Kỹ sư bán bí mật tên lửa Bulava của Nga sẽ bị khởi tố

Nhật báo Kommersant cho biết đã có những bằng chứng thuyết phục về tội danh của kỹ sư này.

RIA Novosti đưa tin, một kỹ sư làm việc tại nhà máy quốc phòng Nga ở vùng Urals sẽ bị khởi tố vì tiết lộ bí mật về tên lửa liên lục địa Bulava cho tình báo nước ngoài.

Nhật báo Kommersant dẫn lời nguồn tin hành pháp cho biết, các bí mật này liên quan tới hệ thống kiểm soát và chỉ dẫn của tên lửa. “Đã có những bằng chứng thuyết phục về tội danh của người này”, nguồn tin khẳng định, đồng thời giải thích rằng, các chi tiết của vụ việc chưa được tiết lộ vì liên quan tới bí mật quốc gia.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava được phóng đi từ tàu ngầm hạt nhân của Nga trong một vụ thử
Các chuyên gia cho rằng, công ty quốc phòng bị tình nghi trong vụ việc này có thể là Công ty Sản xuất và Khoa học Avatomatika, có trụ sở tại Yekaterinburg, nơi đang phát triển hệ thống kiểm soát và chỉ dẫn tên lửa.

Dự kiến, kỹ sư nghi làm gián điệp nói trên sẽ bị xử kín vì tính chất nhạy cảm của vấn đề. Người này bị buộc tội chuyển thông tin mật của hệ thống quốc phòng chiến lược cho tình báo nước ngoài, trong khi đang làm công tác nghiên cứu và phát triển vũ khí tại một căn cứ quốc phòng chuyên về công nghệ tên lửa. Tuy nhiên, nguồn tin không nói rõ cơ quan tình báo nước ngoài mà anh ta bán dữ liệu.

Trong khi đó, báo Komsomolskaya Pravda nói các chuyên gia tin rằng bí mật đó có thể được bán cho quốc gia vốn nghiên cứu những dự án như vậy từ lâu như Mỹ, Anh hoặc Trung Quốc.

Tháng 2 vừa qua, tòa án Moscow từng phạt một kỹ sư 13 năm tù vì tội bán thông tin về các vụ thử tên lửa chiến lược của Nga cho CIA.

Tên lửa liên lục địa Bulava (SS-NX-30) được Viện Công nghệ Nhiệt Moscow phát triển từ hồi năm 1998, có khả năng mang 10 đầu đạn độc lập đa mục tiêu và có tầm bắn lên tới 8.000km.

Tên lửa đạn đạo ba tầng này được thiết kế để triển khai trên các tàu ngầm hạt nhân lớp Borey./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên