NASA, lá cờ mất tích chính là lá cờ do các nhà du hành vũ trụ trên tàu Apollo 11 cắm lên Mặt Trăng năm 1969.

Những nhà du hành này cũng chính là những người đầu tiên đặt chân lên hành tinh này.Từ năm 1969-1972, tàu Apollo đã đưa các nhà du hành Mỹ lên Mặt Trăng và cắm 6 lá cờ trên hành tinh này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên