Israel chịu sức ép lớn trong kỳ vọng đàm phán ngừng bắn mới ở Gaza

VOV.VN - Chính phủ Israel đang chịu sức ép “ngày một lớn” từ cộng đồng quốc tế và cả bên trong nước này, liên quan đến chiến dịch quân sự ở Gaza và sự bế tắc trong việc giải cứu con tin. Điều này dường như đã tạo động lực buộc Israel phải trở lại bàn đàm phán ngừng bắn ở Qatar dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay.

Hôm nay (17/3), người đứng đầu cơ quan tình báo Israel (Mossad), ông David Barnea sẽ có các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Gaza với Thủ tướng Qatar và quan chức cấp cao Ai Cập ở Doha. Các cuộc thảo luận sẽ tập trung giải quyết “những khoảng cách còn lại” giữa Israel và Hamas trong các cuộc đàm phán ngừng bắn, bao gồm số tù nhân Palestine có khả năng được thả để đổi lấy các con tin Israel mà Hamas vẫn con giam giữ, cùng vấn đề tăng cường viện trợ cho Gaza.

Nội các thời chiến của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng sẽ được triệu tập để thảo luận chi tiết về đề xuất ngừng bắn mới của phía Hamas, dù đánh giá ban đầu của Nhà lãnh đạo Israel về đề xuất là nó “phi thực tế”.

Sự trở lại bàn đàm phán của chính phủ Israel diễn ra trong bối cảnh nhiều quan chức Mỹ - vốn là đồng minh số 1 của nước này -  đang mất dần kiên nhẫn. Lãnh đạo đa số Thượng viện Mỹ Chuck Schumer mới đây bất ngờ cảnh báo rằng chính phủ cực hữu Israel có nguy cơ trở thành “kẻ bị ruồng bỏ”, nếu tiếp tục các hành động hiện tại, thậm chí còn ám chỉ về một cuộc bầu cử mới cần thiết ở Israel:

“Nếu liên minh hiện tại của Thủ tướng Netanyahu vẫn nắm quyền sau khi xung đột bắt đầu lắng xuống và tiếp tục theo đuổi các chính sách nguy hiểm và gây kích động nhằm kiểm tra các tiêu chuẩn hỗ trợ hiện có của Mỹ, thì Mỹ sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đóng vai trò tích cực hơn trong vấn đề này, định hình chính sách của Israel bằng cách sử dụng đòn bẩy của chúng tôi để thay đổi hướng đi hiện tại.”

Bên trong Israel, những ngày cuối tuần, người dân nước này cũng xuống đường tuần hành, để gây áp lực, thúc giục chính phủ nhanh chóng hành động để đưa con tin bị Hamas bắt giữ trở về nhà:

“Chúng tôi lại đến như mọi cuối tuần vì những người vẫn đang bị giam giữ. Chúng tôi nghe nói rằng có một số câu trả lời từ Hamas. Chúng tôi hy vọng rằng chính phủ Israel sẽ thảo luận sâu sắc về vấn đề này và sẽ đạt được giải pháp nào đó. Không còn nhiều thời gian, họ cần được đưa về nhà càng sớm càng tốt."

“Chúng tôi hy vọng Israel sẽ đồng ý với một số đề nghị của Hamas. Người đứng đầu cơ quan tình báo Israel đã đến Doha. Chúng tôi hy vọng sớm có thể nhận được câu trả lời rằng có một thỏa thuận mới.”

Áp lực đang được tạo ra cho chính phủ Israel, nhưng cũng là động lực cho chính phủ nước này đàm phán với Hamas, qua các nhà hòa giải Qatar, Ai Cập, nhằm hướng tới một kết quả được quốc tế chờ đợi từ lâu.

Hôm qua, Cơ quan viện trợ chính của Liên hợp quốc cho biết, tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính ở trẻ em đang gia tăng ở phía bắc dải Gaza. Theo đó, cứ 3 trẻ em dưới hai tuổi ở phía bắc Gaza thì có một em bị suy dinh dưỡng trầm trọng, cùng nạn đói đang rình rập ở khắp nơi.

Tình hình bị cảnh báo sẽ trở nên tồi tệ hơn ở phía Nam nếu Israel tiến hành một cuộc tấn công mới vào khu vực Rafah – giáp biên giới Ai Cập – nơi có hàng trăm nghìn người tị nạn ở khắp Gaza dồn về.

Quan ngại về điều này, Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm nay bắt đầu chuyến thăm khu vực: “Chúng ta đang ở trong tình thế khó khăn. Hiện tại cần viện trợ để đến Gaza trên quy mô lớn hơn. Đó sẽ là chủ đề mà tôi phải nói đến. Chúng tôi lo ngại về sự leo thang hơn nữa của các hành động quân sự. Đặc biệt, có mối nguy hiểm là một cuộc tấn công toàn diện vào Rafah sẽ gây ra nhiều thương vong khủng khiếp cho dân thường. Điều chúng ta cần phải tránh bằng mọi giá. Trong chuyến thăm, tôi sẽ thảo luận về vấn đề dài hạn – đó là làm thế nào để có thể có hòa bình giữa nhà nước Palestine và Israel.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cảnh báo “lằn ranh đỏ” khi Israel phê duyệt kế hoạch tấn công Rafah
Mỹ cảnh báo “lằn ranh đỏ” khi Israel phê duyệt kế hoạch tấn công Rafah

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 15/3 đã phê duyệt kế hoạch tấn công thành phố Rafah, miền Nam Gaza. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng, kế hoạch này sẽ là một “lằn ranh đỏ” nếu được thực hiện mà không có đủ biện pháp phòng ngừa để bảo vệ dân thường.

Mỹ cảnh báo “lằn ranh đỏ” khi Israel phê duyệt kế hoạch tấn công Rafah

Mỹ cảnh báo “lằn ranh đỏ” khi Israel phê duyệt kế hoạch tấn công Rafah

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 15/3 đã phê duyệt kế hoạch tấn công thành phố Rafah, miền Nam Gaza. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng, kế hoạch này sẽ là một “lằn ranh đỏ” nếu được thực hiện mà không có đủ biện pháp phòng ngừa để bảo vệ dân thường.

Israel tăng cường bắn phá miền Nam Lebanon
Israel tăng cường bắn phá miền Nam Lebanon

VOV.VN - Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tối 15/3 thông báo đã tiến hành nhiều cuộc không kích và pháo kích dữ dội vào các mục tiêu của nhóm Hezbollah ở miền Nam Lebanon.

Israel tăng cường bắn phá miền Nam Lebanon

Israel tăng cường bắn phá miền Nam Lebanon

VOV.VN - Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tối 15/3 thông báo đã tiến hành nhiều cuộc không kích và pháo kích dữ dội vào các mục tiêu của nhóm Hezbollah ở miền Nam Lebanon.

Chiến sự Trung Đông: Israel quyết tâm theo đuổi kế hoạch tấn công vào Rafah
Chiến sự Trung Đông: Israel quyết tâm theo đuổi kế hoạch tấn công vào Rafah

VOV.VN - Bất chấp nhiều lời kêu gọi và cảnh báo của cộng đồng quốc tế, giới chức Israel hôm 13/3 khẳng định, sẽ không từ bỏ kế hoạch tấn công bộ binh vào Rafah, thành trì cuối cùng của lực lượng Hamas ở miền Nam Gaza và là nơi trú ngụ của khoảng 1,7 triệu người dân Palestine.

Chiến sự Trung Đông: Israel quyết tâm theo đuổi kế hoạch tấn công vào Rafah

Chiến sự Trung Đông: Israel quyết tâm theo đuổi kế hoạch tấn công vào Rafah

VOV.VN - Bất chấp nhiều lời kêu gọi và cảnh báo của cộng đồng quốc tế, giới chức Israel hôm 13/3 khẳng định, sẽ không từ bỏ kế hoạch tấn công bộ binh vào Rafah, thành trì cuối cùng của lực lượng Hamas ở miền Nam Gaza và là nơi trú ngụ của khoảng 1,7 triệu người dân Palestine.