Hiện trường vụ trực thăng Mi-8 của Nga bị bắn rơi ở Syria

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/8 cho biết, một chiếc trực thăng Mi-8 của nước này đã bị bắn rơi tại Idlib, Syria khi đang làm nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo.

Chiếc máy bay Mi-8 trở thành đống sắt vụn sau khi trúng đạn và lao xuống đất. (Ảnh: Reuters)
Các tay súng phiến quân và người dân tụ tập quanh xác chiếc trực thăng Nga bị bắn rơi. (Ảnh: Reuters)
Phiến quân Hồi giáo Jabhat al-Fateh Sham (tên gọi mới của nhóm Mặt trận Al-Nusra) ăn mừng sau khi máy bay Nga bị bắn rơi. (Ảnh: Reuters)
Người dân và lực lượng phiến quân nổi dậy xem xét các mảnh vỡ của chiếc trực thăng Mi-8. (Ảnh: Reuters)
Khói và lửa tiếp tục bốc lên từ xác chiếc máy bay nhiều giờ sau khi nó lao xuống đất. (Ảnh: Reuters)
Vụ Mi-8 bị bắn rơi được cho là thiệt hại về người lớn nhất kể từ khi Nga quyết định tham chiến ở Syria tháng 9/2015. (Ảnh: Reuters)
Bộ Quốc phòng Nga xác nhận trên chiếc trực thăng gặp nạn có 3 thành viên tổ bay và 2 sĩ quan. (Ảnh: Getty)
Điện Kremlin cho biết, cả 5 người có mặt trên chiếc máy bay đã thiệt mạng. (Ảnh: Getty)
Hiện vẫn chưa có bên nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ bắn rơi trực thăng Mi-8 của Nga. (Ảnh: Reuters)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trực thăng quân sự Mi-8 của Nga bị bắn rơi tại Syria
Trực thăng quân sự Mi-8 của Nga bị bắn rơi tại Syria

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/8 thông báo, một trực thăng quân sự của nước này chở theo 5 người đã bị bắn rơi ở tỉnh Idlip, miền bắc Syria.

Trực thăng quân sự Mi-8 của Nga bị bắn rơi tại Syria

Trực thăng quân sự Mi-8 của Nga bị bắn rơi tại Syria

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/8 thông báo, một trực thăng quân sự của nước này chở theo 5 người đã bị bắn rơi ở tỉnh Idlip, miền bắc Syria.

Nga coi hành động bắn rơi trực thăng ở Syria là hành động khủng bố
Nga coi hành động bắn rơi trực thăng ở Syria là hành động khủng bố

VOV.VN - Đây được cho là thiệt hại về người lớn nhất kể từ khi Nga quyết định tham chiến ở Syria tháng 9/2015.

Nga coi hành động bắn rơi trực thăng ở Syria là hành động khủng bố

Nga coi hành động bắn rơi trực thăng ở Syria là hành động khủng bố

VOV.VN - Đây được cho là thiệt hại về người lớn nhất kể từ khi Nga quyết định tham chiến ở Syria tháng 9/2015.

IS bắn rơi máy bay Nga ở Syria, hai phi công thiệt mạng
IS bắn rơi máy bay Nga ở Syria, hai phi công thiệt mạng

VOV.VN - Interfax dẫn một nguồn tin quân sự cho biết, IS đã sử dụng hệ thống tên lửa chống tăng TOW của Mỹ để bắn hạ chiếc máy bay của Nga.

IS bắn rơi máy bay Nga ở Syria, hai phi công thiệt mạng

IS bắn rơi máy bay Nga ở Syria, hai phi công thiệt mạng

VOV.VN - Interfax dẫn một nguồn tin quân sự cho biết, IS đã sử dụng hệ thống tên lửa chống tăng TOW của Mỹ để bắn hạ chiếc máy bay của Nga.

Ai Cập điều tra vụ rơi máy bay Nga ở Sinai đã đến giai đoạn cuối
Ai Cập điều tra vụ rơi máy bay Nga ở Sinai đã đến giai đoạn cuối

VOV.VN - Quá trình điều tra vụ rơi máy bay chở khách của Nga ở Sinai (Ai Cập) làm nhiều người thiệt mạng đã bước vào giai đoạn cuối.

Ai Cập điều tra vụ rơi máy bay Nga ở Sinai đã đến giai đoạn cuối

Ai Cập điều tra vụ rơi máy bay Nga ở Sinai đã đến giai đoạn cuối

VOV.VN - Quá trình điều tra vụ rơi máy bay chở khách của Nga ở Sinai (Ai Cập) làm nhiều người thiệt mạng đã bước vào giai đoạn cuối.

Hình ảnh: Siêu phẩm máy bay Nga là đối thủ của Airbus, Boeing
Hình ảnh: Siêu phẩm máy bay Nga là đối thủ của Airbus, Boeing

Mẫu máy bay Irkut MC-21 do hãng United Aircraft của Nga sản xuất là đối thủ mới của Boeing 737MAX và Airbus A320neo-hai loại đang thống lĩnh phân khúc này.

Hình ảnh: Siêu phẩm máy bay Nga là đối thủ của Airbus, Boeing

Hình ảnh: Siêu phẩm máy bay Nga là đối thủ của Airbus, Boeing

Mẫu máy bay Irkut MC-21 do hãng United Aircraft của Nga sản xuất là đối thủ mới của Boeing 737MAX và Airbus A320neo-hai loại đang thống lĩnh phân khúc này.