Hy Lạp đã sẵn sàng cho cuộc trưng cầu ý dân

VOV.VN -Hôm nay (5/7), người dân Hy Lạp sẽ tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về các đề xuất “đổi cải cách để lấy tiền cứu trợ” mà các chủ nợ đưa ra.

Đây được xem là sự kiện quan trọng đối với vận mệnh của Hy Lạp. Đến nay, công tác chuẩn bị cho sự kiện đã gần như hoàn tất.

Người dân Hy Lạp đổ xô đi rút tiền (Ảnh: Huffingtonpost)

Dự kiến, các điểm bỏ phiếu tại Hy Lạp sẽ mở cửa vào lúc 7h sáng (giờ địa phương), tức 11h trưa nay (giờ Việt Nam) và sẽ đóng cửa vào lúc 15h (giờ địa phương), tức 23h đêm nay (giờ Việt Nam).

Theo các kết quả điều tra dư luận trước bỏ phiếu, các ý kiến nói có với cải cách đang có phần nhỉnh hơn một chút so với các ý kiến nói không.

Kết quả công bố mới đây của Viện Alco cho thấy: trong số những người được hỏi có 44,8 % người tuyên bố bỏ phiếu “Có” với kế hoạch “thắt lưng buộc bụng”, trong khi tỷ lệ nói “Không” là 43,4%.

Có khoảng 11,8% số người tham gia thăm dò cho biết vẫn chưa đưa ra quyết định của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh báo u ám về tình hình Hy Lạp
Cảnh báo u ám về tình hình Hy Lạp

VOV.VN - "Thiên đường" du lịch Hy Lạp đang trở thành nạn nhân của khủng hoảng nợ công với viễn cảnh u ám, khi nhiều du khách bất ngờ hủy bỏ tour đến đây.

Cảnh báo u ám về tình hình Hy Lạp

Cảnh báo u ám về tình hình Hy Lạp

VOV.VN - "Thiên đường" du lịch Hy Lạp đang trở thành nạn nhân của khủng hoảng nợ công với viễn cảnh u ám, khi nhiều du khách bất ngờ hủy bỏ tour đến đây.

Tây Ban Nha có đi theo “vết xe đổ” của Hy Lạp
Tây Ban Nha có đi theo “vết xe đổ” của Hy Lạp

VOV.VN - Người dân Tây Ban Nha đang dõi theo tình hình ở Hy Lạp và liên tưởng đến kịch bản xấu nhất là đi theo "vết xe đổ" của Athens. 

Tây Ban Nha có đi theo “vết xe đổ” của Hy Lạp

Tây Ban Nha có đi theo “vết xe đổ” của Hy Lạp

VOV.VN - Người dân Tây Ban Nha đang dõi theo tình hình ở Hy Lạp và liên tưởng đến kịch bản xấu nhất là đi theo "vết xe đổ" của Athens. 

Vỡ nợ, Hy Lạp “nửa muốn, nửa không” ở lại Eurozone
Vỡ nợ, Hy Lạp “nửa muốn, nửa không” ở lại Eurozone

VOV.VN- Lâm vào cảnh vỡ nợ, tỉ lệ ủng hộ hoặc phản đối việc Hy Lạp đi hay ở lại Eurozone trước thềm cuộc trưng cầu dân ý rất sít sao.

Vỡ nợ, Hy Lạp “nửa muốn, nửa không” ở lại Eurozone

Vỡ nợ, Hy Lạp “nửa muốn, nửa không” ở lại Eurozone

VOV.VN- Lâm vào cảnh vỡ nợ, tỉ lệ ủng hộ hoặc phản đối việc Hy Lạp đi hay ở lại Eurozone trước thềm cuộc trưng cầu dân ý rất sít sao.

Bất chấp vỡ nợ, Hy Lạp không cắt giảm ngân sách quốc phòng
Bất chấp vỡ nợ, Hy Lạp không cắt giảm ngân sách quốc phòng

VOV.VN - Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras ngày 2/7 cho biết, nước này sẽ không cắt giảm chi tiêu cho quốc phòng bất chấp những khó khăn về tài chính.

Bất chấp vỡ nợ, Hy Lạp không cắt giảm ngân sách quốc phòng

Bất chấp vỡ nợ, Hy Lạp không cắt giảm ngân sách quốc phòng

VOV.VN - Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras ngày 2/7 cho biết, nước này sẽ không cắt giảm chi tiêu cho quốc phòng bất chấp những khó khăn về tài chính.

Cử tri Hy Lạp chia rẽ sâu sắc trước giờ trưng cầu dân ý
Cử tri Hy Lạp chia rẽ sâu sắc trước giờ trưng cầu dân ý

VOV.VN - Cuộc đấu giữa xu hướng ủng hộ và phản đối kế hoạch cải cách của chủ nợ quốc tế diễn ra quyết liệt. Kinh tế Hy Lạp tổn thất 1,2 tỷ euro trong tuần qua.

Cử tri Hy Lạp chia rẽ sâu sắc trước giờ trưng cầu dân ý

Cử tri Hy Lạp chia rẽ sâu sắc trước giờ trưng cầu dân ý

VOV.VN - Cuộc đấu giữa xu hướng ủng hộ và phản đối kế hoạch cải cách của chủ nợ quốc tế diễn ra quyết liệt. Kinh tế Hy Lạp tổn thất 1,2 tỷ euro trong tuần qua.