Khủng hoảng nợ châu Âu khiến đầu tư vào Trung Quốc giảm

(VOV) - Tuy nhiên, đầu tư của Trung Quốc ra nước ngoài lại tăng.

Theo con số thống kê do Bộ Thương mại Trung Quốc công bố hôm 16/1, chỉ số đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc trong năm 2012 đã giảm 3,7% xuống còn 111 tỷ USD so với con số kỷ lục của năm 2011 là 116 tỷ USD.

Trong đó, do tác động của cuộc khủng hoảng nợ công, đầu tư của các nước Liên minh châu Âu (EU) vào Trung Quốc đã giảm 3,8%.

Tuy nhiên, theo thống kê trên, các nguồn đầu tư từ một số nước như Mỹ và Nhật Bản vẫn tăng ổn định. Đầu tư của Mỹ vào Trung Quốc trong năm 2012 tăng 4,5%.

Trong khi đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc giảm, thì đầu tư của Trung Quốc ra nước ngoài tăng 28,6% so với năm 2011, đạt hơn 77 tỷ USD. Trong đó đứng đầu là Nga với mức tăng là 117,8%, các vị trí tiếp theo là Mỹ và Nhật Bản với mức tăng 66,4% và 47,8%.

Theo các chuyên gia kinh tế, trong thời gian tới, đầu tư của Trung Quốc ra nước ngoài có thể sẽ còn tiếp tục tăng. Nhiều khả năng Trung Quốc sẽ trở thành nhà đầu tư lớn trong vòng 2 - 3 năm nữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thúc đẩy tiện lợi hóa mậu dịch và đầu tư Trung Quốc-ASEAN
Thúc đẩy tiện lợi hóa mậu dịch và đầu tư Trung Quốc-ASEAN

9 tháng qua, dù chịu tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, nhưng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Trung Quốc và ASEAN vẫn đạt gần 150 tỷ USD.  

Thúc đẩy tiện lợi hóa mậu dịch và đầu tư Trung Quốc-ASEAN

Thúc đẩy tiện lợi hóa mậu dịch và đầu tư Trung Quốc-ASEAN

9 tháng qua, dù chịu tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, nhưng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Trung Quốc và ASEAN vẫn đạt gần 150 tỷ USD.